One Piece: "Dâm long" Momonosuke dậy thì và thức tỉnh trái ác quỷ đã được tác giả Oda dự báo từ 17 năm trước?

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/08/2021 12:00 PM

Momonosuke đang ngày càng thể hiện vai trò quan trọng của mình trong trận chiến với Kaido.

Trong One Piece thì Momonosuke là con trai của Oden – cựu lãnh chúa Wano quốc. Tuy nhiên trong quá khứ cậu đã du hành thời gian đến tương lai nhờ sức mạnh của mẹ mình - Toki. Hiện tại cậu chỉ mới 8 tuổi, nhưng nếu tính đúng thì đáng lẽ ra năm nay Momonosuke đã 28 tuổi rồi. Momonosuke đang sở hữu trái trái ác quỷ nhân tạo và có khả năng biến thành một con Rồng Trung Quốc. Vì cậu ăn nó trong tình trạng vô thức, lại chưa biết cách sử dụng, nên chúng ta cũng chưa có dịp xem trái ác quỷ này còn có năng lực đặc biệt gì nữa hay không.

One Piece: Dâm long Momonosuke dậy thì và thức tỉnh trái ác quỷ đã được tác giả Oda dự báo từ 17 năm trước? - Ảnh 1.

Mới đây, cuối One Piece chapter 1021 chúng ta đã thấy Momonosuke dường như đang có ý định muốn sử dụng sức mạnh trái ác quỷ Juku Juku no Mi của Shinobu để biến mình về dạng trưởng thành. Với kích thước nhỏ như hiện tại Momonosuke không thể chiến đấu được vì thế cậu muốn biến thành một con Rồng lớn hơn để có thể chiến đấu với Kaido.

Tuy nhiên mọi người đang lo ngại rằng nếu có được sự biến đổi này rất có thể tuổi thọ của Momonosuke sẽ giảm đi. Bên cạnh đó Momo đã du hành thời gian 20 năm từ quá khứ đi đến tương lai, nên dù bây giờ cậu có lớn hơn 20 tuổi và vóc dáng được điều chỉnh theo đúng độ tuổi thì cậu vẫn chỉ có tinh thần như một đứa trẻ mà thôi. Nhưng có thể đây chính là cách duy nhất khiến Momonosuke trở nên mạnh mẽ hơn.

One Piece: Dâm long Momonosuke dậy thì và thức tỉnh trái ác quỷ đã được tác giả Oda dự báo từ 17 năm trước? - Ảnh 2.

Và nếu mọi người để ý kĩ hơn thì có vẻ như thánh Oda đã từng hé lộ về sự phát triển này của Momonosuke từ 17 năm trước. Dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự sắp đặt của thánh Oda, việc Momonosuke "hóa Rồng" đối đầu với Kaido là một điều không thể tránh khỏi.

Cụ thể hãy nhìn vào chapter 959, chúng ta đã thấy tại Kuri làng Amigasa thì lão thợ rèn Hitetsu đã mang những bộ giáp samurai dành cho những người chiến binh chân chính trao cho băng Mũ Rơm. Bộ giáp của Luffy lúc này giống y hệt bộ giáp mà cậu ta mặc trong trang màu từ tít tận chapter 310.

One Piece: Dâm long Momonosuke dậy thì và thức tỉnh trái ác quỷ đã được tác giả Oda dự báo từ 17 năm trước? - Ảnh 3.

Bộ giáp của Luffy mặc trong chapter 959

One Piece: Dâm long Momonosuke dậy thì và thức tỉnh trái ác quỷ đã được tác giả Oda dự báo từ 17 năm trước? - Ảnh 4.

Bộ giáp mà Luffy mặc trong trang màu tại chapter 310

Thậm chí nhìn kỹ vào hoa văn trên áo giáp thì chúng ta dễ dàng nhận ra nó có biểu tượng hoa văn vô cùng quen thuộc. Đó chính là biểu tượng của gia tộc Kozuki tại Wano quốc. Mà chương 310 được phát hành vào ngày 16 tháng 2 năm 2004, có vẻ như ngay lúc này tác giả Oda đã đã hé lộ sự xuất hiện của gia tộc Kozuki trong tương lai.

One Piece: Dâm long Momonosuke dậy thì và thức tỉnh trái ác quỷ đã được tác giả Oda dự báo từ 17 năm trước? - Ảnh 5.

Không chỉ có vậy, nếu để ý xa hơn thì trên trang bìa còn có sự xuất hiện của một con Rồng lớn. Xét về hình dáng nó khá giống với con Rồng của Momonosuke. Phải chăng đây cũng là một điềm báo về sự xuất hiện và thức tỉnh trái ác quỷ của Momonosuke trong tương lai. Hiện tại Momonosuke đang muốn nhờ năng lực trái ác quỷ để trở về tuổi thật và khả năng cao mọi thứ sẽ diễn ra như đúng sắp đặt của tác giả cách đây 17 năm.

Như chúng ta đã biết 20 năm trước Wano đã từng bị chia cắt thành nhiều phần, do lãnh chúa cai trị. Một trong những phần đó là Kuri - lãnh thổ dưới sự quản lý của Kozuki Oden. Thế nhưng Kaido cùng những tên thuộc hạ bán nước cầu vinh đã lập nên kế hoạch truy sát lãnh chúa Oden cùng người nhà của ông. Cả gia tộc Kozuki đã bị giết hại một cách tàn nhẫn, và duy chỉ có một số hậu nhân của ông còn sống sót nhờ năng lực của trái ác quỷ Toki Toki no Mi.

One Piece: Dâm long Momonosuke dậy thì và thức tỉnh trái ác quỷ đã được tác giả Oda dự báo từ 17 năm trước? - Ảnh 6.

Việc là người may mắn sống sót khiến Momonosuke luôn canh cánh trong lòng trước mối thù sâu nặng của gia tộc. Cậu luôn muốn có một ngày quay trở lại Wano để trả thù những kẻ đã gây nên đau thương cho gia đình mình. Chính vì vậy việc đánh thức được khả năng của trái ác quỷ là hoàn toàn hợp lý, nó sẽ mang đến cho Momonosuke nguồn sức mạnh vô cùng lớn, đủ giúp anh đối phó với những đối thủ khó nhằn.