One Piece chap 1043: Joy Boy xuất hiện, Luffy thức tỉnh năng lực ác quỷ?

Haku  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/03/2022 01:04 PM

One Piece chap mới vô cùng nóng hổi với nhiều thông tin quan trọng.

Tựa đề One Piece chap 1043 tạm dịch là: "Có phải chết thì chúng ta cùng chết!!"

- Trong bìa tiếp tục là phần truyện về chuyến hành trình không cảm xúc của đội quân Germa 66: Oven đã áp giải Niji và Yonji về tới Đảo Whole Cake.

Đầu truyện tuyên bố chiến thắng trong trận chiến giữa Kaidouvà Luffy đã thuộc về Kaido.

Do can thiệp ngang vào trận đấu, tay CP0 sếp bị Kaido đập cho nhừ tử. Dù trong truyện thể hiện có vẻ như hắn đã chết, nhưng chúng ta cũng không rõ là hắn đã chết hẳn chưa hay sẽ trở lại ở một thời điểm nào đó.

Lâu đài lúc này đã chìm trong biển lửa. Kawamatsu hô hoán các samurai mau rời khỏi lâu đài ngay lập tức. Bởi thành kẻ chết cháy cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì.

Kaido bay xuống dưới lâu đài và tuyên bố Luffy đã tử trận. Kaido khuyên Momonosuke biết điều thì mau mau quy hàng đi. Bằng không hắn sẽ tiêu diệt tất cả mọi người đang có mặt trên đảo.

Sau khi nhận thấy Luffy đã thất thủ, Kid và Law buộc phải tiếp tục chiến đấu với Kaido.

Nami chửi Kaido là con rắn dối trá, điều này đã chọc giận hắn khiến hắn quay sang tấn công cô. Marco đã lao ra hộ giá bảo vệ cho Nami kịp thời.

Kaido tuyên bố chừng nào Momonosuke còn chưa chịu hàng thì chừng đó Kaido còn tiếp tục đồ sát.

Nekomamushi, Carrot cũng đã trở vào trong lâu đài để hỗ trợ quân ta giao tranh. Có vẻ như Perospero đã bị ông Nekomamushi đánh bại.

Lo sợ cho tính mạng của mọi người trên đảo nên Momonosuke toan quy hàng thì Yamato đã can ngăn lại.

Yamato: Có phải chết thì chúng ta cùng chết!!

Đột nhiên giọng nói của con voi Zunesha vang lên bên tai Momonosuke.

Zunesha: Tôi đã nghe thấy nó rồi... Âm thanh mà phải 800 năm rồi tôi mới được nghe lại!!!

Momonosuke: Các hạ nghe thấy gì kia ạ?

Zunesha: Tiếng trống của sự tự do... không còn nghi ngờ gì nữa... cậu ấy đang ở đây...

Momonosuke: Ai kia ạ??

Zunesha: Joyboy đã trở lại!!

Cuối chap là cảnh Luffy đang nở nụ cười kèm theo lời thoại "Nika". Trong tiếng Nhật, Nika vừa có nghĩa là "nụ cười", vừa ám chỉ tới vị thần mặt trời Nika mà Who’s Who đã nhắc tới trước đây không lâu.

One Piece chap 1043: Joy Boy xuất hiện, Luffy thức tỉnh năng lực ác quỷ? - Ảnh 1.

Lúc này chiếc nón của Luffy có vẻ đang bắt đầu tan chảy, nên nhiều khả năng năng lực của Luffy đã được thức tỉnh. Theo như lời dẫn, Luffy đang cười mà không phát ra tiếng động.

Tựa đề chap 1043 trong tiếng Nhật có thể ghép lại thành ju-shi-mi, tức resin, một loại nhựa đặc biệt có thể hóa lỏng, đông cứng, chống nhiệt, chống sét. Điều này dẫn tới nhiều dự đoán trái của Luffy có thể không phải là trái cao su mà là trái nhựa.

Tuần sau nghỉ không có truyện.

https://gamek.vn/one-piece-chap-1043-joy-boy-xuat-hien-luffy-thuc-tinh-nang-luc-ac-quy-20220309124256973.chn