One Piece: Haki quan sát liệu có phát hiện được kẻ thù "vô hình" như Sanji?

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/05/2020 10:30 AM

Haki quan sát là 1 trong 3 loại haki trong One Piece và nó không thường dùng để tấn công.

Haki quan sát (sắc màu quan sát) là một loại của Haki cho phép người sử dụng cảm nhận được sự hiện diện của những người khác, ngay cả khi họ đang ẩn nấp khỏi tầm nhìn hoặc ở một nơi nào đó quá xa để nhìn thấy bằng mắt thường. Có thể nói, Haki Quan Sát là một loại năng lực vô cùng cần thiết và vô cùng có ích giúp người sử dụng rất nhiều trong lúc chiến đấu.

Thế nhưng với những đối thủ có khả năng "tàng hình" như Sanji trong bộ đồ Raid Suit hay Shiryu với sức mạnh của trái Suke Suke no Mi thì liệu Haki quan sát có phát hiện được hay không? Chúng ta hãy cùng nhau thảo luận nào.

1. Người dùng Haki quan sát có thể dự đoán được sự hiện diện của đối thủ

One Piece: Haki quan sát liệu có phát hiện được kẻ thù vô hình như Sanji? - Ảnh 1.

Mặc dù kẻ thù là vô hình và rất khó để phát hiện thế nhưng người sở hữu Haki quan sát vẫn có thế cảm nhận được sự hiện diện của họ.

Ví dụ như Fujitora- người không thể nhìn thấy gì cả nhưng vẫn có thể cảm thấy mọi thứ xung quanh băng Haki quan sát của mình. Hay như Luffy đã từng nhắm mắt lại và sử dụng Haki của mình để phát hiện nắm đấm từ Katakuri. Đặc biệt hơn nữa là trường hợp của Katakuri- người có thể nhìn thấy một chút về tương lai bằng Haki này.

Về cơ bản, nếu đối thủ của họ cho dù "vô hình" bằng cách gì đi chăng nữa thì chỉ cần không "biến mất" thì vẫn có thể bị phát hiện bởi những người dùng Haki quan sát.

2. Tùy thuộc vào mức độ sử dụng Haki quan sát mà có thể phát hiện được kẻ thù

One Piece: Haki quan sát liệu có phát hiện được kẻ thù vô hình như Sanji? - Ảnh 2.

Trong One Piece thì mỗi loại Haki đều có cấp độ khác nhau, tùy thuộc vào người sở hữu mạnh hay yếu. Và Haki quan sát cũng không ngoại lệ.

Với những người dùng tuyệt vời giống như Fujitora thì thậm chí không cần nhìn cũng có thể để biết mọi thứ xung quanh họ. Trong khi những người khác, ở cấp độ bình thường thì chỉ có thể cảm nhận được "cảm giác" hoặc "ý định" mạnh mẽ từ đối thủ mà thôi.

Như đối với Enel thì anh không thấy cảm thấy được cuộc tấn công mình khi đối thủ không có ý định cụ thể. Vì thế khi Luffy chỉ tấn công ngẫu nhiên thì Enel không thể phát hiện ra.

Điều này cho thấy nếu người sử dụng Haki mạnh thì sẽ phát hiện ra kẻ thù họ không nhìn thấy như Sanji hay Shiryu, còn người dùng yếu thì khó khăn hơn.

3. Raid Suit và Suke Suke no Mi chỉ khiến người dùng "vô hình"

One Piece: Haki quan sát liệu có phát hiện được kẻ thù vô hình như Sanji? - Ảnh 3.

Điểm mấu chốt quan trọng nằm ở đây và cũng như những điểm yếu của Sanji và Shiryu là bộ đồ Raid Suit và trái ác quỷ Suke Suke chỉ họ trở nên vô hình, còn cơ thể họ khi chuyển động thì vẫn phát ra âm thanh.

Vì thế dù khó nhìn thấy bằng mắt thường thì người dùng Haki có thể kết hợp khả năng của Haki với kĩ năng chiến đấu của bản thân để phán đoán và phát hiện ra kẻ thù.