One Piece: Đây chính là những nhân vật có khả năng nghe được tiếng nói của vạn vật

Mẹ Sề  - Theo Helino | 23/01/2018 01:20 PM

Vua Hải Tặc
21/12/2012 NCB: NPH:

“Nghe được tiếng nói vạn vật” là 1 khả năng đặc biệt và cực hiếm trong thế giới One Piece vì những người sở hữu năng lực này có thể nghe hiểu tiếng của các loài vật và loài vua biển. Đặc biệt, năng lực này cũng là chìa khóa giúp vén sự thật bị lấy đi trong Thế kỉ Trống.

“Nghe được tiếng nói vạn vật” là 1 khả năng đặc biệt và cực hiếm trong thế giới One Piece vì những người sở hữu năng lực này có thể nghe hiểu tiếng của các loài vật và loài vua biển. Đặc biệt, năng lực này cũng là chìa khóa giúp vén sự thật bị lấy đi trong Thế kỉ Trống.

Vậy trong bài viết này, chúng ta hãy cùng điểm danh 1 lượt những nhân vật có khả năng nghe được tiếng nói của vạn vật nhé! Số lượng này không nhiều đâu.

Gol D. Roger

Gol D. Roger là người đầu tiên đạt được danh hiệu Vua Hải tặc, cũng là người đã khám phá được hòn đảo Rafel và kho báu One Piece vĩ đại. Để có được những thành tựu như vậy, khả năng nghe được tiếng nói vạn vật của Roger cũng đóng góp 1 phần không nhỏ.

Ví dụ như lần Rayleigh đã nói rằng Roger nhờ khả năng nghe được tiếng vạn vật đã khắc chữ cổ đại nên 1 phiến đá Poneglyph không chính thức ở Skypie – Đảo trên trời nhưng ông không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của nó.

Monkey D. Luffy

Monkey D. Luffy là nhân vật chính của manga/anime One Piece, một người trong tương lai sẽ trở thành Tân Vua Hải Tặc nên cậu cũng sở hữu năng lực đặc biệt nghe được tiếng nói vạn vật.

Khả năng hiếm có này của Luffy đã được bộc lộ vài lần từ đầu truyện cho tới giờ. Ví dụ như lần cậu có thể nghe được tiếng của bọn Vua Biển mà đáng lý chỉ có Nữ Hoàng của bọn Vua Biển mới có thể nghe hiểu và nói chuyện với chúng lúc ở Đảo Người Cá. Hay lúc ở đảo Zou, cậu cũng nghe thấy tiếng nói của con voi khổng lồ Zunisha.

Công chúa tiên cá Shirahoshi

Shirahoshi là công chúa út của Đảo Người Cá. Mặc dù nhỏ tuổi nhưng so với những người anh em của mình cô rất to lớn, cao tới 17mét cơ đấy. Cô công chúa ngây thơ, nhút nhát và dễ xúc động này nhìn “yếu đuối” thế thôi chứ thực ra năng lực của cô ấy rất khủng khiếp.

Cô ấy là 1 trong số ít người có thể nghe và nói chuyện với Vua Biển (100 năm mới có 1 người may mắn sở hữu sức mạnh này), thậm chí là điều khiển chúng. Nếu Shirahoshi biết cách sử dụng sức mạnh này nhuẩn nhuyễn thì cô gái này vô cùng nguy hiểm đấy.

Kozuki Oden

Kozuki Oden – cựu lãnh chúa của vương quốc Wano và từng là thành viên trong băng hải tặc Roger cũng là 1 người sở hữu năng lực bí ẩn này. Đặc biệt, ông cũng từng phiêu lưu tới hòn đảo cuối cùng với Roger và biết được những bí mật quan trọng trong lịch sử bị giấu kín cũng như kho báu One Piece.

Bên cạnh đó, gia tộc Kouzuki của Wano quốc chính là những người đã tạo ra những "cuốn sách" được khắc trên đá - Poneglyph không thể bị phá hủy. Tổ tiên của nhà Kouzuki đã khắc chữ cổ tự trên những phiến đá này nhưng lại chỉ truyền cách đọc và cách viết thứ ngôn ngữ cổ xưa chứ không truyền nội dung được ghi chép trên đó.

Kozuki Momonosuke

Kozuki Momonosuke là con trai của Kozuki Oden và truyền nhân của gia tộc những người điêu khắc trên các phiến đá Poneglyph nên việc cậu bé 8 tuổi này cũng có khả năng nghe được tiếng nói của vạn vật là điều dễ hiểu.

Bằng chứng rõ ràng nhất là hồi ở đảo Zou, cậu có thể nghe thấy tiếng nói của tượng đá khổng lồ Zunisha và thậm chí ra lệnh cho nó.

Tộc Ba Mắt

Tộc Ba Mắt là 1 bộ tộc vẫn còn nhiều bí ẩn trong thế giới One Piece. Cho đến nay khán giả mới được thấy người đầu tiên thuộc tộc ba mắt là Pudding – con gái của nữ Tứ Hoàng Bigmom.

Theo những gì được người xưa truyền lại, những người thuộc Tộc Ba Mắt đều sở hữu khả năng đặc biệt nghe được tiếng nói của vạn vật. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến Bigmom tự tin khẳng định mình đang giữ trong tay chìa khóa quan trọng để khám phá ra vị trí của Raftel và tìm được One Piece cùng với những phiến Poneglyph, giúp bà ta thực hiện giấc mơ trở thành Vua Hải Tặc.

Người ăn trái Ác Quỷ "Thì Thầm"

Trái thì thầm Hiso Hiso no Mi là một trái ác quỷ hệ Paramecia cho phép người ăn nó có thể lắng nghe và thấu hiểu trái tim của các loài động vật. Do đó, nếu ai may mắn ăn được trái này thì có thể thần giao các cảm với muôn loài, cũng tương tự khả năng đặc biệt “nghe được tiếng nói vạn vật” của Luffy.