One Piece: Hé lộ manh mối cho thấy Sanji đang sở hữu năng lực trái ác quỷ, chỉ là bản thân anh không biết mà thôi

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/05/2020 02:30 PM

Phải chăng anh chàng Sanji của băng Mũ Rơm cũng đang sở hữu năng lực của trái cây ác quỷ?

Vinsmoke Sanji biệt danh "Sanji chân đen" là đầu bếp trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm. Anh cũng là một trong bốn chiến binh mạnh nhất trên thuyền trong đó gồm Luffy , Zoro và Jinbe. Ước mơ của anh là tìm thấy All Blue ,"thiên đường" của mọi đầu bếp trong truyền thuyết, nơi mà biển Bắc, biển Nam, biển Đông, biển Tây cùng giao thoa và hội tụ đầy đủ các loài thủy sinh của cả bốn vùng biển.

One Piece: Hé lộ manh mối cho thấy Sanji đang sở hữu năng lực trái ác quỷ, chỉ là bản thân anh không biết mà thôi - Ảnh 1.

Anh cũng là người duy nhất trong băng không sử dụng vũ khí chiến đấu cũng như trái ác quỷ, thay vào đó là chiến thuật chiến đấu dựa vào sức mạnh của chân. Không những thế anh còn có khả năng sử dụng Haki Quan Sát một cách mạnh mẽ. Mới đây chúng ta lại được biết thêm một vũ khí vô cùng bá đạo của anh chính là bộ trang phục số 3 có tên là "Hắc tàng hình". Với bộ giáp này anh biến hình như một siêu nhân, tăng sức mạnh lên nhiều lần.

Với sức mạnh của mình thì Sanji đã trở thành đối thủ khó nhằn với bất kỳ ai. Thế nhưng đã có nhiều ý kiến cho rằng không phải tự dưng mà Sanji sở hữu sức mạnh đáng nể như thế này đâu. Mà bản thân anh cũng đang sở hữu năng lực của trái ác quỷ nhưng anh không biết mà thôi.

One Piece: Hé lộ manh mối cho thấy Sanji đang sở hữu năng lực trái ác quỷ, chỉ là bản thân anh không biết mà thôi - Ảnh 2.

Như chúng ta đã biết Sanji là con trai thứ của Vinsmoke Judge- một người có tiếng tăm trong thế giới hải tặc và là người đứng đầu của gia đình Vinsmoke lừng lẫy. Tuy nhiên có một điều ít ai nhớ đến là trong quá khứ Judge đã từng là một nhà khoa học có thời gian làm việc với tiến sĩ Vegapunk. Nếu là người có đủ khả năng làm việc với thiên tài này thì chắc hẳn cũng không hề tầm thường, và có thể Juge cũng rất thông minh và am hiểu về khoa học.

Điều này đã được thể hiện qua việc chính Judge đã biến đổi những đứa con của mình thành những "cỗ máy". Chúng ta đã thấy mỗi thành viên trong gia tộc Vinsmoke đều có một khả năng hơn người, họ có bộ xương vô cùng chắc chắn và làn da đủ khả năng chống lại súng đạn bình thường, kèm theo một số năng lực đặc biệt như độc hay sét.

One Piece: Hé lộ manh mối cho thấy Sanji đang sở hữu năng lực trái ác quỷ, chỉ là bản thân anh không biết mà thôi - Ảnh 3.

Thêm một điểm đáng nói nữa là trước đó Yonji đã nhắc về khoảng thời gian Vegapunk nghiên cứu chung với Judge và họ đã tìm ra bí mật về Gene- các nhân tố nòi giống. Theo lời kể của Law nhờ việc dựa trên các kết quả nghiên cứu trong giai đoạn đó, Vegapunk đã phát triển nó thành trái ác quỷ nhân tạo. Tuy nhiên sau đó Vegapunk bị chính phủ bắt, còn Judge thì trốn thoát được nên công trình này đã bị dừng lại.

Từ những điểm trên nhiều người đã cho rằng sau Juge đã dùng những thành quả nghiên cứu trong thời gian này để phát triển các nhân tố Gen theo hướng năng lực Siêu Nhân. Có khả năng ông đã cấy năng lực trái ác quỷ nhân tạo vào DNA của các thành viên trong gia đình và "sửa đổi" họ. Chính vì vậy mà những đứa con của Juge đều sở hữu những khả năng "siêu nhiên", những khả năng đặc biệt của những người ăn trái ác quỷ.

One Piece: Hé lộ manh mối cho thấy Sanji đang sở hữu năng lực trái ác quỷ, chỉ là bản thân anh không biết mà thôi - Ảnh 4.

Và nếu mọi người để ý kỹ hơn thì hầu hết các đứa con nhà Vinsmoke không ai được biết là sở hữu trái ác quỷ. Điều này có thể hiểu rằng sau khi được cấy năng lực trái ác quỷ nhân tạo vào cơ thể khi còn nhỏ thì cơ thể họ đã bị biến đổi và không thể ăn được trái cây ác quỷ nào nữa vì vấn đề xung đột.

Vì tính chất của trái ác quỷ đã bị thay đổi, nên những sức mạnh của nó không được thể hiện hoàn chỉnh, nó chỉ được hiện ra phần nào mà thôi. Và cũng chính điều này khiến nhược điểm của nó bị yếu đi, vì thế nên các thành viên trong gia đình Vinsmoke không bị mất đi khả năng bơi lội của mình.

Mọi người thấy sao về giả thuyết này, liệu nó có đúng không nhỉ? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của mọi người về vấn đề này nhé.