One Piece chap 1016: Bằng cách nào mà CP0 lại biết được số lượng thương vong của 2 bên, nhờ kẻ nằm vùng hay Haki quan sát?

Sầu Thiên Thu  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/06/2021 11:59 PM

Đó là câu hỏi mà nhiều độc giả One Piece thắc mắc khi mà trong chap mới CP0 đang nắm rõ tình hình thương vong và quân số của 2 phe tại trận chiến Wano.

One Piece chap 1016 cho thấy các thành viên của CP0 đang bàn bạc về chiến sự tại Wano. Theo đó thì một bàn cờ với quân trắng và quân đen đã được bày sẵn. Trong One Piece chap 1003, ban đầu là quân nổi loạn là 5400 quân đấu với 20000 quân Bách Thú của Tứ Hoàng Kaidovà 10000 quân Orochi. Sau khi thương vong xảy ra thì là 5000 đấu với 27000. Tính tới One Piece chap 1006, số thương vong là 5000, phe nổi loạn mất 2000 quân, phe Kaido mất 3000. Tổng số hiện tại là 3000 đấu 24000. Với sự đổi phe của Pleasures và Waiters, 4000 quân Kaido đã về phe nổi loạn, nâng tổng số lên thành 7000 quân đấu 20000. Và mới đây nhất thì với việc Otama vừa truyền giọng ra khắp đảo bằng Mary thì với sẽ tạo nên biến số mới tại sảnh chính, nơi có nhiều Gifters đã ăn Kibidango của Otama.

One Piece chap 1016: Bằng cách nào mà CP0 lại biết được số lượng thương vong của 2 bên, nhờ kẻ nằm vùng hay Haki quan sát? - Ảnh 1.

Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao CP0 lại nắm rõ được tình hình thương vong của 2 phe một cách chính xác như vậy. Liệu có phải trong băng Bách Thú có sẵn những "điệp viên nằm vùng" mà chính quyền thế giới cài vào và giờ đây chúng đang cung cấp thông tin cho các thành viên của CP0. Đây cũng là lý do giải thích vì sao CP0 hiện tại vẫn chưa hành động mà chờ đợi thời cơ phù hợp, khi cả 2 phe đều tổn thất nặng nề hơn mới ra tay.

One Piece chap 1016: Bằng cách nào mà CP0 lại biết được số lượng thương vong của 2 bên, nhờ kẻ nằm vùng hay Haki quan sát? - Ảnh 2.

Tuy nhiên kể cả trong băng Bách Thú có "tay trong" của CP0 thì trong một cuộc chiến hỗn loạn, nới diễn ra nhiều cuộc chiến ở khắp mọi nơi trên đảo Quỷ, việc CP0 nắm rõ chi tiết tình hình thương vong cả 2 bên khiến cho nhiều fan One Piece tỏ ra nghi ngờ. Nhiều người cho rằng, rất có thể một thành viên nào đó trong CP0 sở hữu một khả năng đặc biệt tới từ trái ác quỷ hoặc sở hữu một Haki quan sát thượng thừa. Điều này giải thích cho việc các thành viên của CP0 vẫn đang rất bình tĩnh để theo dõi trận chiến, biết được tình hình chiến sự và tham gia vào đúng thời điểm.

One Piece chap 1016: Bằng cách nào mà CP0 lại biết được số lượng thương vong của 2 bên, nhờ kẻ nằm vùng hay Haki quan sát? - Ảnh 3.

Các bạn nghĩ sao về việc CP0 lại biết được số lượng thương vong của 2 bên, cả phe nổi dậy lẫn băng Bách Thú trong tình hình chiến sự hỗn loạn đến như vậy. Phải chăng CP0 làm được điều này là nhờ kẻ nằm vùng hay có thành viên sở hữu năng lực đặc biệt hoặc Haki quan sát thượng thừa? Hãy để lại ý kiến của mình về vấn đề này nhé!