One Piece: Gol D. Roger và 10 nhân vật "siêu mạnh" đã bỏ mạng khiến các fan vô cùng tiếc nuối (P1)

Mirikatoji  - Theo Helino | 28/01/2020 10:30 AM

Trong các bộ truyện tranh nổi tiếng, việc tác giả quyết định "khai tử" một nhân vật nào đó sẽ ảnh hưởng rất lớn không chỉ đến cốt truyện.

One Piece là một trong những manga được nhiều người yêu thích. Loạt phim xoay quanh hành trình tìm kiếm kho báu của Monkey D. Luffy với mục tiêu trở thành Vua Hải Tặc.

Chứa đựng nhiều cuộc hỗn chiến, những trận đánh dữ dội, không quá bất ngờ khi sự ra đi của một số nhân vật khiến nhiều người đi từ sốc đến tiếc nuối.

Hôm nay chúng hãy cùng điểm lại 10 nhân vật "siêu mạnh" đã bỏ mạng khiến nhiều người phải tiếc nuối nhé.

1. Fisher Tiger

One Piece: Gol D. Roger và 10 nhân vật siêu mạnh đã bỏ mạng khiến các fan vô cùng tiếc nuối (P1) - Ảnh 1.

Fisher Tiger là cựu thuyền trưởng băng Hải tặc Mặt Trời, là đàn anh, là người dìu dắt Jinbe và Arlong trước đây. Ông nổi danh là một huyền thoại của người Cá, chính Tiger đã giải thoát cho rất nhiều nô lệ bao gồm cả người Cá lẫn con người, trong đó có cả ba chị em Hancook.

Truyền thuyết về ông được kể lại rằng trong một lần, Người Cá Hổ (Fissher Tiger) đã trèo lên cả Red Line và một thân một mình tấn công vào đất thánh Marejois. Ông từng là người lãnh đạo Arlong và Jinbe nên có thể hiểu được sức mạnh của ông ta cũng không hề nhỏ một chút nào.

Tuy nhiên sau khi thành lập ra băng hải tặc Nắng vàng trong lúc làm việc thiện là đưa một cô bé an toàn trở về thì dân làng đã gọi hải quân tới để bắt Tiger và kết cục là ông đã chết vì mất máu.

2. Donquixote Rosinante "Corazon"

One Piece: Gol D. Roger và 10 nhân vật siêu mạnh đã bỏ mạng khiến các fan vô cùng tiếc nuối (P1) - Ảnh 2.

Donquixote Rosinante từng là một Quý Tộc trong gia tộc Donquixote, là em trai của Donquixote Doflamingo. Thế nhưng thực chất anh là một thành viên của Hải Quân, hoạt động bí mật trong băng nhằm ngăn chặn hành động dã man của anh trai mình. Anh đã có nhiều hành động tàn bạo với mọi người nhưng thực chất là để ngăn cản bất kỳ đứa trẻ nào muốn gia nhập băng Donquixote.

Và Law chính là người khiến số phận của anh thay đổi, anh đã trộm trái ác quỷ Ope, lừa Doflamingo để cứu Law. Và sau đó anh bị chính anh trai của mình kết liễu mạng sống. Cái chết của Corazon đã khiến Law coi Doflamingo là kẻ thù không đội trời chung. Bởi vì Corazon là ân nhân đã cứu mạng Law nên tất cả những gì Law làm chỉ để trả thù cho người anh trai mà mình yêu quý.

3. Vergo

One Piece: Gol D. Roger và 10 nhân vật siêu mạnh đã bỏ mạng khiến các fan vô cùng tiếc nuối (P1) - Ảnh 3.

Khác với Corazon thì Vergo lại là hải tặc ngầm của băng Donquixote cài vào bộ máy của hải quân từ những ngày đầu. Là một sĩ quan ưu tú Vergo sở hữu một sức mạnh thể chất vô cùng to lớn, anh có thể làm gãy xương chân của Sanji chỉ bằng một cú đá.

Anh có khả năng sở hữu Haki rất mạnh, anh có thể buff Haki vũ trang cho cây trúc của mình hoặc toàn bộ cơ thể. Với hình thức này đánh ngay cả Law cũng bị Vergo cho ăn hành "ngập mặt" trong trận chiến ở hòn đảo Punk. Được biết Vergo đã bị banh xác khi phòng sản xuất SAD phát nổ.

4. Ryuma

One Piece: Gol D. Roger và 10 nhân vật siêu mạnh đã bỏ mạng khiến các fan vô cùng tiếc nuối (P1) - Ảnh 4.

Ryuma là một Samurai của nước Wano ở Tân Thế Giới nhưng đã chết và được biến thành Tướng quân Zombie bởi Hogback. Khi còn sống ông nổi danh là một kiếm sĩ có kĩ năng siêu việt với phong cách chiến đấu pha trộn giữa Kenjutsu và Battojutsu.

Kĩ năng của ông hoàn hảo tới mức có thể chém đứt được đồng và dễ dàng hạ gục Cyrano- một kiếm sĩ có hạng, và cả một con Rồng mà không tốn quá nhiều sức.

Đến hiện tại không rõ chuyện gì đã xảy ra với Ryuma nhưng người ta kể lại rằng ông chết vì một căn bệnh hiểm nghèo. Cậu chuyện chém rồng của ông được người đời sau kể lại như một huyền thoại và được lưu truyền tới tận ngày nay.

5. Oars

One Piece: Gol D. Roger và 10 nhân vật siêu mạnh đã bỏ mạng khiến các fan vô cùng tiếc nuối (P1) - Ảnh 5.

Oars to lớn hơn những người khổng lồ trung bình tới 4 lần, đó là bởi vì hắn đến từ một bộ tộc người khổng lồ quỷ chứ không phải từ Elbaf. Thế nên cũng giống như những người ngoại cỡ có lợi thế hơn người bình thường, Oars có lợi thế rất lớn so với người khổng lồ trung bình.

Trong Vivre Card Databook 11 thì tác giả Oda đã xác nhận Oars chết ở tuổi 159, ông được ước tính là đã sinh ra cách đây khoảng 700 hoặc 800 năm, tức là đất đất nước của tội phạm được xây dựng cách đây cỡ 500 năm.

Lúc còn sống Oars được đồn đại là có sức mạnh phi thường có thể di chuyển cả một lục địa do đó Moriah luôn muốn tìm cách sở hữu xác của ông để hỗ trợ giúp Moriah trở thành Vua Hải tặc.