One Piece: Điểm mặt 10 thành viên mạnh nhất băng Big Mom- băng tấu hài bị "gạt giò" đến 2 lần tại Wano (P1)

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/06/2020 02:30 PM

Đâu là những cái tên mạnh nhất trong băng hải tặc Big Mom?

Trong One Piece băng hải tặc Big Mom được xem là một băng hùng hậu bậc nhất thế giới hải tặc. Với khả năng "sinh đẻ" của mình Mẹ Lớn lấy tới 43 người chồng, có 45 người con trai và 39 người con gái, tạo thành một gia đình quyền lực khó ai sánh được. Không những thế các thành viên trong gia tộc này đều là những người mạnh mẽ, sở hữu những trái ác quỷ cùng năng lực bá đạo.

Với số lượng và khả năng của mình băng hải tặc Big Mom đang có một vị thế vô cùng lớn trong thế giới One Piece. Thế nhưng với những gì đang thể hiện tại Wano quốc cả băng đang bị chê "phế" khi bị gạt giò đến 2 lần.

Tuy nhiên dù có thế nào chúng ta cũng không thể phủ định sức mạnh to lớn của băng hải tặc này. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm lại 10 thành viên mạnh nhất dưới trướng của Mẹ Lớn nhé.

10. Charlotte Mont-D'Or

One Piece: Điểm mặt 10 thành viên mạnh nhất băng Big Mom- băng tấu hài bị gạt giò đến 2 lần tại Wano (P1) - Ảnh 1.

Mont-d'Or là con trai thứ 19 của gia tộc Charlotte và là bộ Trưởng Phô mát kiêm người phụ trách Đảo Cheese thuộc Totto Land. Anh ta sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ Paramecia tên là Buku Buku no Mi, cho phép anh ta điều khiển thế giới sách theo ý muốn của mình.

Trái cây này cho phép người dùng khả năng kiểm soát những cuốn sách gần đó, bất kể kích thước của chúng, cho phép chúng di chuyển xung quanh và thậm chí sử dụng chúng như một chỗ đứng. Sức mạnh lớn nhất của nó là khả năng nhốt các sinh vật sống trong cuốn sách. Trong một số trường hợp nhất định, Mont-d'Or có thể nhốt kẻ thù của mình vào thế giới sách, trốn thoát khỏi nơi này dường như là một điều không hề dễ dàng.

Mont-d'Or rất trung thành với Big Mom dù vô cùng sợ những cơn tức giận của mẹ.

9. Charlotte Daifuku

One Piece: Điểm mặt 10 thành viên mạnh nhất băng Big Mom- băng tấu hài bị gạt giò đến 2 lần tại Wano (P1) - Ảnh 2.

Daifuku là con trai thứ ba của gia tộc Charlotte và là Bộ trưởng Đậu. Anh ta có số tiền truy nã lên đến 300 triệu Belly, điều này cho thấy phần nào anh là một tên cướp biển mạnh mẽ.

Hiện tại Daifuku đang sở hữu trái ác quỷ Hoya Hoya no Mi, có khả năng biến mình thành Người Đèn. Nhờ năng lực của nó khi Daifuku trà lên cơ thể mình thì mặt chiếc thắt lưng đeo trên người ông ta sẽ mở ra và thần đèn từ trong đấy chui ra mang đến rất nhiều quyền lực.

Cùng với đó, Daifuku sở hữu một ý chí mạnh mẽ, có thể chịu được sự bùng nổ của Haki Bá Vương của Big Mom và vẫn tỉnh táo trước tiếng hét lớn của bà .Anh cũng được biết là thành thạo cả Haki Quan sát và Vũ Trang.

8. Pekoms

One Piece: Điểm mặt 10 thành viên mạnh nhất băng Big Mom- băng tấu hài bị gạt giò đến 2 lần tại Wano (P1) - Ảnh 3.

Pekoms từng là một thành viên của băng hải tặc Big Mom và là một trong số ít những con Chồn cũng là cướp biển. Điều đặc biệt là Pekoms hiện đang là người duy nhất thuộc tộc Mink được xác nhận là đã ăn trái ác quỷ.

Anh sở hữu một trái ác quỷ tên là Kame Kame no Mi, cho phép anh chàng này có thể biến đổi lưng mình thành một chiếc mai rùa cực kì chắc chắn, đủ để chống chịu lại với đa phần các đòn tấn công của mọi đối thủ. Bên cạnh đó anh cũng có thể sử dụng vũ khí và Haki quan sát.

Là một trong những thành viên đứng hàng đầu của băng cướp biển Big Mom rõ ràng Pekoms có sức mạnh rất lớn. Anh có thể đánh bại Caribou- một người đàn ông có tiền truy nã 200 triệu Belly chỉ với một cú đấm. Hơn nữa, Pekoms cũng có thể biến thành dạng Sulong, điều này càng làm tăng thêm sức mạnh của anh.

7. Bá Tước Niwatori

One Piece: Điểm mặt 10 thành viên mạnh nhất băng Big Mom- băng tấu hài bị gạt giò đến 2 lần tại Wano (P1) - Ảnh 4.

Bá tước Niwatori là hình thức mạnh nhất của Nam tước Tamago và giống như Pekoms anh cũng là một thành viên của băng hải tặc Big Mom. Sau khi bị giết hai lần, Tamago biến thành Niwatori và nhận được sức mạnh khủng khiếp.

Việc này chính là nhờ trái ác quỷ đặc biệt của Tamago, anh sở hữu trái Tama Tama no Mi. Năng lực của nó cho phép Tamago có hình dạng và thành phần của một quả trứng. Khi sử dụng sức mạnh của trái ác quỷ, Tamago giống như chú gà chui ra khỏi vỏ trứng và tiến hóa theo đúng chu trình để mạnh dần lên. Lần đầu tiên chuyển đổi, Tamago biến thành Viscount Hiyoko và sau đó là Count Niwatori. Chu kỳ bất tận này khiến ông dường như bất tử trong mọi trận chiến.

Bên cạnh đó anh cũng có vẻ khá thành thạo trong việc sử dụng kiếm. Tamago đã có thể theo kịp Pedro trong một trận chiến dễ dàng và ở dạng Niwatori anh thật sự đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

6. Charlotte Oven

One Piece: Điểm mặt 10 thành viên mạnh nhất băng Big Mom- băng tấu hài bị gạt giò đến 2 lần tại Wano (P1) - Ảnh 5.

Charlotte Oven có biệt danh là "Người Nhiệt" là con trai thứ tư và người con thứ năm của gia đình Charlotee. Oven có sức mạnh của trái ác quỷ Netsu Netsu no Mi có khả năng giúp anh ta làm nóng cơ thể hoặc thậm chí chuyển nhiệt của mình sang vật thể khác, thậm chí là con người. Ở công suất tối đa, Oven đủ mạnh để tự đun sôi đại dương.

Bên cạnh đó anh cũng là một chiến binh khá mạnh mẽ và có khả năng sử dụng cả Haki quan sát và vũ trang. Với những gì đã thể hiện ở Đảo Bánh chúng ta đã thấy Charlotte Oven vô cùng tuyệt vời, kỹ năng chiến đấu của anh đủ mạnh để đối phó với những nhân vật mạnh mẽ như Jinbe, Aladin.