One Piece: Lý do thật sự khiến thánh Oda mê phim nhưng lại đi vẽ truyện tranh?

Mirikatoji  - Theo Helino | 27/08/2019 12:56 PM

Eiichiro Oda thích trở thành một họa sĩ truyện tranh hơn là một nhà làm phim. Tại sao lại như vậy?

Eiichiro Oda là vị tác giả đại tài đã sáng tác nên bộ truyện One Piece gây xôn xao cả thế giới. Điểm thu hút nhất của Oda rất thích "troll" độc giả bằng những tình tiết vượt ngoài suy đoán của fan.

Ông có biệt tài vừa chọc cho fan cười, cho fan tức giận, cho fan phấn khích, cũng lại khiến fan nhiều phen trở thành kẻ mau nước mắt. Và thế là tất cả mọi người đều bị thu hút bởi những trang truyện mà anh sáng tạo ra một cách thú vị như thế đấy.

One Piece: Lý do thật sự khiến thánh Oda mê phim nhưng lại đi vẽ truyện tranh? - Ảnh 1.

Với cái đầu "nhiều sỏi" cùng trí tưởng tượng phong phú của mình nếu cho đi sản xuất phim thì chắc hẳn Oda cũng sẽ khiến vũ trụ điện ảnh phải điên đảo lên mất.

Và mọi người có biết không bản thân Oda cũng thừa nhận mình là một người rất mê phim đấy. Thế nhưng vì lý do gì mà khiến anh thích trở thành một họa sĩ truyện tranh hơn là một nhà làm phim? Chắc hẳn đây là một câu hỏi khiến nhiều người thắc mắc đúng không nào?

Và đây chính là câu trả lời của Oda

One Piece: Lý do thật sự khiến thánh Oda mê phim nhưng lại đi vẽ truyện tranh? - Ảnh 2.

"Phần lớn phim đều chỉ đạt sức hút lớn nhất vào các ngày mới ra mắt. Nhưng các tác giả truyện tranh có thể giữ lấy khán giả của mình đến khi nào series truyện còn tiếp tục.

Hồi học cấp 3 tôi không có nhiều kỷ niệm lắm, nhưng điều khiến tôi hạnh phúc là biết rằng Jump sẽ ra số mới vào ngày mai. Cái lúc nhân vật Krillin trong Dragon Ball chết, cả trường tôi đều nháo nhào lên. Tôi vẫn nhớ có một người đã vừa chạy vừa gào lên giữa sân trường: "Frillin chết rồi" với quyển tạp chí Jump trong tay.

Thật bội phục ngài Akira Toriyama, người đã tạo sức ảnh hưởng rất lớn tới các độc giả!"

One Piece: Lý do thật sự khiến thánh Oda mê phim nhưng lại đi vẽ truyện tranh? - Ảnh 3.

Và thực tế đã chứng minh ước mơ của Oda đã thành công, sau hơn 20 năm ra mắt, One Piece của ông đã tạo nên một cơn sốt trên toàn cầu, có một lượng fan hùng hậu, các sản phẩm đồ chơi, quần áo, poster luôn trong tình trạng cháy hàng vì sức hút của bộ truyện này.

Không những thế nó còn có thể sánh ngang với Dragon Ball, trở thành một trong số những sản phẩm thành công nhất của nền công nghiệp truyện tranh Nhật Bản. Không chỉ sở hữu số lượng fan khổng lồ trên khắp thế giới, nó còn tạo ra cả nền văn hóa riêng với rất nhiều điểm thú vị và khác biệt!