One Piece: Đô đốc Bò Xanh Rokugyu sẽ làm gì khi tới Wano?

Sầu Thiên Thu  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/06/2022 05:24 PM

Đó là câu hỏi mà nhiều fan One Piece thắc mắc khi mà đô đốc Bò Xanh Rokugyu đã đến Wano.

Trong những chi tiết cuối cùng của One Piece chap 1052, đô đốc Bò Xanh Rokugyu đã đến Wano và có cuộc nói chuyện ngắn với thủy sư đô đốc Akainu. Với tình hình hiện tại ở Wano, câu hỏi mà nhiều fan đặt ra là việc đô đốc Bò Xanh Rokugyu xuất hiện tại vương quốc này với mục đích gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

One Piece: Đô đốc Bò Xanh Rokugyu sẽ làm gì khi tới Wano? - Ảnh 1.

Thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt Joy Boy mới Luffy

Như chúng ta đã biết kẻ đánh bại được Kaido chính là Joy Boy mới Luffy, thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm. Thời điểm đô đốc Bò Xanh Rokugyu xuất hiện tại Wano được xác định là 7 ngày sau khi Kaido bị đánh bại. Lúc này Luffy và Zoro cũng như các thành viên khác trong liên minh đã phục hồi.

One Piece: Đô đốc Bò Xanh Rokugyu sẽ làm gì khi tới Wano? - Ảnh 2.

Chính vì vậy mà dù cho Luffy hiện tại đang là một hải tặc nguy hiểm, mục tiêu lấy mạng thuyền trưởng băng Mũ Rơm cũng hết sức cấp bách đối với chính quyền thế giới. 

Tuy nhiên khả năng đô đốc Bò Xanh Rokugyu đến Wano để tiêu diệt Luffy là rất thấp. Nếu muốn làm điều này thì Akainu phải cử Rokugyu đến sớm hơn chứ không chờ Luffy hồi phục. Rõ ràng với việc vừa đánh bại xong Kaido, riêng một trận chiến tay đôi với Luffy thì Rokugyu cũng chưa chắc có phần thắng.

Hơn thế nữa các lực lượng chính của liên minh đánh bại Kaido và Big Mom vẫn đang có mặt đầy đủ. Vì vậy việc đô đốc Bò Xanh Rokugyu đến Wano để tiêu diệt Luffy là điều khó xảy ra và không khả thi vào thời điểm hiện tại.

Thỏa thuận về việc muốn Wano gia nhập liên minh chính phủ thế giới

Như chúng ta đã biết thì Orochi đã có những giao dịch với CP0 dù Wano dưới sự cai quản của Kaido vẫn là một đất nước không nằm trong liên minh chính phủ thế giới. Phía chính phủ cũng cực kỳ lo ngại lực lượng samurai của đất nước này, đến cả Akainu và Ngũ Lão Tinh cũng phải nói rằng không đủ sức tiến hành một cuộc chiến tại đây.

One Piece: Đô đốc Bò Xanh Rokugyu sẽ làm gì khi tới Wano? - Ảnh 3.

Trước đây khi Kaido còn thống trị và Orochi là shogun chính phủ đã hợp tác yên ổn buôn bán vũ khí. Tuy nhiên giờ đây tình hình đã thay đổi, Kaido và Orochi bị lật đổ và chính quyền thế giới cần có một người có đủ sức nặng để thương lượng với shogun mới của Wano là Momonosuke.

Chính vì điều này mà rất có thể đô đốc Bò Xanh Rokugyu đến Wano là để mang đến một lời đề nghị mở cửa Wano và để họ gia nhập liên minh. Đây là một khả năng rất có thể sẽ xảy ra.

Bắt giữ Nico Robin

Trong One Piece chap 1052, kẻ sống sót còn lại của CP0 dường như đã từ bỏ ý định bắt giữ Nico Robin. Cũng trong chap này, nhiều người lo lắng khi không thấy Robin xuất hiện. Đúng thời điểm đó thì Rokugyu xuất hiện và các fan lo lắng rằng nữ khảo cổ học xinh đẹp của chúng ta sẽ bị bắt giữ bởi đô đốc này.

One Piece: Đô đốc Bò Xanh Rokugyu sẽ làm gì khi tới Wano? - Ảnh 4.

Trong chap mới, một người nữa không xuất hiện cùng với Robin đó chính là Inuarashi. Chúng ta còn nhớ tại Zou, Inu và Neko đã kể cho cả đám nghe về Road Poneglyph, thứ sẽ giúp chỉ ra vị trí của Laugh Tale. Và tại Wano này theo lời Neko cũng có 1 khối Road Poneglyph. Trong lúc đột kích đảo Quỷ, Law chỉ tìm thấy một phiến Poneglyph thường vì vậy có thể khối Road Poneglyph không nằm ở đảo Quỷ mà ở một nơi nào đó trên Wano.

Và lúc này nhiều khả năng Inuarashi đã dẫn Robin đến đó để giải mã khối Road Poneglyph. Nếu Rokugyu tận dụng khả năng di chuyển trên không của mình để tiếp cận Robin, đô đốc này sẽ đủ khả năng để đánh bại cả Inu và Robin và tiến hành bắt giữ. Tuy nhiên với lực lượng samurai hiện tại, việc Rokugyu xâm nhập vào Wano nhiều khả năng sẽ bị phát hiện.

Bắt giữ Kaido và Big Mom

Hiện tại, Kaido và Big Mom đã bị đánh bại và đây là thời cơ tốt nhất để hải quân có thể bắt giữ được 2 Tứ Hoàng này. Tuy nhiên đã 7 ngày tính từ thời điểm Kaido bị đánh bại và rơi vào hố dung nham với Big Mom. Nếu 2 Tứ Hoàng này còn sống, đám con Big Mom rất có thể đã cứu và đưa 2 tên này đi. Rokugyu là một đô đốc rất mạnh thế nhưng đối đầu với 2 Tứ Hoàng và đám con của Big Mom không phải là một lựa chọn sáng suốt cho Rokugyu.

One Piece: Đô đốc Bò Xanh Rokugyu sẽ làm gì khi tới Wano? - Ảnh 5.

Nhìn chung việc Rokugyu xuất hiện cuối One Piece chap 1052 và cuộc trao đổi ngắn giữa đô đốc này với Akainu đã mở ra nhiều hướng mới cho arc Wano. Với việc đã hồi phục và vừa đánh bại 2 Tứ Hoàng cùng băng Bách Thú, Luffy và liên minh hoàn toàn đủ sức đối mặt với đô đốc Rokugyu nếu cả 2 chạm trán trực diện.

Vì vậy nhiều khả năng Rokugyu đến Wano là để thực hiện một nhiệm vụ mà Akainu giao phó. Các bạn thấy sao về việc đô đốc này xuất hiện tại Wano và nhiệm vụ của ông ta là gì? Hãy để lại ý kiến của mình nhé!

https://gamek.vn/one-piece-do-doc-bo-xanh-rokugyu-se-lam-gi-khi-toi-wano-20220613153113518.chn