One Piece: Các cách có thể "thức tỉnh" Trái Ác Quỷ để sở hữu một sức mạnh khổng lồ

Mirikatoji  - Theo Helino | 18/09/2018 05:10 PM

Một trong những câu hỏi khó nhất của One Piece chính là sức mạnh bí ẩn nhưng rất đáng sợ của trái ác quỷ khi "thức tỉnh". Tại thời điểm này nó sẽ mang lại cho người sở hữu một sức mạnh vô cùng khủng khiếp.

"Thức tỉnh trái ác quỷ" có lẽ là cụm từ khá "xa xỉ" đối với các nhân vật trong One Piece, vì trong rất nhiều nhân vật sở hữu những năng lực trái ác quỷ khác nhau, chỉ có rất ít trái ác quỷ đạt tới "cảnh giới" cao nhất này.

Khi thức tỉnh được trái ác quỷ người sở hữu sẽ được tăng sức mạnh của bản thân, họ sẽ có những năng lực "bá đạo" khủng khiếp hơn. Tuy nhiên mỗi loại trái ác quỷ ở các hệ khác nhau sẽ có những tác dụng khác nhau. Và đến giờ chúng ta vẫn chưa biết rõ chính xác sức mạnh của chúng như thế nào.

One Piece: Các cách có thể thức tỉnh Trái Ác Quỷ để sở hữu một sức mạnh khổng lồ - Ảnh 1.

Nhưng trong series One Piece "thánh Oda" cũng có tiết lộ một số trái ác quỷ đã được thức tỉnh như 5 trái ác quỷ hệ Zoan của anh em Jailer Beasts, trái Ito Ito no Mi, trái Goru Goru no Mi, trái Mochi Mochi no Mi. Vì vậy đã có một số giả thuyết về các hệ sẽ như nào khi thức tỉnh như sau:

Hệ Zoan: Tăng sức mạnh cơ bắp, giữ nguyên biến hình và sở hữu khả năng hồi phục kinh hoàng.

Hệ Paramecia: Tăng uy lực khi sử dụng trái ác quỷ ảnh hưởng môi trường xung quanh, gần như là một sự nâng cấp không hề nhẹ.

Hệ Logia: Vận dụng và điều khiển, ảnh hưởng tới môi trường dựa theo sức mạnh của trái ác quỷ.

One Piece: Các cách có thể thức tỉnh Trái Ác Quỷ để sở hữu một sức mạnh khổng lồ - Ảnh 2.

Khi được thức tỉnh các trái ác quỷ có những năng lực thật tuyệt vời đúng không nào? Tuy nhiên hôm nay chúng ta không bàn đến vấn đề này mà sẽ đi tìm hiểu sao làm thế nào để có thức tỉnh được chúng.

Như chúng ta biết mỗi trái ác quỷ thì đều có một linh hồn của quỷ ở bên trong chính vì vậy mà nó trở nên đặc biệt. Và sau khi ăn những trái cây này, linh hồn trong nó sẽ được chuyển giao sang cho người dùng và người sở hữu trái ma quỷ này sẽ mang một linh hồn ở bên trong họ. Điều đó chứng tỏ rằng thức tỉnh linh hồn bên trong người dùng có thể là chìa khóa đánh thức tiềm năng trái ác quỷ.

One Piece: Các cách có thể thức tỉnh Trái Ác Quỷ để sở hữu một sức mạnh khổng lồ - Ảnh 3.

Trước đó Donquixote Doflamingo đã nói rằng người ta có thể đánh thức trái ác quỷ khi đang sử dụng, chúng ta phải làm cho bản thân vượt qua được giới hạn bình thường của một con người thì sẽ có khả năng chúng sẽ thức tỉnh. Vậy điều gì sẽ xảy ra với người sở hữu khi phải vượt qua giới hạn bản thân?

Điều này nghe có vẻ khá liều lĩnh, khi vượt qua được giới hạn bản thân thì người dùng có thể ở trạng thái gần chết hoặc thậm chí có một số người sẽ chết thật sự. Khi đó linh hồn ma quỷ cư trú trong cơ thể người dùng sẽ cố gắng vùng dậy cứu lấy người sở hữu và hồi sinh họ. Và nếu linh hồn của trái ác quỷ có thể làm được điều đó thì trong quá trình này linh hồn đó đã được thức tỉnh và do đó trái ác quỷ cũng thức tỉnh theo.

Nhưng trong trường hợp này có thể chỉ những người có đủ sức mạnh mới có thể sống sót chứ không phải ai cũng làm được. Và chúng ta biết rằng những người có Haki Bá Vương đều là những người mạnh mẽ và có ý chí sắt đá, đây cũng là lý do vì sao Doflamingo và Charlotte Katukuri có thể đánh thức được trái ác quỷ của họ.

Hoặc bản thân người đó phải có một ý chí mạnh mẽ, rất muốn sống để có thể hoàn thành được mục tiêu của mình thì cũng có khả năng đánh thức được trái ác quỷ.

Đọc đến đây các bạn thấy thế nào về phân tích của người viết, bên trên hoàn toàn là ý kiến cá nhân nên các bạn hãy đọc để tham khảo thôi nhé. Nếu có ý kiến khác hãy cho chúng tôi biết để chúng ta cùng thảo luận.