One Piece: Luffy có được sức mạnh mới mà cậu luôn mong ước có được

Bảo Lâm  - Theo Đời sống Pháp luật | 05/02/2024 11:17 AM

Trái ác quỷ thức tỉnh của Luffy có thể điều khiển robot khổng lồ.

photo-1707104928774

Nếu ai cho rằng Luffy đã đạt đến đỉnh cao với Gear 5 thì hoàn toàn sai lầm. Có vẻ như bộ truyện vừa tung ra một thông tin về sức mạnh mới mà Luffy có được, đó có thể là sức mạnh đáng kinh ngạc nhất. Chương mới nhất của One Piece hé lộ rằng trái Nika còn có thể mang đến cho Luffy thứ sức mạnh mà trong sâu thẳm anh luôn mong muốn có được.

Luffy luôn bị mê hoặc bởi các tiện ích và robot

photo-1707104921890

Trong chương 1106, bộ truyện gợi ý rằng Người khổng lồ sắt, một nhân vật bí ẩn và oai phong, bắt đầu phản ứng với nhịp tim của Luffy khi anh kích hoạt Gear 5. Điều này tiết lộ rằng trái Nika ban cho người dùng sức mạnh để điều khiển máy móc, hoặc trong trường hợp cụ thể này là robot.

Luffy đang hồi phục năng lượng, khoác lên hình dạng mạnh mẽ của mình để bảo vệ bạn bè khỏi những mối đe dọa sắp xảy ra, còn gã khổng lồ bắt đầu di chuyển theo âm thanh từ trái tim của Nika. Điều này đặt ra hàng loạt giả thuyết về quá khứ và sức mạnh của trái ác quỷ bí ẩn này.

Ý tưởng rằng Người khổng lồ sắt có thể được kích hoạt hoặc thậm chí được cung cấp năng lượng nhờ nhịp tim của Nika cho thấy người ta biết rất ít về khả năng thực sự của trái ác quỷ này. Thậm chí, Vegapunk - tiến sĩ thiên tài đằng sau một số đổi mới khoa hoa kĩ thuật trong thế giới One Piece, nhận thấy mình không thể giải mã được những bí ẩn đằng sau nguồn năng lượng này. Qua đó làm tăng thêm bí ẩn về bản chất sức mạnh của Nika.

Bí ẩn cổ xưa và công nghệ bị lãng quên

photo-1707104913544

Câu chuyện về Người khổng lồ sắt và mối liên hệ của nó với các sự kiện trong Thế kỷ trống đã làm sáng tỏ các cuộc thảo luận về công nghệ trong quá khứ của thế giới One Piece.

Nếu Joyboy - một nhân vật huyền thoại có thể là một trong những người sở hữu trái Nika trước đây, chỉ huy một đội quân robot khổng lồ, điều đó có thể giải thích cho sự thận trọng quá mức của Chính phủ Thế giới đối với sự thức tỉnh của trái ác quỷ này. Sự tồn tại của những loại vũ khí như vậy, có khả năng thách thức sức mạnh đã có từ lâu, chắc chắn sẽ là một nguyên nhân gây lo ngại.

Hơn nữa, thái độ của Chính phủ Thế giới đối với tiến bộ công nghệ, luôn ở đâu đó giữa đàn áp và sợ hãi, phản ánh tiềm năng mà công nghệ trong quá khứ, như Người khổng lồ sắt, có thể làm thay đổi cán cân quyền lực. Sự hủy diệt của Ohara và cuộc tấn công vào Egghead là những ví dụ rõ ràng về việc kiến thức và công nghệ được coi là mối đe dọa cần được kiểm soát hoặc loại bỏ.

Luffy và mệnh lệnh của giấc mơ

photo-1707104906079

Cuối cùng, khả năng Luffy có thể chỉ huy một con robot khổng lồ là điều vượt xa mọi mong đợi. Luffy luôn có niềm đam mê với những đổi mới và các cỗ máy ấn tượng, ý tưởng về việc cậu điều khiển Người khổng lồ sắt không chỉ là một sự nâng cấp sức mạnh mà còn là một giấc mơ trở thành hiện thực. Chưa kể đến tác động tiềm ẩn của khả năng mới này đối với các trận chiến và khám phá thế giới One Piece trong tương lai.

Việc đưa yếu tố mới này vào câu chuyện hứa hẹn sẽ cách mạng hóa quyền lực và mở ra những con đường mới cho câu chuyện. Sự phấn khích khi thấy Luffy và đồng minh khổng lồ mới của anh ấy sẽ hòa nhập như thế nào với sự hỗn loạn ở Đảo Egghead là vô cùng lớn, và không còn nghi ngờ gì nữa, diễn biến của các sự kiện hứa hẹn sẽ vừa khó đoán vừa thú vị, theo truyền thống của những bất ngờ và khúc mắc đã từng xảy ra. One Piece luôn có, anh ấy biết cách đưa ra lời đề nghị rất tốt.