One Piece: Giải thích lý do All Star Queen của Kaido có biệt danh là "Bệnh dịch"

Mẹ Sề  - Theo Helino | 20/06/2019 05:00 PM

Queen đã ăn trái ác quỷ hệ Zoan khủng long model Brachiosaurus và nó có liên quan gì đến biệt danh "Bệnh dịch" không?

Khi mới xuất hiện, thảm họa thứ 2 của Kaido đã khiến mọi người bất ngờ, nhất là cái tên gọi là "Queen" chắc hẳn sẽ làm nhiều người nghĩ đến một nữ hoàng nào đó. Cũng bởi trong băng hải tặc Bách Thú nên xuất hiện một "bóng hồng" nóng bỏng rồi mà. Nhưng rốt cuộc nhân vật này lại là một gã béo với tạo hình khá là dị, đã thế được gắn thêm cái biệt danh "Bệnh dịch" nữa chứ.

One Piece: Giải thích lý do All Star Queen của Kaido có biệt danh là Bệnh dịch - Ảnh 1.

Hóa ra có một lý do đặc biệt cho việc Queen có được cái biệt danh đó! Vậy nó có liên quan gì đến sức mạnh của Trái ác quỷ Zoan khủng long model Brachiosaurus mà Queen đã ăn không nhỉ?

One Piece: Giải thích lý do All Star Queen của Kaido có biệt danh là Bệnh dịch - Ảnh 2.

Trước đây, nhiều người từng đoán về sức mạnh của Queen trong One Piece thực sự là gì để khiến hắn có được biệt danh là "Bệnh dịch". Ấy thế mà sau khi sức mạnh trái ác quỷ của Queen được thể hiện, nó lại càng khiến người hâm mộ bối rối hơn về biệt danh của Queen.

One Piece: Giải thích lý do All Star Queen của Kaido có biệt danh là Bệnh dịch - Ảnh 3.

May mắn là One Piece Magazine Volume 6 đã đề cập đến một thông tin thú vị liên quan đến băng hải tặc của Kaido và có nhắc cả về Queen.

Có vẻ như, mặc dù có thân hình to lớn nhưng các chuyển động của Queen trong One Piece vẫn được cho là khá nhanh nhẹn. Khi hóa thành chú khủng long to xác Brachiosaurus, Queen dễ dàng bị nhắm đến bởi bất kỳ ai, tuy nhiên Queen vẫn có sức mạnh khiến anh ta xứng đáng trở thành All Star của Kaido.

Queen với tư cách là một trong All Star có vai trò riêng của mình, anh ta giống như ngục trưởng cai quản tù nhân ở nhà tù mỏ đá. Nhiệm vụ chính của Queen là tra tấn những người bị giam giữ (họ vốn là những kẻ thù mạnh trước đây của băng Bách Thú) để khiến họ phục tùng Kaido.

One Piece: Giải thích lý do All Star Queen của Kaido có biệt danh là Bệnh dịch - Ảnh 4.

Thường thì sau khi đánh bại đối thủ của mình, Kaido sẽ tống họ vào nhà tù của hắn nhằm mục đích đè bẹp ý chí và thu phục họ, giống như chuyện đã xảy ra với Luffy và Kid. Điều này được thực hiện liên tục cho đến khi đối thủ cảm thấy không còn ý định chiến đấu với Kaido và chấp nhận quy hàng.

Cách làm này của Kaido đã được thể hiện nhiều lần trong manga One Piece rồi. Trên thực tế, chúng ta đã chứng kiến ​​1 số đối thủ của Kaido bị thu phục, cụ thể là Basil Hawkins và Scratchmen Apoo. Từ đó, biệt danh của Queen, cụ thể là "Bệnh dịch" rất có thể bắt nguồn từ thói quen này.

Mà nhiệm vụ chính của Queen là khuất phục tù nhân cho đến khi họ cảm thấy sự lựa chọn tốt nhất là thôi chống lại Kaido. Theo cách này, Queen hầu như đã biến rất nhiều đối thủ mạnh của mình thành những thuộc hạ đắc lực phục vụ trong băng Bách Thú của Kaido.

Giống như cái tên "Bệnh dịch", Queen đã đầu độc tâm trí của kẻ thù sau khi bị đánh bại, như thể Queen truyền một căn bệnh dưới hình thức trung thành với Kaido vào kẻ thù của họ ấy

Bạn nghĩ sao về điều này, có phải biệt danh của Queen là "Bệnh dịch" là do hắn đã truyền sự trung thành với Kaido có ý nghĩa không? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn nhé!

À ngoài ra trong chapter 935 One Piece, số tiền thưởng của Queen chính thức được lộ diện lên tới 1.320.000.000 Berry, điều này chứng tỏ chính thủ thế giới cũng coi Queen là một kẻ cực kỳ nguy hiểm đấy!