One Piece: Liệu đây có phải lý do khiến Marco không thể chữa lành vết thương cho Ace và Râu Trắng, dù đang sở hữu trái ác quỷ "phục sinh"?

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/07/2020 03:30 PM

Trong One Piece, Marco sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ hệ Zoan thần thoại là Tori Tori no Mi model Phượng Hoàng Lửa, mang đến cho người dùng khả năng bay trên không và chữa lành vết thương.

Marco The Phoenix còn có biệt danh "Marco Đầu Dứa, anh là đội trưởng đội 1 của băng hải tặc Râu Trắng. Là một trong những nhân vật rất mạnh ở bộ truyện One Piece, như anh đã chứng thực trong trận chiến, có thể giao đấu ngang cơ với cả ba đô đốc Kizaru, Aokiji và Akainu. Hơn thế nữa, Marco cũng có thể là thành viên mạnh nhất sau Râu Trắng trong băng, chính lý do này đã đưa anh trở thành người chỉ huy mới của băng.

Marco sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ hệ Zoan thần thoại cho phép anh chuyển hóa thành 1 con phượng hoàng. Không những thế Marco còn có thể tạo ra ngọn lửa màu xanh có khả năng chữa lành hầu hết mọi vết thương cho bản thân và cho người khác.Tất cả những điều trên cho thấy anh là một người vô cùng mạnh mẽ, có thể khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải e sợ.

Tuy nhiên có nhiều người đang thắc mắc rằng vì sao Marco có khả năng chữa bệnh như vậy tại sao lại không chữa được vết thương của Ace hay Râu Trắng. Có lẽ nguyên nhân chính là vì lý do này.

1. Trong chapter 909 giải thích khả năng chữa bệnh của Marco có giới hạn

One Piece: Liệu đây có phải lý do khiến Marco không thể chữa lành vết thương cho Ace và Râu Trắng, dù đang sở hữu trái ác quỷ phục sinh? - Ảnh 1.

Trong chapter 909 One Piece có cho thấy hình ảnh Marco đang chữa bệnh cho động vật. Lúc này Marco đã đưa ra một cảnh bảo là khả năng của anh có giới hạn với người khác. Anh cũng khuyên con vật này không nên làm quá sức trong một thời gian, vì có vẻ như nếu nó bị thương một lần nữa, Marco không thể chữa lành nó một cách hiệu quả nữa.

Điều này dường như xác nhận rằng mặc dù Marco có thể chữa bệnh cho các sinh vật sống khác, nhưng khả năng của "ngọn lửa" có giới hạn không thể lớn như khi anh sử dụng nó cho chính bản thân mình.

2. Vết thương của Ace quá nghiêm trọng

One Piece: Liệu đây có phải lý do khiến Marco không thể chữa lành vết thương cho Ace và Râu Trắng, dù đang sở hữu trái ác quỷ phục sinh? - Ảnh 2.

Trong trận chiến tại Marineford thì tình hình sức khỏe của Ace vốn đã không được tốt, khi mới được thả ra anh vẫn bị thương và chưa đủ khả năng để chiến đấu cùng với Luffy. Sau đó anh lại còn phải bảo vệ Luffy khỏi Akainu, lúc này thật sự có lẽ anh đã sử dụng hết năng lượng của mình.

Đặc biệt Ace còn bị trúng cú đấm magma của Akainu, bạn có thể tưởng tượng rằng lúc này ngay cả các cơ quan nội tạng của anh cũng có thể đã bị đốt cháy và tổn thương hoàn toàn.

Và có thể lúc này Marco biết rằng mình không thể chữa lành được vết thương nghiệm trọng này nên khi thoát khỏi còng tay Đá Biển, phản ứng đầu tiên của anh là tấn công Sakazuki thay vì cố gắng giúp Ace.

3. Marco không thể chữa khỏi bệnh của Râu Trắng

One Piece: Liệu đây có phải lý do khiến Marco không thể chữa lành vết thương cho Ace và Râu Trắng, dù đang sở hữu trái ác quỷ phục sinh? - Ảnh 3.

Nếu mọi người còn nhớ phân cảnh khi Râu Trắng bị ốm và gặp Rockstar, thì ông đang được một nhóm y tá chăm sóc. Có thể ngay từ lúc này chúng ta cũng nhận ra rằng "ngọn lửa" của Marco không thể chữa lành căn bệnh của Bố Già.

Rõ ràng, ngọn lửa "phục sinh" này của Marco chỉ có thể giúp chữa lành vết thương do ngoại cảnh như lúc anh bị thương bởi Kizaru, hay như động vật trong chương 909 vậy. Còn bệnh của Râu Trắng có vẻ như là do tuổi tác và các vấn đề khác gây ra nên Marco không thể chữa lành được nó.

4. Marco có thể chữa lành cho bản thân không giới hạn

One Piece: Liệu đây có phải lý do khiến Marco không thể chữa lành vết thương cho Ace và Râu Trắng, dù đang sở hữu trái ác quỷ phục sinh? - Ảnh 4.

Như đã nói ở trên ngọn lửa "phục sinh" của trái ác quỷ Zoan sẽ bị hạn chế nếu Marco sử dụng nó

cho người khác, nhưng nó sẽ có hiệu quả tuyệt đối khi sử dụng cho chính mình. Chúng ta đã thấy điều này khi Marco tấn công Kizaru, dù bị thương nhưng anh vẫn có thể tiếp tục chiến đấu ngay sau đó. Dường như mọi vết thương không phải là vấn đề của anh.

Vì thế cách hiệu quả nhất để đánh bại Marco là còng tay anh bằng Đá Biển để vô hiệu hóa khả năng của trái ác quỷ như trong trận chiến tại Marineford. Hoặc tạm thời làm tê liệt sức mạnh trái ác quỷ bằng Yami Yami no Mi.

Đọc đến đây mọi người nghĩ sao về vấn đề này, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của các bạn nhé. Dù không biết thế nào những việc Marco xuất hiện tại Wano quốc lần này sẽ là một sự hỗ trợ cực lớn cho Luffy và phe liên minh. Trong cuộc chiến đối đấu với cả 2 Tứ Hoàng Kaido và Big Mom thì khả năng của Phượng Hoàng Marco sẽ giúp ích rất nhiều trong chiến đấu.