One Piece: Bí ẩn về sự mất tích chủng tộc của King Hỏa Hoạn, Red Line có thể chính là câu trả lời?

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/08/2021 10:43 AM

Chủng tộc của King Hỏa Hoạn vẫn là câu hỏi lớn khiến các fan hâm mộ thắc mắc suốt thời gian qua.

Trong One Piece, ngay từ khi mới xuất hiện King đã chứng tỏ mình không phải là một người tầm thường. Hắn là một trong bộ ba Thiên Tai của băng hải tặc Bách Thú. Không những thế chủng tộc của King được xem là cực hiếm và đã bị xóa sổ khỏi lịch sử. Điều này đã được Tứ Hoàng Big Mom xác nhận sau khi Mẹ Lớn muốn dụ dỗ King tham gia vào băng đảng của mình. Tuy rằng King đã thẳng thừng từ chối khiến, nhưng chủng tộc của King vẫn khiến các fan tò mò, không biết nó là gì lại khiến nữ Tứ Hoàng hùng mạnh khao khát đến thế.

One Piece: Bí ẩn về sự mất tích chủng tộc của King Hỏa Hoạn, Red Line có thể chính là câu trả lời? - Ảnh 1.

Và mới đây One Piece 1022 đã cung cấp một gợi ý quan trọng về chủng tộc của King khiến các fan xôn xao bàn luận. Cụ thể sau khi Marco chống lại đòn tấn công của King, anh nói từ lâu đã nghe nói ở đâu đó trên Red Line có một bộ tộc có khả năng phóng ra lửa. Điều này chính là manh mối mới nhất về chủng tộc của King, bởi vì ngọn lửa của King rất đặc biệt, nó không phải đến từ năng lực của trái ác quỷ.

Được biết King đã ăn một trái ác quỷ hệ Zoan Cổ đại, mẫu Pteranodon. Thế nhưng cơ thể King như luôn bốc cháy, ngay cả khi hắn biến thành dạng Pteranodon thì cơ thể vẫn được bao quanh bởi ngọn lửa. Vấn đề ở đây là khủng long Pteranodon không có khả năng phun lửa vì vậy trường ngọn lửa của King sẽ không giống như ngọn lửa màu xanh của Marco được bắt nguồn từ một con phượng hoàng mà ở đây là đến từ chính chủng tộc của hắn ta.

One Piece: Bí ẩn về sự mất tích chủng tộc của King Hỏa Hoạn, Red Line có thể chính là câu trả lời? - Ảnh 2.

Thêm nữa đặc điểm nổi bật nhất của King chính là đôi cánh của mình. Đôi cánh này có màu đen và hình dạng của một con chim. Mà chúng ta cũng biết đôi cánh của loài khủng long Pteranodon không có hình dạng như vậy. Vì vậy, có thể đoán rằng đôi cánh của King không phải từ năng lực của trái ác quỷ mà ra.

Với những manh mối này chúng ta có thể tổng kết rằng chủng tộc của King có thể phóng ra lửa, có đôi cánh màu đen lớn và từng sống ở Red Line. Vậy vì lý do gì mà chủng tộc này bị tuyệt chủng, chúng ta hãy cùng nhìn lại từng bằng chứng một.

One Piece: Bí ẩn về sự mất tích chủng tộc của King Hỏa Hoạn, Red Line có thể chính là câu trả lời? - Ảnh 3.

Như đã nói ở trên chủng tộc của King có thể từng sống ở Red Line, hiện tại không có thông tin nào được cung cấp về độ cao của nơi này. Tuy nhiên chúng ta biết rằng nó có thể chạm tới những đám mây, vì vậy nó nằm trong khoảng 6000m so với mực nước biển. Điều đáng chú ý ở đây là White Sea của Sky Islands cao khoảng 7000m và White Sea khoảng 10000m. Điều này cho thấy có thể nơi ở chủng tộc của King ở gần với Sky Islands, hay gần hơn 2 chủng tộc này có chung nguồn gốc và liên quan đến nhau.

Nó cũng vô cùng hợp lý khi cả 2 chủng tộc nơi đây đều có cánh sau lưng, điều khác biệt là màu sắc tượng chưng của họ. Với màu đen chủng tộc của King đại diện cho Ác Quỷ, những thứ tối tăm và máu lạnh. Còn với màu trắng chủng tộc ở tại Sky Island được xem là những Thiên Thần, với những gì trong sáng và tốt đẹp.

One Piece: Bí ẩn về sự mất tích chủng tộc của King Hỏa Hoạn, Red Line có thể chính là câu trả lời? - Ảnh 4.

Chính sự đối lập này đã khiến 2 chủng tộc xảy ra mâu thuẫn và một cuộc chiến diễn ra. Trong quá khứ chủng tộc của King đã thua, gần như bị tuyệt chủng, và King Hỏa Hoạn chính là hậu nhân sống sót cuối cùng.

Đọc đến đây các bạn nghĩ sao về vấn đề này, liệu sự mất tích của chủng tộc King có liên quan gì đến những người trên Sky Islands hay không? Hãy cho chúng tôi biết thêm suy nghĩ của các bạn về vấn đề này để chúng ta cùng thảo luận nhé!