One Piece: Mạnh mẽ là thế nhưng 6 trái ác quỷ này có thể trở thành điểm yếu của Gomu Gomu no Mi

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/05/2020 03:30 PM

Nếu không có Haki hỗ trợ thì có thể Luffy sẽ bị tổn thương bởi những trái ác quỷ này.

Trái Gomu Gomu no Mi (hay còn gọi là trái Cao Su) là một trái ác quỷ thuộc hệ siêu sức mạnh mang đến cho cơ thể của người sử dụng có khả năng và đặc tính hoạt động của cao su, khiến người dùng trở thành một "người cao su". Đầu tiên nó được biết đến là một báu vật của Shanks và đồng đội ông ta lấy từ tây của một kẻ thù. Tuy nhiên trong một tai nạn, Monkey D. Luffy đã vô tình ăn nó.

One Piece: Mạnh mẽ là thế nhưng 6 trái ác quỷ này có thể trở thành điểm yếu của Gomu Gomu no Mi - Ảnh 1.

Với khả năng co giãn đàn hồi một cách thoải mái Luffy có thể miễn dịch được các nguyên tố vật lý cũng như tăng khả năng tấn công phòng thủ lên một cách tối đa. Bên cạnh đó với việc là "main chính" cũng như sự sáng tạo riêng của Luffy mà trái ác quỷ này chứng tỏ được khả năng đáng gờm của nó, đa năng, và không thể lường trước được trong hệ Paramecia.

Tuy nhiên giống như hầu hết các loại trái ác quỷ khác Gomu Gomu cũng có điểm yếu. Và nếu không cẩn thận thì Luffy sẽ bị tổn thương bởi những trái ác quỷ khác, bởi nó đã nhắm được trúng vào những yếu điểm này.

1. Supa Supa no Mi

One Piece: Mạnh mẽ là thế nhưng 6 trái ác quỷ này có thể trở thành điểm yếu của Gomu Gomu no Mi - Ảnh 2.

Supa Supa no Mi là một trái thuộc hệ Paramcia và được ăn bởi Daz Bones. Nhờ năng lực của trái ác quỷ mà Daz Bones cũng có năng lực biến bộ phận cơ thể thành vũ khí.

Năng lực này còn giúp anh miễn nhiễm được hầu hết các đòn tấn công, bằng cách biến cơ thể thành dao, cứng như thép. Sức tấn công và phòng thủ mạnh mẽ kết hợp với các kĩ năng võ thuật của mình giúp anh ta không hề hấn gì sau khi trúng các đòn tấn công từ Zoro.

Vì trái ác quỷ Gomu Gomu mà Luffy ăn cho anh sức mạnh của cao su nên những vật sắc nhọn là điểm yếu của trái này. Và yếu điểm này cũng đã được đề cập trong một thời gian dài, ngay cả từ tập đầu tiên của One Piece. Nếu ngay lúc đầu Luffy đối mặt với Daz Bonez mà không có Haki thì chắc chắn với năng lực của Supa Supa no Mi nó sẽ làm tổn thương được anh.

2. Buki Buki no Mi

One Piece: Mạnh mẽ là thế nhưng 6 trái ác quỷ này có thể trở thành điểm yếu của Gomu Gomu no Mi - Ảnh 3.

Buki Buki no Mi là trái ác quỷ thuộc hệ Paramecia người sở hữu là Baby 5. Cô là một thành viên của băng hải tặc Donquixote. Nhờ sở hữu trái ác quỷ này mà cô có thể biến bất kỳ bộ phận trên cơ thể thành bất kỳ loại vũ khí nào mà cô muốn.

Đây có thể thấy là một trái ác quỷ đa năng có thể biến cơ thể con người thành những vật sắc nhọn như kiếm, dao…và đặc biệt hơn là nó có thể tạo ra nhiều vũ khí cùng một lúc.

Và giống như Supa Supa no Mi thì đây thật sự là một bất lợi với trái Gomu Gomu no Mi khi nhược điểm của nó là những vật nhọn. Nếu người sở hữu trái cao su này không phải là Luffy- một cao thủ Haki thì người dùng Buki Buki đã giành chiến thắng dễ dàng trước người dùng Gomu Gomu.

3. Mera Mera no Mi

One Piece: Mạnh mẽ là thế nhưng 6 trái ác quỷ này có thể trở thành điểm yếu của Gomu Gomu no Mi - Ảnh 4.

Bên cạnh việc yếu trước các vật sắc nhọn, người dùng của trái ác quỷ Gomu Gomu cũng yếu với nhiệt độ nóng giống như cao su thông thường. Điều đó có nghĩa là tất cả trái cây ác quỷ có thể điều khiển lửa và nhiệt chính là điểm yếu chính của người dùng trái cây Gomu Gomu no Mi.

Một trong số đó chính là trái Mera Mera no Mi, năng lực trái ác quỷ này cho phép người ăn nó có thể tạo ra, điều khiển và kiểm soát ngọn lửa từ cơ thể của mình theo ý muốn. Người đầu tiên ăn trái Mera là Ace, anh em kết nghĩa của Monkey D. Luffy và Sabo, anh cũng đội trưởng Đội 2 của băng hải tặc Râu Trắng.

Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ thấy trận chiến giữa 3 anh em họ nhưng nếu không có Haki thì rõ ràng phần thắng sẽ thuộc về 2 người trên chứ không phải Luffy.

4. Magu Magu no Mi

One Piece: Mạnh mẽ là thế nhưng 6 trái ác quỷ này có thể trở thành điểm yếu của Gomu Gomu no Mi - Ảnh 5.

Giống như Mera Mera no Mi thì Magu Magu no Mi cũng là một trái ác quỷ có năng lực điều khiển nhiệt độ. Nó cho phép người sở hữu biến cơ thể thành dung nham và điều khiển nó theo ý muốn. Trái này đang thuộc quyền sở hữu của Akainu, và chúng ta có thể thấy sức mạnh của nó khi đã làm thương Luffy như thế nào trong trận chiến tại Marineford .

Nếu tại thời điểm đó Luffy không được các đồng đội của mình cứu thì có lẽ anh đã chết thật rồi. Tuy nhiên đó là trong quá khứ, còn hiện tại Mũ Rơm đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nên một cuộc "tái đấu" giữa 2 người này đang được rất nhiều người mong đợi.

5. Netsu Netsu no Mi

One Piece: Mạnh mẽ là thế nhưng 6 trái ác quỷ này có thể trở thành điểm yếu của Gomu Gomu no Mi - Ảnh 6.

Thêm một trái ác quỷ về nhiệt độ có thể là điểm yếu của trái cao su đó chính là Netsu Netsu no Mi. Mặc dù không phải là Logia, nhưng trái ác quỷ Netsu Netsu của Charlotte Oven có khả năng tạo ra nhiệt thậm chí có thể làm sôi cả đại dương.

Cho đến hiện tại chúng ta chưa thấy đối đầu giữa Luffy và Charlotte Oven nhưng cho dù trái ác quỷ Netsu Netsu có khả năng "khắc chế" Gomu Gomu thì so về sức mạnh và khả năng chiến đấu thì chiến thắng sẽ thuộc về Mũ Rơm mà thôi.

6. Yami Yami no Mi

One Piece: Mạnh mẽ là thế nhưng 6 trái ác quỷ này có thể trở thành điểm yếu của Gomu Gomu no Mi - Ảnh 7.

Có lẽ không chỉ Gomu Gomu mà trái ác quỷ Yami Yami của Râu Đen chính là điểm yếu của hầu hết các loại trái khác. Đây là trái ác quỷ được xem là mạnh nhất hệ Logia cho phép người dùng tạo và kiểm soát bóng tối theo ý muốn, biến kẻ đó thành "người bóng tối". Đây là một trái vô cùng mạnh mẽ và đặc biệt, nó chính là nguồn sức mạnh chính của Râu Đen cho đến bây giờ.

Ngoài việc kiểm soát bóng tối, lợi thế "đỉnh" nhất của Yami Yami là khả năng vô hiệu hóa sức mạnh của các trái ác quỷ khác. Chỉ cần chạm vào nạn nhân và người đó không thể sử dụng năng lực trái ác quỷ nữa. Mọi loại trái ác quỷ, dù là Paramecia, Zoan hay Logia cũng chịu ảnh hưởng của sức mạnh này.

Vì vậy nếu Luffy đối đầu với Râu Đen trong cuộc chiến tay đôi thì sức mạnh trái ác quỷ Gomu Gomu của anh có thể sẽ bị mất. Không chỉ có vậy Mũ Rơm cũng không thể sử dụng toàn bộ các dạng Gear. Có thể nói anh sẽ bị tê liệt hoàn toàn sức mạnh trước trái ác quỷ của Râu Đen.