One Piece: Đòi hạ bệ bộ ba tam tai, thứ hạng sức mạnh và năng lực trái ác quỷ Flying Six khủng tới cỡ nào?

Sầu Thiên Thu  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/05/2020 05:09 PM

Flying Six mạnh tới cỡ nào, phân chia thứ hạng trong nhóm người này ra sao? Hãy cùng chúng tôi khám phá điều này nhé.

Dự đoán các trái ác quỷ mà Flying Six sở hữu

Trận chiến tại Wano chuẩn bị bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất khi mà liên minh Luffy đang bắt đầu xâm nhập vào lâu đài của Kaido trong khi đó thì băng bách thú cũng bắt đầu "show hàng" những lực lượng mạnh nhất của mình.

One Piece: Đòi hạ bệ bộ ba tam tai, thứ hạng sức mạnh và năng lực trái ác quỷ Flying Six khủng tới cỡ nào? - Ảnh 1.

Flying Six là lực lượng có sức mạnh không hề thua kém bộ ba tam tai!

Một trong số các nhân tố quan trọng nhất băng Bách Thú chính là các Tobi Roppo hay còn được biết đến với cái tên Flying Six. Trong số này ngoài X-Drake và Page One đã thể hiện được phần nào sức mạnh thì 4 nhân vật còn lại là vẫn còn là sự bí ẩn. Chúng ta hãy cùng dự đoán một chút về năng lực cũng như thứ hạng trong nhóm 6 người này nhé.

Nằm trong băng Bách Thú thì hiển nhiên là Flying Six cũng mang năng lực của trái Zoan, cụ thể ở đây rất có thể là Zoan cổ đại. Dựa trên tạo hình của 4 nhân vật còn lại chúng tôi dự đoán về năng lực trái ác quỷ mà họ sở hữu như sau:

Sasaki: Có ngoại hình to lớn, điểm nổi bật là cặp răng nanh khá giống Jack. Có lẽ chủng tộc của Sasaki cũng liên quan tới người cá, đi guốc gỗ và hình xăm giống các yakuza tại Wano. Nhắc tới các yakuza thì người ta thường hay ví von với rồng hay hổ.

One Piece: Đòi hạ bệ bộ ba tam tai, thứ hạng sức mạnh và năng lực trái ác quỷ Flying Six khủng tới cỡ nào? - Ảnh 2.

Sasaki sở hữu ngoại hình to lớn và có răng nanh

Tuy nhiên Kaido đã là rồng, nên Sasaki sẽ là hổ. Mà loài hổ lại sinh sống cùng thời với voi ma mút (Jack) thì chỉ có Amphimachairodus - Cụ tổ của họ nhà mèo mà các nhà khoa học còn hay gọi là cọp nanh kiếm. Về sức mạnh thì từ tạo hình nhân vật cho chúng ta cảm giác rằng đây là một nhân vật có khả năng chiến đấu và sức chịu đựng không thua kém gì so với Jack trong bộ ba tam tai.

Black Maria: Là nhân vật nữ to lớn, với điệu bộ lè lưỡi khá giống vs cô nàng mang năng lực rắn tại hoa đô. Nhưng có thể khẳng định đây là 2 nhân vật khác nhau, bởi Black Maria to lớn nhất trong số 6 nhân vật này. Rất có thể chủng tộc của cô là người khổng lồ hoặc tộc chân dài nên cao lớn như vậy.

One Piece: Đòi hạ bệ bộ ba tam tai, thứ hạng sức mạnh và năng lực trái ác quỷ Flying Six khủng tới cỡ nào? - Ảnh 3.

Black Maria có ngoại hình giống tộc chân dài

Xét về năng lực mà Black Maria sở hữu nhiều khả năng nó sẽ là trái hebi dạng model có tên gọiTitanoboa. Đây là loài rắn khổng lồ sinh sống cách đây 58-60 triệu năm, là thủy tổ của trăn Anaconda. Anaconda được xem là loài trăn đáng sợ và Titanoboa còn to lớn và ghê gớm hơn nhiều bởi vì nó là loài rắn khủng bố nhất thời cổ đại khi có thể dài tới 13 mét, nặng 1,1 tấn và chỗ dày nhất trên cơ thể lên tới 1mét. Black Maria là một người có khả năng tấn công rất nhanh và thậm chí còn dùng được cả độc để tiêu diệt đối phương.

Who’ Who: Đây là một tên đầu đội 1 chiếc mũ có phần mũi khá giống với 1 chiếc mỏ chim. Từ đây ta có thể suy đoán rằng hắn sở hữu trái ác quỷ mang năng lực của 1 loài chim ăn thịt thời tiền sử. Và đó có thể là Phorusrhacidae, một loài chim ăn thịt khổng lồ, có chiều cao lên tới 3 mét. Phorusrhacidae sở hữu khả năng săn mồi đáng sợ tuy nhiên dù là chim nó lại không biết bay

One Piece: Đòi hạ bệ bộ ba tam tai, thứ hạng sức mạnh và năng lực trái ác quỷ Flying Six khủng tới cỡ nào? - Ảnh 4.

Who’ Who có thể sở hữu năng lực của loài chim cổ đại Phorusrhacidae

Hoặc một giả thuyết nữa về việc Who’ who sở hữu năng lực ác quỷ có tên là Velociraptor. Đây là 1 loài khủng long săn mồi đáng sợ, dù nhỏ nhưng rất nhanh. Có thể Who’ who cũng sở hữu khả năng tấn công ở một tốc độ cực nhanh

Ulti: Đây là nhân vật nữ có tạo hình khá bắt mắt và trông giống người bình thường nhất trong số Flying Six của băng Kaido. Nhưng cũng chính vì thế mà cô nàng này khiến chúng ta cảm thấy khó đoán nhất. Và rất có thể Ulti có vẻ đẹp chết người giống như Boa Hancook.

One Piece: Đòi hạ bệ bộ ba tam tai, thứ hạng sức mạnh và năng lực trái ác quỷ Flying Six khủng tới cỡ nào? - Ảnh 5.

Ulti là nhân vật nữ có ngoại hình rất xinh đẹp

Nếu như Hancook mang sức mạnh của rắn hóa đá - Medusa thì vẻ đẹp của Ulti có thể là độc tố. Mà loài có độc nguy hiểm nhất thời cổ đại chắc chắn phải kể tới bò cạp Pulmonoscorpius. Đây là một loại bò cạp có khả năng tiêu diệt đối thủ bằng độc tố của mình.

Dự đoán thứ hạng sức mạnh trong băng Kaido Bách Thú

Trên đây là dự đoán về trái ác quỷ mà nhóm Flying Six sở hữu, vậy thì phân cấp sức mạnh của nhóm người này là như thế nào? Trong 6 nhân vật này sẽ có kẻ mạnh hơn, và rất có thể 1 trong số các Flying Six có sức mạnh tiệm cận với các Okanban.

One Piece: Đòi hạ bệ bộ ba tam tai, thứ hạng sức mạnh và năng lực trái ác quỷ Flying Six khủng tới cỡ nào? - Ảnh 6.

X-Drake có lẽ chưa phải là Flying Six mạnh nhất

Những chi tiết cho thấy Flying Six không thèm đáp lại lời Queen, cách nói chuyện thì luôn nhăm nhe vị trí đó, thì có thể trong số chúng có kẻ có sức mạnh suýt soát với Okanban.

Dựa trên năng lực trái ác quỷ cộng thêm thái độ, lời lẽ mà nhóm này đã sử dụng, chúng ta có thể phân chia thứ hạng sức mạnh của nhón này như sau. Page One, Who’ who, Black Maria, X-Drake, Sasaki và Ulti.

One Piece: Đòi hạ bệ bộ ba tam tai, thứ hạng sức mạnh và năng lực trái ác quỷ Flying Six khủng tới cỡ nào? - Ảnh 7.

5 người này liệu có phản bội lại Kaido giống X-Drake

Các bạn nghĩ sao về giả thuyết năng lực trái cây ác quỷ và phân cấp sức mạnh của 6 người trong nhóm Flying Six này. Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách comment vào phần dưới của bài viết nhé.