One Piece: Lý do thật sự khiến Shanks khóc thảm thiết sau khi nói chuyện với Roger trong chapter 968?

Mirikatoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/02/2020 06:30 PM

Trong chapter 968 One Piece vừa qua có phân cảnh Shanks đã khóc lóc rất thảm thiết sau khi nói chuyện với Roger khiến rất nhiều người phải tò mò.

Như chúng ta đã biết sau khi chinh phục Grand Line, tìm được kho báu của thế giới thì Gol D. Roger đã giải tán băng và tự mình giao nộp cho Hải Quân để mở ra một thời kỳ mới cho thế giới hải tặc. Thế nhưng trước khi giải tán băng ông đã có cuộc nói chuyện quan trọng với Shanks và lúc này chúng ta thấy Tóc Đỏ đã khóc rất lớn.

Không biết rằng cựu Vua Hải Tặc đã nói gì với Shanks mà khiến anh phải khóc lóc thảm thiết đến thế. Chắc hẳn phải là một điều gì đó vô cùng quan trọng. Vậy chính xác điều đó là gì?

1. Roger nói rằng cuộc phiêu lưu của họ đã thực sự kết thúc

One Piece: Lý do thật sự khiến Shanks khóc thảm thiết sau khi nói chuyện với Roger trong chapter 968? - Ảnh 1.

Ngay từ khi còn nhỏ Shanks đã là một thực tập trong băng hải tặc Roger, anh đã cùng mọi người chu du khắp thiên hạ đến tận nơi cuối cùng của thế giới. Họ đã cùng nhau trải qua vô số khó khăn vất vả và cũng đạt được rất nhiều thành tích.

Và một khả năng khiến Shanks khóc lóc như vậy có thể là Roger đã nói rằng cuộc phiêu lưu của họ đã thực sự kết thúc. Băng hải tặc của họ sẽ giải tán và giờ đây mỗi người sẽ một nơi. Tại một nơi gắn bó với mình ngay từ khi còn nhỏ như vậy mà giờ đây phải chia xa thì chắc hẳn Shanks không thể cầm được nước mắt.

2. Shanks buồn khi biết được sự thật về kho báu One Piece

One Piece: Lý do thật sự khiến Shanks khóc thảm thiết sau khi nói chuyện với Roger trong chapter 968? - Ảnh 2.

Sau bao nhiêu năm ẩn giấu thì cuối cùng kho báu One Piece đã chính thức được tiết lộ. Hóa ra nó là một di sản của Joy Boy- một nhân vật huyền thoại. Nó chứa tất cả những sự thật về thế giới, những thứ đang chưa có lời giải như Thế kỷ trống là gì, ý nghĩa của những người có chữ D trong tên, hay biết cả những vũ khí cổ đại...

Đặc biệt nhất nó là thứ "cực kỳ buồn cười", nó đã khiến Roger cùng băng của mình cười như điên khi nhìn thấy nó. Thậm chí cựu Vua hải tặc của chúng ta còn phải tuyên bố "Joyboy tôi thực sự muốn sống sinh ra chung thời kỳ với ông".

Tuy nhiên đã có một vài dấu hiệu cho thấy cuộc phiêu lưu cuối cùng của Rogers thực sự đã không có được hoàn toàn kho báu chính của Joy Boy, bởi vì ông đã đến quá sớm. Như những lời tiên tri còn một vị vua khác sẽ xuất hiện, hay những bí mật đằng sau nó vẫn chưa có lời giải đáp.

Và khi biết được sự thật này Shanks cảm thấy rất buồn vì cuộc phiêu lưu của mình chưa được trọn vẹn. Nhất là khi bệnh tình của Roger ngày một nặng, anh sẽ không có cơ hội cùng thuyền trưởng của mình hoàn thành tâm nguyện lớn nhất cuộc đời này.

3. Roger đã giao công việc của mình cho Shanks

One Piece: Lý do thật sự khiến Shanks khóc thảm thiết sau khi nói chuyện với Roger trong chapter 968? - Ảnh 3.

Như đã nói ở trên thì nhiều khả năng cuộc phiêu lưu tìm kiếm kho báu One Piece của Roger vẫn chưa được hoàn thành. Vì vậy Roger đã giao tiếp công việc khám phá kho báu này cho Shanks bởi vì ông biết mình không còn sống được bao lâu nữa.

Và như chúng ta đã thấy có thể nhiệm vụ này sau đó được Shanks chuyển lại cho Luffy, sau khi cậu đã nói và thể hiện những điều tương tự với Roger trước đó. Trên thực tế, có vẻ như Shanks cảm thấy Luffy xứng đáng tiếp tục giấc mơ của Roger và vì thế Tóc Đỏ đã sẵn sàng hy sinh cánh tay và tặng chiếc mũ huyền thoại của mình cho cậu.

4. Roger kể về nguồn gốc thật sự của Shanks

One Piece: Lý do thật sự khiến Shanks khóc thảm thiết sau khi nói chuyện với Roger trong chapter 968? - Ảnh 4.

Gần đây có một số ý kiến cho rằng Shanks thực chất chính là con trai của Rocks D. Xebec- đối thủ lớn nhất của Gol D. Roger.

Như chúng ta đã biết Rocks D. Xebec được biết đến là thuyền trưởng băng hải tặc huyền thoại Rocks. Trong quá khứ vì Rocks muốn trở bá chủ thế giới mà ông đã cùng phi hành đoàn của mình tàn phá và tấn công nhiều địa điểm trên Tân thế giới và để lại sự hủy diệt hàng loạt.

Vì vậy mà 38 năm trước phó Đô đốc hải quân Garp đã bắt tay với hải tặc Roger cùng nhau trấn áp băng Rocks và loại bỏ ông ra khỏi lịch sử thế giới.

Hiện tại Shanks đang 39 tuổi còn "Biến cố God Valley" đã xảy ra cách đây 38 năm, chính vì vậy nhiều người suy đoán rằng có thể lúc này "Tóc Đỏ" đã góp mặt trong trận chiến này. Và sau khi Rocks D. Xebec chết vì để bảo vệ anh khỏi lực lượng Hải quân thì anh đã được Gol D. Roger nhận về nuôi dưỡng.

Không có gì bất thường khi Hải quân sẽ nhắm vào Shanks nếu anh thật sự là con trai của Rocks, như cách mà họ truy đuổi Ace khi biết anh là con trai của Roger. Điều này cũng trở thành lý do khiến Roger giao Ace cho Garp vì anh ta biết rằng Garp sẽ chăm sóc Ace ngay cả khi biết anh là con trai của Vua hải tặc như cách mà ông đã nuôi dưỡng con trai của kẻ thù vậy.

Và trong khoảnh khắc trước cuộc chia ly thì Roger đã kể hết sự thật về thân thế của Shanks và nói rằng ông luôn coi anh là con trai mình. Nếu biết được hết sự thật này thì không quá ngạc nhiên khi Shanks khóc thảm thiết đến như vậy.

Mọi người nghĩ sao về vấn đề này? Không biết lý do thật sự khiến Shanks phải khóc lớn như vậy là gì nhỉ? Trên đây chỉ là ý kiến của người viết nên mọi người chỉ đọc để tham khảo thôi nhé!