One Piece: Linh Vương Brook kẻ thích "quần lót" của Luffy đã từng là một quý tộc?

Mirikatoji  - Theo Helino | 24/03/2019 01:30 PM

Trong One Piece, Brook "Soul King" là thành viên thứ chín của băng Mũ Rơm và là thành viên thứ tám gia nhập băng hải tặc này. Xét về tuổi đời, Brook chính là thành viên có số tuổi cao nhất, già nhất trên tàu Sunny.

Brook là nhạc công của băng hải tặc Mũ Rơm. Ông là 1 bộ xương mà nhóm Mũ Rơm nhìn thấy trên con tàu ma khi trôi dạt vào vùng Tam Giác Florian. Lúc còn sống, Brook đã ăn trái ác quỷ Yomi Yomi no Mi. Khả năng của trái ác quỷ này sẽ cho phép người sở hữu nó sống lại một lần nữa.

Chính vì vậy ông đã được "hồi sinh" một lần nữa, nhưng "đen đủi" thay sau khi chết linh hồn của Brook đã không thể tìm lại cơ thể của mình trong một thời gian dài và khiến cơ thể ông bị phân hủy. Vì vậy sau khi phục sinh ông đã ở trong một hình hài của một bộ xương khô.

One Piece: Linh Vương Brook kẻ thích quần lót của Luffy đã từng là một quý tộc? - Ảnh 1.

Tuy nhiên đến giờ quá khứ của Brook như thế nào thì không ai biết được. Lúc còn sống ông là ai? Gia đình ông như thế nào vẫn là một bí ẩn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một giả thuyết vô cùng thú vị về quá khứ của "bộ xương khô" này nhé.

Đã có nhiều người đoán rằng trước khi chết Linh Vương Brook không phải là một người tầm thường, bản thân ông có thể là một quý tộc hoặc thậm chí là một hoàng tử đầy quyền uy. Tại sao mọi người lại nghĩ như vậy, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu.

1. Âm nhạc là một thứ xa xỉ

One Piece: Linh Vương Brook kẻ thích quần lót của Luffy đã từng là một quý tộc? - Ảnh 2.

Như chúng ta biết Brook là nhạc sĩ có thể chơi bất kì loại nhạc cụ nào. Ông thường sử dụng 1 cây Violin để chơi nhạc, mặc dù sau 2 năm ông đã chuyển sang dùng đàn Ghi-ta. Những thứ này đều là ông đã được học lúc còn sống.

Mà chúng ta biết trong thời đại ngày xưa, ăn còn chẳng đủ thì lấy tiền đâu ra học nhạc. Có thể nói gia đình của Brook không hề tầm thường, họ rất giàu có nên mới có thể chi trả những khoản tiền lớn để mua nhạc cụ, cho ông đến lớp học đàn. Với khả năng của Brook cho thấy ông đã được học một cách vô cùng bài bản.

2. Loại kiếm của Brook là dành cho môn đấu kiếm

One Piece: Linh Vương Brook kẻ thích quần lót của Luffy đã từng là một quý tộc? - Ảnh 3.

Brook sử dụng 1 thanh kiếm được gọi là Shikomizue, là 1 một thanh kiếm được giấu bên trong cây gậy, Ông sử dụng thanh kiếm này để thi triển các kĩ năng kiếm pháp của mình trong ít nhất là 50 năm.

Nếu mọi người để ý loại kiếm và cách sử dụng mà Brook đang dùng là thường dành cho môn đấu kiếm. Mà thời xưa đây là môn thể thao và sở thích của các quý tộc. Và bản thân học nó cũng cần rất nhiều tiền. Lại là tiền- thứ mà chỉ có những người giàu có mới thể có được.

3. Tên chiêu thức tấn công

One Piece: Linh Vương Brook kẻ thích quần lót của Luffy đã từng là một quý tộc? - Ảnh 4.

Về những chiêu thức tấn công của Brook thì nó đều có những cái tên khá kì lạ và đa số là từ tiếng Pháp giống như Sanji. Nên dường như Sanji và Brook có nhiều điểm tương đồng và họ thực sự có một mối liên hệ ngầm với nhau.

Điều này có thể là họ đều đại diện cho nước Pháp vì chiêu thức tấn công của Sanji và phong cách nấu ăn, tên món ăn của anh đều là tiếng Pháp. Về cơ bản nước Pháp nổi tiếng với những món ăn xa hoa dành cho người giàu.

Vì vậy đây có thể là một quả trứng phục sinh cực lớn của tác giả Oda nhằm nói đến xuất thân của Brook cũng từng là một quý tộc giống như Sanji vậy.

4. Quần áo sang chảnh

One Piece: Linh Vương Brook kẻ thích quần lót của Luffy đã từng là một quý tộc? - Ảnh 5.

Trước khi chết ta thấy bề ngoài của Brook, đi kèm quần áo giống như 1 loại phong cách và quần áo ta thường thấy ở các nghệ sĩ âm nhạc khác nhau như Ozzy Osbourne, Jimi Hendrix, Slash, và một vài người nổi tiếng về âm nhạc khác.

Còn trước Timeskip thì Brook có phong cách của 1 quý ông gồm 1 chiếc áo khoác, nón cao, quần tây và mái tóc xù, có màu đen, lớp lót bên trong chiếc áo khoác của ông có màu càng- cam. Cà vạt màu xanh đeo ở giữa áo khoác và xung quanh cổ, nhìn khá là thời thượng.

Thậm chí sau Timeskip thì quần áo của ông đã thay đổi, cao cấp hơn và nhiều màu sắc hơn, để thể hiện rõ ông là một ngôi sao nhạc Rock. Ông có chiếc kính hình trái tim, 1 chiếc khăn lông quàng cổ màu vàng, 1 chiếc vương miệng màu Vàng với thiết kế các viên ngọc Đỏ trên vương miệng chồng lên chiếc mũ cao.

Có thể nói phong cách của Brook khá sang chảnh và đẳng cấp giống như Sanji trong băng của mình. Điều này cho thấy xuất thân của ông cũng không thua kém gì Sanji đâu.

5. Bố mẹ của Brook

One Piece: Linh Vương Brook kẻ thích quần lót của Luffy đã từng là một quý tộc? - Ảnh 6.

Đến hiện tại thì cha mẹ Brook vẫn chưa được tiết lộ nhưng đã có rất nhiều giả thuyết về xuất thân của họ. Nhiều người cho rằng có thể 2 người họ đến từ biển Bắc hoặc chỉ một trong hai vì Brook từng nói ông đến từ West Blue.

Và nếu Brook thật sự là một quý tộc thì theo như logic của One Piece thì ông phải có mái tóc màu vàng. Vì vậy các fan cho rằng chỉ bố hoặc mẹ ông là quý tộc chứ không phải cả hai. Đó là lí do tóc ông màu đen chứ không phải vàng. Và khả năng cao nhất là bố ông là một hoàng tử hoặc quý tộc và mẹ là một nhạc công tài năng đến từ một gia đình nghèo.

Họ gặp nhau ở thế giới ngầm tại biển Bắc và mẹ ông là một nhạc công trong nhà hát opera hoặc casino. Thời xưa, nhiều quý tộc và người giàu thường đến casino và nhà hát opera để phô trương tiền bạc và vị thế của mình. Và đây chính là thời điểm họ gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm và sinh ra Brook.

6. Ngoài ra

One Piece: Linh Vương Brook kẻ thích quần lót của Luffy đã từng là một quý tộc? - Ảnh 7.

Trong One Piece Brook còn được gọi là Linh Vương – vì vậy có thể ông nội ông là một vị vua, cha ông là một hoàng tử và ông chính là người thừa kế ngai vàng trong tương lai. Nên mới có biệt danh như vậy

Trong nhiều tập manga và anime, chúng ta cũng thấy Brook luôn đeo vương miện, điều này có thể gợi mở về xuất thân quý tộc của ông.

Đọc đến đây mọi người thấy sao, liệu tất cả những bằng chứng trên có thể khẳng định được Brook từng là một quý tộc hay không? Hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn nhé.