One Piece: Căn bệnh mà Luffy nhiễm phải ở Udon có thể còn nguy hiểm hơn cả độc dược của Magenllan?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 01/08/2019 11:00 AM

Ở nhà ngục Udon, Luffy đã không suy nghĩ mà ôm lấy những tù nhân bị nhiễm dịch bệnh do Queen tạo ra.

Arc Wano có thể chỉ vừa mới bắt đầu trong anime nhưng manga One Piece đã tiến sâu vào vùng đất Wano với việc Luffy, băng Mũ Rơm và 1 số Cửu hồng bao đã cầm vũ khí chống lại Kaido cùng băng hải tặc Bách Thú.

One Piece: Căn bệnh mà Luffy nhiễm phải ở Udon có thể còn nguy hiểm hơn cả độc dược của Magenllan? - Ảnh 1.

Gần đây, trong nỗ lực giải thoát một số tù nhân ở nhà ngục của Kaido tại Udon, Luffy đã chạm chán với thuộc hạ của Tứ Hoàng. Đám quân của Kaido đã sử dụng 1 loại đạn có tên là Hứng khởi để bắn vào các tù nhân, gieo rắc dịch bệnh cho họ. Tất cả đều được chế tạo bởi Queen Dịch Bệnh và thứ virus trong những viên đạn này rất đáng sợ.

Có rất nhiều tù nhân đã bị dính đạn và vật lộn trong đau đớn bởi sự giày vò như lửa thiêu đốt, không ai dám lại gần những người nhiễm bệnh vì sợ bị lây thứ bệnh truyền nhiễm kinh khủng kia. Được biết thứ vũ khí nguy hiểm này có tên là "Zombie" (Xác ướp).

One Piece: Căn bệnh mà Luffy nhiễm phải ở Udon có thể còn nguy hiểm hơn cả độc dược của Magenllan? - Ảnh 2.

Lợi dụng những người bị nhiễm bệnh và muốn biến họ thành vũ khí sống, tên Voi đã ra lệnh cho họ tấn công nhóm Luffy. Những tù nhân bị đày đọa, mất hết niềm tin vào cuộc sống ấy đã trách mắng Luffy không thương tiếc, bất chấp những gì cậu đã làm từ trước đến nay. Thấy thế, cậu đã chạy tới vươn tay ôm những người dính bệnh bất chấp nguy hiểm và không màng tới sức khỏe bản thân. Rồi Luffy đã nói những lời từ tâm can mình khiến ai nấy cảm động.

One Piece: Căn bệnh mà Luffy nhiễm phải ở Udon có thể còn nguy hiểm hơn cả độc dược của Magenllan? - Ảnh 3.

Sau khi thu phục thành công nhân tâm và dành quyền kiểm soát Udon, Chopper đã mang Luffy tránh khỏi chỗ đó và bắt tay nghiên cứu thuốc giải cho thuyền trưởng của mình. Nhưng có vẻ như loại bệnh mà Queen tạo ra đáng sợ hơn rất nhiều những loại độc mà trước đây Luffy từng dính phải. Nhìn Luffy nằm bệt xuống đất, bộ dạng bơ phờ cho thấy cậu ấy rất mệt và thời gian bệnh phát tác cũng diễn ra quá nhanh.

Trước đây ở nhà tù Hải Quân khét tiếng Impel Down, cai ngục Magenllan cũng từng hạ Luffy một cách dễ dàng bằng độc dược và ném cậu vào nhà ngục tầng 5, vì hắn cho rằng Luffy không thể nào sống nổi quá 24h. May mắn là Bon Clay bất chấp tính mạng bản thân xuống đó để giải cứu Luffy rồi đem cậu đến chỗ Ivankov chữa trị kịp thời, không thì Luffy cũng đã bỏ mạng.

One Piece: Căn bệnh mà Luffy nhiễm phải ở Udon có thể còn nguy hiểm hơn cả độc dược của Magenllan? - Ảnh 4.

Cũng nhờ lần đó mà khi Luffy bị nhiễm độc của tên Hyouzou đã không bị làm sao vì lớp da của cậu miễn nhiễm với mọi loại độc tố sau trận chiến với Magellan.

Thế mà lần này tại Udon, Luffy chỉ tiếp xúc qua da với những người nhiễm dịch bệnh nhưng cậu lại bị lây. Điều này chứng tỏ loại virus Queen tạo ra rất nguy hiểm, nó còn đáng gờm hơn cả chất độc của Magenllan cũng nên.

Không rõ với tình hình hiện tại Chopper có dễ dàng tim ra thuốc giải hay không và Luffy sẽ bị căn bệnh này hành hạ như thế nào. Nhưng rõ ràng Luffy cần phải được chữa trị sớm, nếu không cậu có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.