One Piece: Đào hoa, có cả dàn hậu cung và những điểm tương đồng giữa Kozuki Oden với anh hùng Hercules trong thần thoại

Mirikatoji  - Theo Helino | 05/11/2019 11:30 AM

Kozuki Oden và Hercules tuy ở 2 thế giới khác nhau, nhưng họ đều được biết đến là những huyền thoại đáng ghi danh vào sử sách.

Như chúng ta đã biết Kozuki Oden là cựu lãnh chúa của vương quốc Wano và từng là thành viên trong băng hải tặc Roger. Ông cũng từng phiêu lưu tới hòn đảo cuối cùng với Roger và biết được những bí mật quan trọng trong lịch sử bị giấu kín cũng như kho báu One Piece.

Còn Hercules là một vị anh hùng nổi tiếng trong Thần thoại Hi Lạp. Anh là con trai của thần Zeus và Alcmene với sức mạnh có thể thay đổi được cả thiên nhiên.

Dù 2 nhân vật này ở 2 thế giới khác nhau, nhưng họ đều được biết đến là những huyền thoại đáng ghi danh vào sử sách. Không những thế giữa họ còn có những điểm tương đồng đáng ngạc nhiên. Chính điều này đã khiến nhiều người nghĩ rằng phải chăng thánh Oda đã lấy hình tượng của anh hùng Hercules để xây dựng lên nhân vật Kozuki Oden của mình.

Không biết mọi việc như thế nào nhưng bây giờ chúng ta hãy cùng điểm lại 5 điểm giống nhau giữa 2 nhân vật này nhé.

1. Có sức mạnh phi thường ngay từ khi còn bé

One Piece: Đào hoa, có cả dàn hậu cung và những điểm tương đồng giữa Kozuki Oden với anh hùng Hercules trong thần thoại - Ảnh 1.

Oden được biết là sinh ra ở Thủ đô hoa của Wano Quốc cách đây 59 năm trước. Ngay từ khi mới sinh ra anh đã có những khả năng vô cùng đặc biệt. Cụ thể như chưa tròn 1 tuổi đã vật ngã vú em và ném cô ướt sũng khắp phòng, khi lên 2 tuổi thì bắt được 2 con thỏ bằng tay không. Năm 4 tuổi hạ được 1 con gấu bằng 1 tảng đá to.

Còn trong truyền thuyết cũng ghi chép lại rằng ngay từ nhỏ Hercules đã có sức mạnh trời phú. Điều này được chứng minh khi mà nữ thần Hera cho hai con rắn bò vào nôi của Hercules để trừng trị cậu vì bú trộm sữa thì anh đã cầm hai con rắn trên hai tay và bóp cổ chúng cho tới chết.

Chính những chi tiết này đã cho thấy cả Oden và Hercules đều vô cùng mạnh mẽ từ khi còn rất nhỏ. Có vẻ như cả 2 người đều đã được định sẵn để trở thành một "huyền thoại" ngay từ khi mới sinh ra.

2. Đều đa tình, có một dàn hậu cung hùng hậu

One Piece: Đào hoa, có cả dàn hậu cung và những điểm tương đồng giữa Kozuki Oden với anh hùng Hercules trong thần thoại - Ảnh 2.

Một điểm tương đồng vô cùng thú vị giữa 2 vị anh hùng này chính là cả 2 đều rất đào hoa.

Như Oden thì bắt đầu từ năm 6 tuổi anh đã "đốt tiền" vào Phố Đèn Đỏ. Và đến năm 15 tuổi thì đã lập nên một dàn hậu cung, gây ra cuộc chiến loạn với chồng của những phụ nữ này.

Điều này cũng xảy ra tương tự với Hercules, anh nổi tiếng cũng là người đa tình giống với cha của mình khi đi tán tỉnh rất nhiều phụ nữ trên Trái Đất.

3. Đều cùng nhau chuyển hướng một con sông

One Piece: Đào hoa, có cả dàn hậu cung và những điểm tương đồng giữa Kozuki Oden với anh hùng Hercules trong thần thoại - Ảnh 3.

Như chúng ta biết năm 14 tuổi thì Wano quốc bị hạn hán và Oden đã tự mình đào sông chảy thẳng vào thủ đô gây ra ngập lụt. Sau đó, lãnh chúa Oden định xuôi theo dòng chảy trốn thoát ra biển nhưng bất thành.

Còn một trong 12 nhiệm vụ nổi tiếng của Hercules thì có một việc là dọn dẹp chuồng ngựa của Augeas trong một ngày. Công việc này được cho là gần như không thể vì lượng tạp chất cực kỳ khổng lồ. Thế nhưng Hercules đã tìm ra cách để làm điều này bằng việc chuyển hướng dòng sông Alpheus và Peneus cho nước chảy vào chuồng ngựa và dọn sạch chúng đúng thời hạn được giao.

Mặc dù nguyên nhân và mục đích khác nhau nhưng việc chuyển hướng được một dòng sông là một thành tích vô cùng đáng nể mà không phải ai cũng có thể làm được.

4. Đều chiến đấu với một con Lợn khổng lồ

One Piece: Đào hoa, có cả dàn hậu cung và những điểm tương đồng giữa Kozuki Oden với anh hùng Hercules trong thần thoại - Ảnh 4.

Một trong những điểm tương đồng tiếp theo giữa Oden và Hercules là cả 2 đều được biết đến là đã chiến đấu với một con Lợn khổng lồ.

Trong câu chuyện hồi tưởng về 38 năm trước ở One Piece chương 961 thì chúng ta biết Oden đã từng dùng tuyệt kỹ song kiếm hạ gục Sơn Thần cứu Kinemon và mọi người.

Còn con Lợn rừng này cũng là một trong 12 nhiệm vụ nổi tiếng của Hercules, lúc anh bắt được con lợn Erymanthian từ núi Erymanthos.

Mặc dù có đôi chút khác biệt vì đối thủ của Hercules không lớn như Thần núi ở Wano, nhưng đều cho thấy sức mạnh phi thường của 2 nhân vật này.

5. Cả 2 đều có mối thù với một con Rắn 8 đầu

One Piece: Đào hoa, có cả dàn hậu cung và những điểm tương đồng giữa Kozuki Oden với anh hùng Hercules trong thần thoại - Ảnh 5.

Dù được biết đến là một vị lãnh chúa kiêm hải tặc huyền thoại nhưng Oden phải chịu một cái chết vô cùng thương tâm. 20 năm trước Oden đã bị Tứ Hoàng Kaido và Orochi- tên quan lại "bẩn thỉu" của Wano truy sát vì những chính sách không vừa lòng chúng. Oden và các gia nhân trung thành đã bị chúng thiêu sống trong sự chứng kiến của mọi người. Mà trong truyền thuyết Nhật Bản thì Orochi chính là một con Rắn 8 đầu nổi tiếng tàn ác.

Và thật là bất ngờ khi cả Oden và Hercules đều liên quan đến con vật này. Trong truyền thuyết thì Hydra- một con Rắn 8 đầu đã được nữ thần Hera cử xuống để loại trừ Hercules vì chàng là con riêng của thần Zeus và Alcmene. Hercules đã có 2 lần chạm trán với Hydra

Lần đầu đối mặt Hercules đã liên tục chặt đứt những cái đầu của Hydra những lại có 2 cái khác mọc ra từ vị trí bị chặt, Hydra chiếm thế thượng phong,Hercules thất bại phải bỏ về. Lần thứ 2 với sự giúp sức của Iolaus ,Hercules đã lần lược chặt từng cái đầu của Hydra còn Iolauc dùng lửa nướng chín chỗ bị chặt để những cái đầu không thể tiếp tục mọc ra, Hercules đã đại thắng và là một trong 12 chiến công lừng lẫy của Hercules.Chàng đã lấy những mũi tên của mình thấm máu của Hydra thành những mũi tên cực độc bổ sung vào bộ vũ khí lợi hại của mình.