One Piece: Nếu Tobi Roppo "hạ bệ" được bộ 3 Thảm Họa thì Jack Hạn Hán sẽ bị "khai tử" đầu tiên?

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/05/2020 02:30 PM

Nếu Tobi Roppo thành công trong việc tìm thấy con trai của Kaido thì họ sẽ có cơ hội đối đầu với bộ 3 thảm họa của băng Bách Thú.

Trận chiến tại Wano chuẩn bị bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất khi mà liên minh Luffy đang bắt đầu xâm nhập vào lâu đài của Kaido trong khi đó thì băng bách thú cũng bắt đầu "show hàng" những lực lượng mạnh nhất của mình. Một trong số các nhân tố quan trọng nhất của băng Bách Thú mới được hé lộ gần đây chính các Tobi Roppo hay còn được biết đến với cái tên Flying Six.

Xét về thứ hạng thì nhóm này xếp dưới All- Star gồm King Hỏa Hỏa, Queen Bệnh Dịch và Jack Hạn Hán của băng Bách Thú. Còn về sức mạnh thì chúng ta vẫn chưa biết nhiều, nhưng một số manh mối cho thấy họ đều vô cùng mạnh mẽ khi không tỏ ra sợ hãi bộ 3 kia và thậm chí là ngay cả Tứ Hoàng Kaido.

One Piece: Nếu Tobi Roppo hạ bệ được bộ 3 Thảm Họa thì Jack Hạn Hán sẽ bị khai tử đầu tiên? - Ảnh 1.

Mới đây trong One Piece 979 có nhắc đến một chi tiết là Kaido đã chấp nhận đề nghị của Flying Six rằng sẽ để cho các thành viên có ý định thăng chức trong nhóm này thách đấu với một trong bộ ba tam tai để có thể chiếm lấy vị trí Okaban. Đổi lại họ sẽ thực hiện nhiệm vụ tối quan trọng đó chính là đi tìm đứa con "ngu ngốc" Yamato của ông về ngay lập tức.

Vậy nếu họ thật sự tìm thấy được Yamato và có cơ hội đối đầu với bộ 3 Thảm Họa thì ai sẽ bị "hạ bệ" đầu tiên? Nhiều ý kiến cho rằng người này chính là Jack Hạn Hán.

1. Sức mạnh của Jack

One Piece: Nếu Tobi Roppo hạ bệ được bộ 3 Thảm Họa thì Jack Hạn Hán sẽ bị khai tử đầu tiên? - Ảnh 2.

Jack Hạn Hán là thành viên xuất chúng của băng hải tặc Bách Thú, là một trong "bộ ba thiên tai" đầu tiên được nhắc đến và hiện tại đang là thuyền trưởng của băng Mammoth. Là một trong những cánh tay phải của Kaido, Jack có quyền lực chỉ thua Kaido, có thể sang khiến quân đoàn Gifters, Pleasures và bất cứ ai có chức vị thấp hơn.

Jack Hạn Hán sở hữu thể chất vô cùng khỏe mạnh, vượt trội hơn hầu hết các hải tặc khác nếu họ phải đọ sức khỏe đơn thuần với hắn. Ngoài ra thì hắn cũng sở hữu trái cây ác quỷ hệ Zoan - Zou Zou no Mi.

Biệt danh Jack Hạn Hán cũng thể hiện rằng, bất cứ nơi nào ông càn quét, nơi đó sẽ bị khô héo và tàn phá như thể vừa trải qua một cơn đại hạn vậy. Với mức truy nã 1 tỷ cho thấy rằng trong mắt Chính Phủ Thế Giới, Jack là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, là mối đe dọa khủng khiếp đối với Chính Phủ.

2. Vị trí của Jack dễ dàng đạt được

One Piece: Nếu Tobi Roppo hạ bệ được bộ 3 Thảm Họa thì Jack Hạn Hán sẽ bị khai tử đầu tiên? - Ảnh 3.

Trong bộ 3 Thảm Họa thì vị trí của Jack là thấp nhất, dưới King và Queen. Bên cạnh đó gần đây Jack đã liên tục gặp rất nhiều thất bại, cho thấy sự yếu kém của bản thân.

- Trong trận chiến đấu với 3 nhân vật cấp cao của hải quân là Fujitora, Sengoku và Tsuru thì Jack hạn hán đã bị đánh cho tơi tả.

- Thất bại trong việc giải cứu Doflamingo từ Hải quân.

- Sau khi quậy tưng bừng tại đảo Zou thì Jack vẫn không thể tìm thấy Raizo.

- Jack thậm chí còn bị thương bởi Shutenmaru khi họ đấu tay đôi.

Tất cả cho thấy so với Queen, đặc biệt là King thì vị trí của Jack dễ dàng đạt được hơn.

3. Trái ác quỷ không phù hợp với vị trí Okaban

One Piece: Nếu Tobi Roppo hạ bệ được bộ 3 Thảm Họa thì Jack Hạn Hán sẽ bị khai tử đầu tiên? - Ảnh 4.

Như chúng ta đã thấy ngay từ đầu trái ác quỷ Zou Zou no Mi, Model: Mammoth của Jack ngay từ đầu đã không hợp với Queen và King.

Cả 2 người này đều sở hữu trái Ryu Ryu no Mi, Queen thì Model : Brachiosaurus, còn King là Model: Pteranodon- những con Khủng Long to lớn và sở hữu sức mạnh đặc biệt. Vậy mà một mình Jack lại sở hữu trái ác quỷ hoàn toàn khác biệt, trái Zou Zou no Mi- cho phép hắn biến hình thành một con voi Ma Mút khổng lồ.

Còn nhóm Tobi Roppo thì sao? Họ có những thành viên sở hữu trái ác quỷ tương tự như X Drake và Page One- đều là những kẻ ăn trái Ryu Ryuno Mi. Đây có vẻ như là một ẩn ý cho thấy họ phù hợp với vị trí Okaban hơn là Jack Hạn Hán.

4. Tobi Roppo "hạ bệ" được bộ 3 Thảm Họa thì ai sẽ thay thế Jack?

One Piece: Nếu Tobi Roppo hạ bệ được bộ 3 Thảm Họa thì Jack Hạn Hán sẽ bị khai tử đầu tiên? - Ảnh 5.

Trước đó lúc nhóm Tobi Roppo trò chuyện với nhau thì Who's Who đã nêu ra một chủ đề thú vị, đó là nếu Queen ngã xuống, ai sẽ thay thế anh ta trở thành All Star mới? Theo Black Maria, Who's Who dường như nghĩ câu trả lời sẽ là hắn.

Trong khi đó, X Drake tiết lộ anh không có hứng thú với vị trí đó. Nhưng Sasaki sau đó nói rằng sẽ thật tuyệt nếu Drake từ chức như một ứng cử viên. Đây giống như một dấu hiệu cho thấy Drake thực sự được coi là ứng cử viên nặng ký trở thành All-Star nếu Queen hoặc những người khác ngã xuống. Nếu Drake không hứng thú, cơ hội sẽ mở ra cho người khác.

Nhưng theo nhiều ý kiến thì nếu X Drake suy nghĩ lại có hứng thú thì vị trí này sẽ thuộc về anh. Vì chúng ta biết rằng thân phận thật sự của anh là một điệp viên nằm vùng, được Hải Quân "cài cắm" vào Wano để kiểm soát hành động của Tứ Hoàng Kaido.

Việc là một trong những người đứng đầu của băng Bách Thú sẽ giúp anh có thể theo dõi và tham gia trực tiếp vào các hoạt động của băng. Từ đó lấy được nhiều thông tin cũng như sơ hở của Kaido hơn.

Tuy nhiên mọi việc chỉ là suy đoán còn việc Tobi Roppo có cơ hội được thách đấu với bộ 3 Thảm Họa hay không vẫn còn chưa biết được. Việc đầu tiên của họ bây giờ là phải tìm bằng được Yamato đã!