One Piece: Sabo, phó tổng tư lệnh quân Cách Mạng sở hữu sức mạnh khủng khiếp thế nào sau khi ăn trái Mera Mera no Mi?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 29/08/2018 0:00 AM

Sau khi đọc bài viết này chắn chắn bạn sẽ đồng ý với quan điểm của tôi rằng Sabo mạnh ngang với một chỉ huy của Tứ Hoàng và một Đô đốc Hải quân. trong One Piece.

Trong One Piece, quân đội Cách mạng là một tổ chức mạnh mẽ đối đầu trực tiếp với Chính phủ Thế giới và họ cũng là mối đe dọa lớn nhất đối với các Long Tinh. Trải qua nhiều cuộc chiến khốc liệt, quân cách mạng đã nắm quyền kiểm soát của nhiều vương quốc vốn từng do Chính phủ Thế giới cai quản.

Các thành viên mạnh mẽ của quân cách mạng có thể kể đến như Ivankov, Sabo… và họ được dẫn dắt bởi Tổng Tư Lệnh Monkey D. Dragon, nhân vật được mệnh danh là "Người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới". Dragon là con trai của Phó đô đốc hải quân Garp, cha của Luffy Mũ Rơm và cũng là thầy của Sabo.

One Piece: Sabo, phó tổng tư lệnh quân Cách Mạng sở hữu sức mạnh khủng khiếp thế nào sau khi ăn trái Mera Mera no Mi? - Ảnh 1.

Phó Tổng tư lệnh quân Cách Mạng Sabo

Có điều tôi cần nhắc bạn, bài viết này chúng ta sẽ nói về sức mạnh của Sabo chứ không phải Dragon nhé! Tuy nhiên, trước khi chúng ta bàn tới sức mạnh thực sự của Sabo, hãy tìm hiểu một chút về Quân đội Cách mạng.

Thành viên mạnh nhất của quân cách mạng rõ ràng là Monkey D. Dragon, còn thành viên mạnh thứ hai chính là Phó Tổng tư lệnh Sabo. Xét về chức vị, Sabo chỉ đứng dưới Dragon mà thôi.

One Piece: Sabo, phó tổng tư lệnh quân Cách Mạng sở hữu sức mạnh khủng khiếp thế nào sau khi ăn trái Mera Mera no Mi? - Ảnh 2.

Quãng thời gian vui vẻ khi Sabo trải qua cùng với Ace và Luffy hồi còn nhỏ

Nhắc để bạn nhớ, Sabo sinh ra trong một gia đình quý tộc tại Goa Kingdom nhưng cậu bé lại luôn cảm thấy xấu hổ trước xuất thân của mình nên thời điểm còn là một đứa trẻ, Sabo dành phần lớn thời gian của mình bên cạnh Ace và Luffy. Ba người còn thân hơn cả anh em ruột thịt, họ cùng có ước mơ trở thành những hải tặc tự do khám phá thế giới.

Nhưng vì không thể chịu đựng cuộc sống quý tộc chẳng bằng loài cặn bã được nữa, Sabo đã quyết định ra khơi sớm hơn hai người anh em của mình dù vẫn chỉ là một cậu nhóc. Xui xẻo thay, con thuyền mà Sabo đi lại vô tình chặn đầu con thuyền của một Long Tinh, khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm về quyền lực nên đã hạ lệnh bắn chìm tàu của cậu.

One Piece: Sabo, phó tổng tư lệnh quân Cách Mạng sở hữu sức mạnh khủng khiếp thế nào sau khi ăn trái Mera Mera no Mi? - Ảnh 3.

May mắn thay, Sabo đã được Dragon cứu và gia nhập quân cách mạng từ đó, theo thời gian cậu vươn lên trở thành người giữ vị trí thứ hai trong tổ chức này. Sabo sở hữu một sức mạnh và khả năng chiến đấu đáng kinh ngạc. Khi còn bé, Sabo đã có thể đánh bại nhiều người lớn và bây giờ khi đã trưởng thành, dưới sự huấn luyện của Dragon, sức mạnh ấy chắc chắn đã tăng lên gấp bội.

Sabo có thể sử dụng thành thục hai loại Haki là Vũ Trang và Quan sát, đặc biệt Haki vũ trang khi được kết hợp với vũ khí giống như một đoạn ống kim loại của Sabo thì mọi đòn tấn công của anh uy lực đều gia tăng đáng kể. Sabo lần đầu tiên thể hiện Haki của mình trong Arc Dressrosa, khi anh chiến đấu chống lại Jesus Burges.

One Piece: Sabo, phó tổng tư lệnh quân Cách Mạng sở hữu sức mạnh khủng khiếp thế nào sau khi ăn trái Mera Mera no Mi? - Ảnh 4.

Phong cách chiến đấu đặc trưng của Sabo là Long Trảo Thủ, tuyệt chiêu này giúp anh dễ dàng phá hủy thanh kiếm khổng lồ và nghiền nát mặt nạ của Phó Đô đốc Bastille. Sabo cũng đã ăn một loại trái ác quỷ thuộc top mạnh nhất hệ Logia là Mera Mera no Mi (từng thuộc sở hữu của Portgas D. Ace). Trái ác quỷ này cho phép Sabo tạo ra và điều khiển lửa.

One Piece: Sabo, phó tổng tư lệnh quân Cách Mạng sở hữu sức mạnh khủng khiếp thế nào sau khi ăn trái Mera Mera no Mi? - Ảnh 5.

Sabo đánh bại chỉ huy Jesus Burgess của băng Tứ Hoàng Râu Đen

Dù vẫn chưa thể làm chủ hoàn toàn được sức mạnh trái ác quỷ nhưng Sabo vẫn dư sức chiến đấu với hải quân và đánh bại Jesus Burgess của băng Râu Đen không mấy khó khăn. Nhưng đó chưa phải là tất cả, Sabo cũng có thể kết hợp khả năng của Trái ác quỷ với Haki để gây sát thương lớn cho đối thủ giống như trong trận chiến với Jesus Burgess.

One Piece: Sabo, phó tổng tư lệnh quân Cách Mạng sở hữu sức mạnh khủng khiếp thế nào sau khi ăn trái Mera Mera no Mi? - Ảnh 6.

Hiện mức truy nã của Sabo là 602.000.000 berry. Mức truy nã này có lẽ được trao từ trước khi Sabo sở hữu trái Mera Mera no Mi tại Dressrosa. Do đó, mức truy nã trên không phản ánh chính xác sức mạnh của Sabo hiện giờ, nhất là sau arc Dressrosa, Sabo đã chăm chỉ rèn luyện để có thể làm chủ trái ác quỷ của mình nên chắc chắn trong thời gian tới chúng ta sẽ được nhìn thấy một Sabo vô cùng mạnh mẽ. Đảm bảo đến khi Sabo làm chủ được trái Mera Mera giống như Ace thì anh sẽ càng "khó xơi" hơn nữa.

One Piece: Sabo, phó tổng tư lệnh quân Cách Mạng sở hữu sức mạnh khủng khiếp thế nào sau khi ăn trái Mera Mera no Mi? - Ảnh 7.

Nếu so sánh với băng hải tặc của Tứ Hoàng và phe Hải quân thì có lẽ Sabo tương đương với vị trí của một chỉ huy và cấp Đô đốc, điều này đã được chứng minh trong Dressrosa rồi nhỉ.

Xem thêm:

One Piece

sabo