One Piece: Hé lộ hình dạng trái ác quỷ "cực dị" của Brook và Gecko Moria

Mẹ Sề  - Theo Helino | 21/12/2019 03:00 PM

Quả thật, hình dạng của trái ác quỷ trong One Piece luôn khiến chúng ta bất ngờ.

Trái Ác Quỷ - Devil Fruit là một loại trái cây đặc biệt giữ vị trí quan trọng trong One Piece. Số lượng trái ác quỷ đã xuất hiện trong One Piece lên tới hơn 100 loại khác nhau. Chúng có đủ màu, đủ kiểu thế nhưng điểm chung là những người ăn chúng sẽ được sở hữu nhiều loại năng lực vô cùng đặc biệt.

Mới đây, tạp chí One Piece tập 8 đã cho thấy hình dáng trái ác quỷ Yomi Yomi no Mi của Brook và Kage Kage no Mi của Gecko Moria. Cụ thể như thế nào, mời các bạn xem ở dưới đây:

1. Trái ác quỷ Yomi Yomi no Mi

One Piece: Hé lộ hình dạng trái ác quỷ cực dị của Brook và Gecko Moria - Ảnh 1.

Trong One Piece, Yomi Yomi no Mi là trái ác quỷ cho phép người dùng có thể hồi sinh 1 lần cùng một số năng lực khác liên quan đến linh hồn. Người đang sở hữu năng lực của trái ác quỷ bá đạo này chính là "linh vương" Brook của băng hải tặc Mũ Rơm.

Lúc còn sống, Brook đã ăn trái ác quỷ Yomi Yomi no Mi. Khả năng của trái ác quỷ này sẽ cho phép người sở hữu nó sống lại một lần nữa. Và sau khi chết linh hồn của Brook đã không thể tìm lại cơ thể của mình trong một thời gian dài và khiến cơ thể ông bị phân hủy. Cho nên sau khi phục sinh ông đã ở trong một hình hài của một bộ xương khô.

Yomi Yomi no Mi là trái ác quỷ đầu tiên được hiển thị trong Tạp chí One Piece tập 8. Nếu bạn nhìn xung quanh, hình dạng của trái ác quỷ này giống như một hộp sọ. Hình dạng độc đáo này khiến chúng ta chỉ có thể nghĩ rằng trái ác quỷ này được tạo ra để dành cho Brook, phải không? Không rõ đây là ý định của Oda hay có một lý do nhất định nào đó nên trái ác quỷ Yomi Yomi no Mi mới có hình dạng giống như hộp sọ?

2. Trái ác quỷ Kage Kage no Mi

One Piece: Hé lộ hình dạng trái ác quỷ cực dị của Brook và Gecko Moria - Ảnh 2.

Trái ác quỷ tiếp theo mới được hé lộ hình dạng trong Tạp chí One Piece tập 8 là Kage Kage no Mi của Gecko Moria - một trong những cựu Shichibukai. Trái ác quỷ này chính là nguồn gốc của các vấn đề xảy ra với Luffy và bạn bè của anh ta tại Thriller Bark. Từ việc bị mất đi cái bóng của chính họ cho tới cuộc đua với mặt trời mọc, Luffy và những người khác đã đứng trước bờ vực của cái chết.

Thật khó để miêu tả về hình dáng trái ác quỷ mà Moriah đã ăn, nhưng nó dường như có vỏ ngoài. Bạn biết đấy, có rất nhiều những trái cây có vỏ ở bên ngoài thế giới thực, nhưng người viết vẫn chưa liên tưởng được với thứ gì. Nếu bạn nghĩ ra, hãy chia sẻ với mọi người nhé!

3. Hình dạng của những trái ác quỷ khác khi nào được tiết lộ

One Piece: Hé lộ hình dạng trái ác quỷ cực dị của Brook và Gecko Moria - Ảnh 3.

Thói quen hé lộ hình dạng trái ác quỷ trên Tạp chí One Piece đã được thực hiện nhiều lần. Trước đó, trái ác quỷ của Choper là Hito Hito no Mi và của Robin là Hana Hana no Mi cũng đã được tiết lộ trên Tạp chí One Piece. Nên các trái các quỷ khác cũng sẽ như vậy thôi, có điều là bao giờ ấy. Thế nên, chúng ta chỉ việc chờ đợi cho đến khi Oda tiết lộ chúng.