One Piece: Danh tính thật sự của Mihawk, phải chăng anh là một gián điệp "hai mang"?

Mirikatoji  - Theo Helino | 06/06/2019 01:30 PM

Dracule Mihawk- đệ nhất kiếm sĩ trong bộ truyện One Piece là 1 trong những nhân vật được đông đảo độc giả trên khắp thế giới yêu thích.

Dracule Mihawk "mắt diều hâu" là một thành viên của tổ chức Thất Vũ Hải và là thành viên đầu tiên được tiết lộ. Anh cũng là chủ sở hữu hiện tại của danh hiệu "Kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới".

One Piece: Danh tính thật sự của Mihawk, phải chăng anh là một gián điệp hai mang? - Ảnh 1.

Mihawk có một kỹ năng tuyệt vời trong chiến đấu, có thể tiêu diệt toàn bộ hạm đội hải tặc hùng mạnh của Don Krieg. Cho đến nay, vẫn chưa thấy anh có hề hấn gì sau hàng loạt biến cố, đặc biệt là trong trận ở Marineford, khi nhiều nhân vật có sức mạnh đáng kể cũng bị thương nặng.

Bên cạnh đó cũng không phải ngẫu nhiên mà Dracule Mihawk được mệnh danh là "kiếm sĩ mạnh nhất thế giới". Với khả năng sử dụng kiếm điêu luyện, chỉ bằng một nhát kiếm Mihawk có thể dễ dàng chẻ đôi những tàu chiến lớn hay ngọn núi khổng lồ. Trong quá khứ, Mắt Diều Hâu còn có thể dễ dàng hạ gục thợ săn tiền thưởng Zoro chỉ bằng 1 con dao găm.

One Piece: Danh tính thật sự của Mihawk, phải chăng anh là một gián điệp hai mang? - Ảnh 2.

Với tất cả điều này cho thấy Mihawk sở hữu sức mạnh không hề đơn giản, là đối thủ khó nhằn ngay cả với 1 Tứ Hoàng. Tuy nhiên cho đến nay thì chúng ta vẫn chưa hề được biết bất cứ điều gì rõ nét về anh. Những thứ như quá khứ, hoài bão hay mức độ sức mạnh của Mắt Diều Hâu đến bây giờ cũng chỉ là một dấu hỏi lớn. Điều này đã đặt ra một nghi vấn liệu thân phận thật sự của anh có gì đó bí hiểm hay không?

Và khi lục lọi lại tất cả các chi tiết từ trước đến nay thì dường như Mihawk có một số điểm rất bất thường và những điều đó có liên quan đến quân cách mạng. Những điều này là như thế nào, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé.

1. Mihawk đơn độc trong suốt series One Piece

One Piece: Danh tính thật sự của Mihawk, phải chăng anh là một gián điệp hai mang? - Ảnh 3.

Điều đáng ngờ đầu tiên là từ trước đến nay chúng ta thấy Mihawk luôn đơn độc trong mọi cuộc chiến, anh không có bất kì thuyền viên hay đồng minh nào cả. Thứ mà Mắt Diều Hâu có chỉ là một con thuyền ba lá và bé người hầu Perona vô tình bị Kuma đưa đến.

Tuy Mihawk rất mạnh, thế nhưng trong thế giới hải tặc cũng xuất hiện vô số những kẻ có máu mặt. Một mình anh đã đánh bại tất cả, sau đó tự mình dành được danh hiệu "kiếm sĩ mạnh nhất thế giới" thì không phải là một điều quá lạ lùng à.

Ngay cả cựu Vua Hải Tặc Gol D. Roger cũng phải nhờ rất nhiều sự giúp đỡ của các thuyền viên thì mới thành công được như ngày hôm nay. Vậy mà Mihawk có thể chống đỡ một mình trong xã hội đầy nguy hiểm và cướp giật này sao?

Theo tôi chắc chắn đằng sau Mihawk phải có một đồng đội hay thế lực nào đó chống lưng, rất có thể đó chính là Dragon hoặc quân cách mạng. Họ đã giao cho Mihawk một nhiệm vụ giống như Kuma đó là thâm nhập vào chính quyền thế giới để tìm hiểu những bí mật mà quân cách mạng có thể dùng để lật đổ chế độ này. Chính vì vậy danh tính thật cũng như quá khứ của anh đều phải được giấu kín.

2. Mối quan hệ giữa Mihawk và Kuma

One Piece: Danh tính thật sự của Mihawk, phải chăng anh là một gián điệp hai mang? - Ảnh 4.

Nếu mọi người còn nhớ thì ở quần đảo Sabaody, Kuma gửi mỗi người trong băng Mũ Rơm đến những nơi mà họ có thể tập luyện và phát triển khả năng của bản thân. Như Franky tới phòng thí nghiệm của Vegapunk, Nami đến đảo thời tiết, Sanji đi tới Okama, Luffy được đặc cách đến Amazon Lily…

Và đúng như dự đoán sau đợt huấn luyện này các thành băng Mũ Rơm đều phát triển một cách vượt bậc, ai cũng học hỏi và phát huy được rất nhiều những chiêu thức cũng như nguồn sức mạnh mới.

Tuy nhiên các bạn thấy lạ khi Kuma lại Zoro đến đảo Kuraigana – căn cứ của Mihawk không? Đã đành với 1 kiếm sĩ thì được luyện tập với Mihawk là một điều ai cũng mong muốn. Nhưng có ai vô duyên vô cớ lại đi huấn luyện một kẻ muốn chiếm lấy danh hiệu "đệ nhất" của mình hay không? Tha chết cho nó đã là may lắm rồi.

Có thể Mihawk chính là một thành viên của quân cách mạng và khi có những cuộc nói chuyện thân mật với Kuma thì anh đã được nghe kể về Zoro. Và biết được hoài bão cũng như ước mơ của anh là cũng muốn lật đổ chính quyền thế giới. Chính vì vậy mà Mắt Diều Hâu đã đề nghị Kuma đưa Zoro đến luyện tập với mình.

3. Mihawk là một nhân tố quan trọng trong tổ chức cách mạng

One Piece: Danh tính thật sự của Mihawk, phải chăng anh là một gián điệp hai mang? - Ảnh 5.

Sức mạnh của quân cách mạng như thế nào thì chúng ta đã biết sơ qua rồi, đứng đầu là người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới Monkey D. Dragon, theo sau là Hỏa Quyền Sabo, tiếp đến là vua của vương quốc Okama Ivankov, và bốn vị chỉ huy đến từ bốn hướng cùng một số thành viên khác.

Tuy nhiên chỉ bấy nhiêu thôi thì làm sao quân cách mạng có đủ sức để chống lại chính quyền thế giới với những kẻ đứng đầu như Ngũ Lão Tinh hay các đô đốc Hải Quân. Vì vậy chắc chắn họ phải có những gián điệp đang ngấm ngầm theo dõi tìm kiếm những điểm yếu của chính quyền nhằm rút ngắn khoảng cách về sức mạnh trong trận chiến cuối cùng. Và Mihawk có thể là một người nằm trong số đó.

4. Các tổ chức mạnh mẽ đều có các kiếm sĩ, duy chỉ quân cách mạng thì chưa

One Piece: Danh tính thật sự của Mihawk, phải chăng anh là một gián điệp hai mang? - Ảnh 6.

Nếu mọi người để ý thì trong hầu hết các tổ chức mạnh mẽ trên thế giới đều có các kiếm sĩ với sức mạnh bá đạo trong băng đảng của mình. Ví dụ như băng Râu Trắng với Hoa Kiếm Vista, Hải quân với đô đốc Fujitora, Băng hải tặc Mũ Rơm với thánh Zoro... Vậy mà một tổ chức mạnh mẽ như quân cách mạng tại sao lại không có kiếm sĩ nào?

Phải chăng họ đang sở hữu một kiếm sĩ vô cùng mạnh mẽ nhưng chẳng qua chỉ đang giấu đi để không cho người khác biết mà thôi. Và nếu thật sự Mihawk là một điệp viên của quân cách mạng thì câu chuyện sẽ được chuyển biến theo một hướng vô cùng hoàn hảo đúng không nào?

sẽ rất hoàn hảo có phải không nào.

5. Thánh Oda đã từng ngầm báo Mihawk là một thành viên của quân cách mạng

One Piece: Danh tính thật sự của Mihawk, phải chăng anh là một gián điệp hai mang? - Ảnh 7.

Trong chap 794 thời điểm Sabo hoài tưởng về quá khứ của anh ấy khi được Dragon cứu khỏi cái chết. Mọi người hãy để ý kỹ nhân vật được khoanh dấu tròn đỏ xem, có phải là rất giống với hình dáng của Mihawk không? Nhất là thanh kiếm lớn đằng sau nhân vật bí mật ấy.

Liệu đây có phải phân cảnh cho thấy Mắt Diều Hâu đã thực sự từng xuất hiện trong căn cứ của quân cách mạng hay không? Chắc chắn thánh Oda không tự dưng mà vẽ linh tinh đâu, mọi người biết quá rõ điều đó mà.

Qua tất cả những điều trên cá nhân tôi cho rằng Mihawk chính là một điệp viên bí mật của quân Cách Mang, anh đang phải giấu danh tính của mình đi nhằm phục vụ thu thập các thông tin quan trọng nhằm đối phó với chính quyền thế giới trong tương lai.

Tuy nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân và nó có thể đúng hoặc sai, mọi người chỉ đọc để tham khảo nhé. Và hãy cho chúng tôi biết thêm suy nghĩ của các bạn để chúng ta cùng thảo luận.