One Piece: Đây chính là cách mà 10 thành viên băng Mũ Rơm có thể hiện thực hóa ước mơ của mình (P1)

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/06/2020 02:30 PM

Có vẻ như tất cả ước mơ của các thành viên băng Mũ Rơm sẽ được hoàn thành nếu họ tìm thấy được kho báu One Piece.

Băng hải tặc Mũ Rơm là một nhóm hải tặc khét tiếng đến từ East Blue, nhưng lại tập hợp nhiều thành viên đến từ khắp mọi vùng khác nhau. Họ là nhân vật chính và là nhóm được tập trung nhiều nhất trong bộ manga/anime One Piece, và được dẫn đầu bởi nhân vật chính của bộ truyện- Monkey D.Luffy.

Ngay từ khi ra khơi thì mỗi thành viên đều trong nhóm đều mang trong mình những ước mơ, ý chí riêng của mình. Tuy nhiên họ đều có mục tiêu chung là tìm được kho báu vĩ đại nhất thế giới hải tặc One Piece, và đều cố gắng đi đến tận cùng giấc mơ của bản thân.

Và sau hơn 20 năm cho đến nay thì mong muốn của mỗi người đều chưa được thực hiện được. Và có lẽ đây chính là cách duy nhất mà cả 10 thành viên băng Mũ Rơm có thể hiện thực hóa ước mơ của mình

1. Monkey D. Luffy: Trở thành Vua hải tặc

One Piece: Đây chính là cách mà 10 thành viên băng Mũ Rơm có thể hiện thực hóa ước mơ của mình (P1) - Ảnh 1.

Giấc mơ này thì cách để thực hiện thật đơn giản: Luffy phải đến được đảo Laugh Tale và khám phá ra kho báu của One Piece. Nếu Luffy có thể làm điều đó thì anh đã thành công có được toàn bộ kho báu của Joy Boy và thậm chí còn vượt qua cựu Vua hải tặc Roger.

Đó là trên lý thuyết còn thật sự để làm được nó không phải là điều dễ dàng. Hiện tại có rất nhiều thế lực máu mặt như Chính phủ thế giới, Hải quân, các Tứ Hoàng như Râu Đen, Big Mom, Kaido…đang cản trở con đường thành Vua hải tặc của Luffy. Để đạt được ước mơ của mình thì chắc chắn anh phải vượt qua được tất cả bọn họ.

2. Zoro: Trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới

One Piece: Đây chính là cách mà 10 thành viên băng Mũ Rơm có thể hiện thực hóa ước mơ của mình (P1) - Ảnh 2.

Roronoa Zoro là thành viên đầu tiên gia nhập băng Mũ Rơm. Kiếm sĩ "Tam Kiếm Phái" có ước mơ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Và để đạt được ước mơ này của mình thì mục tiêu lớn nhất là anh phải vượt qua được Mihawk.

Theo logic bình thường thì Zoro sẽ phải rèn luyện bản thân để có thể đánh bại được thầy của mình. Hoặc mặt khác có thể Mihawk sẽ tuyên bố giải nghệ và anh sẽ không còn là một kiếm sĩ nữa.

Tuy nhiên dù có theo cách nào đi chăng nữa thì Zoro vẫn phải hoàn thành hết cuộc hành trình với băng Mũ Rơm tìm được kho báu One Piece thì mới có thể chứng tỏ được bản thân mình với cả thế giới.

3. Nami: Lập bản đồ thế giới

One Piece: Đây chính là cách mà 10 thành viên băng Mũ Rơm có thể hiện thực hóa ước mơ của mình (P1) - Ảnh 3.

Nami là hoa tiêu của băng Mũ Rơm, với ước mơ là vẽ toàn bộ tấm bản đồ thế giới trong One Piece. Và câu chuyện dành cho riêng cô sẽ là lúc tìm kiếm được Raftel- hòn đảo cuối cùng tại Tân thế giới. Thời điểm này cô sẽ tỏa sáng với khả năng của mình.

Tuy nhiên có một điểm đáng lo ngại là trên hành trình phiêu lưu của mình, Nami và băng Mũ Rơm chỉ đi một trong nhiều tuyến đường được trình bày để đến Laugh Tale, họ dường như đã bỏ qua một số khư vực. Vì thế có khả năng ngay cả khi tìm được kho báu thì bản đồ thế giới của cô vẫn chưa thể hoàn chỉnh.

Nếu thế thì có một cách đơn giản hơn là có lẽ Ngũ Lão Tinh có một bản đồ đầy đủ trong tay, họ chỉ cần lật đổ Chính phủ thế giới là có thể lấy được nó. Hay một cách thực tế hơn nữa là trong kho báu One Piece có chứa đựng một bản đồ rồi. Tuy nhiên Nami dường như muốn tạo ra một bản đồ của riêng mình, nên sau khi khám phá ra được One Piece thì có thể vẫn còn một cuộc phiêu lưu riêng cho Nami, cô sẽ đi hết những nơi mà mình đã bỏ qua để hoàn thành bản đồ của mình.

4. Usopp: Trở thành một chiến binh biển dũng cảm

One Piece: Đây chính là cách mà 10 thành viên băng Mũ Rơm có thể hiện thực hóa ước mơ của mình (P1) - Ảnh 4.

Usopp là xạ thủ của băng Mũ Rơm, anh là thành viên thứ tư của băng hải tặc và bị truy nã với một cái tên khác là Sogeking. Ước mơ của Usopp là trở thành chiến binh dũng mãnh của biển cả.

Cho đến nay, Usopp vẫn còn đang thể hiện mình vẫn khá e dè trong các cuộc chiến, nhưng trong thời gian tới khi băng Mũ Rơm dần tiến vào những trận đấu ác liệt thì vai trò của anh có lẽ sẽ được tỏa sáng.

Đã có một tình huống như thế ở Dressrosa, mặc dù anh ta sợ đến chết nhưng Usopp vẫn là một vị cứu tinh. Anh ta thậm chí còn được gọi là God Usopp và trở thành một trong những thành viên băng Mũ Rơm nổi bật nhất, vượt qua Robin vì thành tích đó.

Vì thế đến lúc băng Mũ Rơm tìm được kho báu, vượt qua được tất cả những khó khăn thì thế giới lúc đó sẽ lan truyền câu chuyện về Usopp như một vị anh hùng.

5. Sanji: Tìm thấy All Blue

One Piece: Đây chính là cách mà 10 thành viên băng Mũ Rơm có thể hiện thực hóa ước mơ của mình (P1) - Ảnh 5.

Ngay từ đầu ước mơ lớn nhất của Sanji chính là tìm thấy All Blue. Nhưng ngay cả Gol D. Roger người đã đi hết Tân thế giới cũng chưa bao giờ được thấy là tìm thấy đại dương đó. Liệu đại dương này thực sự tồn tại?

Đã có nhiều ý kiến cho rằng All Blue không phải là một nơi đã có sẵn trên bản đồ mà nó sẽ được tạo ra bằng một cách nào đó. Và chúng ta cũng đã thấy lời tiên tri của các quái vật biển đã nói rằng nếu 2 người kế vị của Joy Boy gặp nhau thì mọi bí ẩn sẽ được khám phá. Nếu điều này là đúng thì sau khi nhóm Mũ Rơm tìm được kho báu thì có thể sẽ gây ra một sự kiện lịch sử, các bức tường Red Line sụp đổ khiến các đại dương trên thế giới hợp nhất với nhau và tạo ra All Blue.