One Piece: Mong ước của Joy Boy đã được Roger tiếp nối và Luffy sẽ là người hoàn thành nó?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 05/01/2020 12:09 PM

One Piece chương 967 đã nhắc đến Joy Boy khiến người hâm mộ không thể dừng suy đoán về nhân vật này.

Sau khi One Piece chương 967 ra mắt, người hâm mộ đã có những giả thuyết mới cho riêng mình về diễn biến của câu chuyện trong tương lai. Cùng tham khảo những giả thuyết đó trong khi chờ đợi những chương mới của One Piece được ra mắt nhé!

One Piece: Mong ước của Joy Boy đã được Roger tiếp nối và Luffy sẽ là người hoàn thành nó? - Ảnh 1.

1. Đầu tiên là chiếc mũ rơm khổng lồ ở thánh địa Mariejois gần như chắc chắn là của Joy Boy rồi. Vì việc 1 chiếc mũ được những người đứng đầu thế giới trông coi cẩn trọng sẽ phải liên quan đến sự kiện Thế kỷ trống. Mà một nhân vật được nhắc đến từng sống trong thời gian đó là Joy boy.

2. Wano quốc 800 năm trước cũng sống hòa nhập với thế giới. Vì những phiến đá Poneglyph được phân bố khắp thế giới, cho thấy người Wano từng tự do thoải mái đi tới khắp nơi trên thế giới. Phải có biến cố gì đó xảy ra thì Wano mới "bế quan tỏa cảng".

One Piece: Mong ước của Joy Boy đã được Roger tiếp nối và Luffy sẽ là người hoàn thành nó? - Ảnh 2.

3. Joy Boy có thể là người khởi đầu ý chí của D. Theo nhiều người suy đoán, ý chí của D là ý chí giúp cho mọi chủng loại, quốc gia chung sống vui vẻ với nhau và đó chính là mong muốn của Joy Boy. Như vậy, Joyboy là người bắt đầu, Roger là người dẫn bước, lan tỏa mong muốn đó, còn Luffy là người kế thừa và hoàn thành nó.

4. Hành trình chinh phục biển cả của Luffy và Roger có lẽ mang ý nghĩa kết nối mọi người trên thế giới lại. Đó hẳn cũng chính là mong muốn của Joy Boy.

One Piece: Mong ước của Joy Boy đã được Roger tiếp nối và Luffy sẽ là người hoàn thành nó? - Ảnh 3.
One Piece: Mong ước của Joy Boy đã được Roger tiếp nối và Luffy sẽ là người hoàn thành nó? - Ảnh 4.

5. Lý do vì sao mong muốn và ý chí của D. lại bắt đầu từ Joy Boy có thể lấy dẫn chứng trong arc Đảo người cá. Con tàu Noah chính là phương tiện giúp cho Người cá có thể chung sống với con người trên mặt đất. Joy boy đã xin lỗi vì chưa thể hoàn thành nó và nhờ người bạn Wano khắc phiến đá Poneglyph để xin lỗi Người cá. Và Joyboy cùng Nữ hoàng Đảo người cá thời điểm đó đã để lại sứ mệnh đó cho Luffy và Shirahoshi. Vì cần phải có năng lực của Poseidon mới nâng được con tàu Noah.

6. Joyboy cũng đã đã thực hiện chuyến hành trình chinh phục biển cả của mình. Ông đã đi qua Đảo người cá và dừng chân ở hòn đảo cuối cũng là Laugh Tale để ghi lại câu chuyện của mình.

One Piece: Mong ước của Joy Boy đã được Roger tiếp nối và Luffy sẽ là người hoàn thành nó? - Ảnh 5.

7. Shirly từng tiên đoán rằng Luffy sẽ phá hủy Đảo người cá, nhưng liệu đó có thực sự là 1 thảm họa. Shirly nói rằng cô ấy có khả năng nhìn thấy tương lai nhưng đó là 1 tương lai không rõ ràng. Tức là tương lai sẽ xảy ra nhưng không rõ thời gian và hệ quả. Shirly nhìn thấy nó và cảm giác rằng đó chính thảm họa. Nhưng với những gì diễn ra, mọi người cho rằng đó là thời điểm người cá lên mặt đất. Việc Đảo người cá bị phá hủy có thể là nguyên nhân hoặc là hệ quả khi người cá chung sống với con người theo mong muốn của tất cả mọi người.

Tất nhiên, những giả thuyết này có thể đúng hoặc sai, có thể trùng với quan điểm của nhiều người hoặc không, nhưng dẫu sao chúng ta cũng đọc để chia sẻ và trao đổi thêm với nhau thôi nhé! Còn diễn biến của One Piece sẽ thế nào, chỉ có Oda biết được mà thôi.

Cre: Nguyễn Silver