One Piece: Khi thức tỉnh trái ác quỷ Yomi Yomi no Mi thì "Linh Vương" Brook có khả năng đánh bại cả Tứ Hoàng?

Mirikatoji  - Theo Helino | 07/01/2019 07:00 PM

Trong One Piece, Yomi Yomi no Mi là trái ác quỷ cho phép người dùng có thể hồi sinh 1 lần cùng một số năng lực khác liên quan đến linh hồn. Người đang sở hữu năng lực của trái ác quỷ bá đạo này chính là "linh vương" Brook của băng hải tặc Mũ Rơm.

Brook là nhạc công của băng hải tặc Mũ Rơm. Ông là 1 bộ xương mà nhóm Mũ Rơm nhìn thấy trên con tàu ma khi trôi dạt vào vùng Tam Giác Florian.

Lúc còn sống, Brook đã ăn trái ác quỷ Yomi Yomi no Mi.

Khả năng của trái ác quỷ này sẽ cho phép người sở hữu nó sống lại một lần nữa. Và sau khi chết linh hồn của Brook đã không thể tìm lại cơ thể của mình trong một thời gian dài và khiến cơ thể ông bị phân hủy. Cho nên sau khi phục sinh ông đã ở trong một hình hài của một bộ xương khô.

One Piece: Khi thức tỉnh trái ác quỷ Yomi Yomi no Mi thì Linh Vương Brook có khả năng đánh bại cả Tứ Hoàng? - Ảnh 1.

Nhưng nhờ thế, Brook đã có được 1 số lợi thế nhất định ví dụ như nhờ trọng lượng cực nhẹ của bộ xương trắng, ông có thể chạy cực nhanh và đặc biệt là chạy được cả trên mặt nước. Nhờ sự nhanh nhẹn của mình, ông đã di chuyển đủ nhanh né cây lao đang bay tới gần và hạ gục kẻ phóng nó 1 cách dễ dàng.

Sau Timeskip, Brook tiết lộ rằng ông có thể tách rời phần tinh thần của ông để di chuyển 1 cách tự do. Không những thế Brook có thêm 1 khả năng mới từ trái ác quỷ của mình, đó là phủ lên thanh kiếm 1 ngọn gió lạnh giá để chém và đóng băng đối thủ.

Và đây chắc chắn không phải là sức mạnh duy nhất của trái ác quỷ này mà nó còn có nhiều khả năng khác. Đặc biệt là khi thức tỉnh thì nó sẽ còn có nhiều khả năng "bá đạo" hơn nữa. Vậy những sức mạnh đó là gì hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nhé.

One Piece: Khi thức tỉnh trái ác quỷ Yomi Yomi no Mi thì Linh Vương Brook có khả năng đánh bại cả Tứ Hoàng? - Ảnh 2.

Như chúng ta đã biết Brook đã khám phá ra sức mạnh thật sự của trái ác quỷ Yomi Yomi, thứ giúp ông tồn tại không phải các cơ bắp,cơ quan hay xương, mà chính là linh hồn của ông.

Vì không giống như một số trái ác quỷ khác khả năng của nó hầu như được tồn tại trong trái tim người dùng. Nhưng bản thân Brook thì không có trái tim. Nên khả năng trái ác quỷ của ông được lưu giữ ở phần hồn và chính điều này đã mang đến cho Brook những khả năng vô cùng lớn mà người khác không có được.

One Piece: Khi thức tỉnh trái ác quỷ Yomi Yomi no Mi thì Linh Vương Brook có khả năng đánh bại cả Tứ Hoàng? - Ảnh 3.

Và nhờ năng lực trái ác quỷ Brook có thể tách linh hồn ra khỏi thể xác của mình. Tuy nhiên, nó có một nhược điểm là khi linh hồn ông lìa khỏi xác, cơ thể ông sẽ không thể di chuyển hay hoạt động được, cần có ai đó vác cơ thể ấy theo và bảo vệ để nó không bị tổn hại. Và đây cũng là một hạn chế cực lớn mỗi khi Brook hành động.

Vậy khi thức tỉnh được trái ác quỷ Yomi Yomi no Mi có thể ông sẽ phá vỡ được sự trói buộc này. Giống như sau khi chết Brook giữ được linh hồn của mình cho đến khi ông tìm thấy cơ thể. Tôi tin rằng khi thức tỉnh Brook có khả năng điều khiển được các vật thể khác bằng cách nhập linh hồn của mình vào bất cứ người hoặc vật thể nào.

One Piece: Khi thức tỉnh trái ác quỷ Yomi Yomi no Mi thì Linh Vương Brook có khả năng đánh bại cả Tứ Hoàng? - Ảnh 4.

Và nếu ông sở hữu khả năng "bá đạo" này thì có lẽ khó có đối thủ nào chống lại được ông kể cả một Tứ Hoàng. Bởi lẽ nếu ông nhập vào một cơ thể đã sở hữu một trái ác quỷ thì bất kể người đó mạnh mẽ như thế nào thì cơ thể cũng sẽ bị nổ tung. Bởi vì một người chỉ có thể sở hữu một trái ác quỷ mà thôi (có lẽ trừ Râu Đen ra).

Các bạn nghĩ sao về giả thuyết này, nó khá là thú vị đúng không nào? Tuy nhiên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân, nó có thể đúng hoặc sai mọi người đọc để tham khảo nhé. Nếu có ý kiến khác hãy đưa ra để chúng ta cùng thảo luận.

Xem thêm:

Brook

One Piece