One Piece: Bên cạnh Gomu Gomu no Mi thì đây là 5 trái ác quỷ sẽ mang đến sức mạnh vượt trội cho Luffy Mũ Rơm

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/05/2020 11:30 AM

Trái Gomu Gomu no Mi đã mang đến rất nhiều sức mạnh cho Luffy, nhưng nếu Mũ Rơm ăn trái ác quỷ khác thì có thể anh sẽ còn mạnh hơn hiện tại.

Trái Gomu Gomu no Mi (hay còn gọi là trái Cao Su) là một trái ác quỷ thuộc hệ siêu sức mạnh mang đến cho cơ thể của người sử dụng có khả năng và đặc tính hoạt động của cao su, khiến người dùng trở thành một "người cao su". Đầu tiên nó được biết đến là một báu vật của Shanks và đồng đội ông ta lấy từ tây của một kẻ thù. Tuy nhiên trong một tai nạn, Monkey D. Luffy đã vô tình ăn nó.

Với khả năng co giãn đàn hồi một cách thoải mái Luffy có thể miễn dịch được các nguyên tố vật lý cũng như tăng khả năng tấn công phòng thủ lên một cách tối đa. Bên cạnh đó với việc là "main chính" cũng như sự sáng tạo riêng của Luffy mà trái ác quỷ này chứng tỏ được khả năng đáng gờm của nó, đa năng, và không thể lường trước được trong hệ Paramecia.

Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng nếu Luffy Mũ Rơm ăn một trái ác quỷ khác thì có thể anh sẽ còn mạnh hơn hiện tại. Vậy đó là những trái nào?

1. Mochi Mochi No Mi

One Piece: Bên cạnh Gomu Gomu no Mi thì đây là 5 trái ác quỷ sẽ mang đến sức mạnh vượt trội cho Luffy Mũ Rơm - Ảnh 1.

Mochi Mochi no Mi là một loại trái cây đặc biệt hệ Paramecia cho phép người dùng tạo, điều khiển và biến thành mochi. Nó được ăn bởi Charlotte Katakuri.

Trái này có tính chất rất giống với trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi của Luffy, tuy nhiên xét về mọi mặt thì nó mạnh hơn. Bởi vì mochi và cao su đều có tính đàn hồi rất tốt, có điều sức co giãn của mochi linh hoạt và mềm mỏng hơn gấp nhiều lần.

Chúng ta đã thấy Katakuri sử dụng nó hiệu quả như thế nào, anh đã lợi dụng tính dẻo và dai của Mochi và đã tạo ra những chiêu thức khá giống của Luffy nhưng với sức mạnh vượt trội hơn.

2. Hito Hito No Mi, Model: Daibutsu

One Piece: Bên cạnh Gomu Gomu no Mi thì đây là 5 trái ác quỷ sẽ mang đến sức mạnh vượt trội cho Luffy Mũ Rơm - Ảnh 2.

Trái Hito Hito no Mi là một trái ác quỷ hệ Zoan thần thoại cực hiếm đã được ăn bởi Sengoku. Sức mạnh chủ yếu của trái này là giúp cho người sử dụng chuyển hóa thành Phật khổng lồ giống như một tượng vàng.

Ở dạng Phật, Sengoku cũng có thể tạo ra những sóng xung kích rất mạnh đến mức chúng có thể chặn những cú đấm từ người ăn trái Gura Gura no Mi. Khi Sengoku thi triển nó tại Marineford, sóng xung kích đã làm tổn thương toàn bộ thủy thủ thuộc băng Hải tặc Blackbeard.

Có thể thấy khi biến đổi thì trái ác quỷ này sẽ mang đến cho người sở hữu sức mạnh và sức chịu đựng to lớn. Đây chính là một trái ác quỷ phù hợp với phong chiến đấu tự do, liều lĩnh của Luffy.

3. Kira Kira No Mi

One Piece: Bên cạnh Gomu Gomu no Mi thì đây là 5 trái ác quỷ sẽ mang đến sức mạnh vượt trội cho Luffy Mũ Rơm - Ảnh 3.

Kira Kira no Mi, một loại trái ác quỷ hệ Paramecia cho phép người sở hữu biến đổi các bộ phận và rất có thể là toàn bộ cơ thể của mình thành kim cương. Hiện tại nó đã được ăn bởi Jozu là đội trưởng đội 3 của băng hải tặc Râu Trắng. Sức mạnh trái ác quỷ của Jozu cho anh ta khả năng "công thủ vẹn toàn".

Đây thật sự là một trái ác quỷ tuyệt vời dành cho Luffy vì chúng ta biết rằng nhược điểm của anh lúc này chính là phòng thủ. Nếu anh có thể câng bằng được khả năng phòng thủ lẫn tấn công của mình thì chắc chắn anh sẽ trở thành đối thủ vô cùng khó nhằn với bất cứ ai.

4. Magu Magu No Mi

One Piece: Bên cạnh Gomu Gomu no Mi thì đây là 5 trái ác quỷ sẽ mang đến sức mạnh vượt trội cho Luffy Mũ Rơm - Ảnh 4.

Mặc dù không ưa Akainu nhưng vẫn phải thừa nhận, sức mạnh dung nham từ trái Magu Magu no Mi của hắn rất khủng khiếp. Sức mạnh chính mà trái ác quỷ này mang lại là giúp người dùng tạo ra dung nham để tấn công kẻ địch. Sức nóng khủng khiếp của dung nham có thể ngay lập tức làm tan chảy cả những tảng băng khổng lồ hay đun sôi cả nước biển.

Dung nham của hắn cao cấp hơn hẳn so với lửa của Ace và thậm chí, ngay cả Luffy khi chạm trán cũng khó mà đả thương được hắn. Và nếu Luffy sở hữu được trái ác quỷ này thì danh hiệu Vua hải tặc sẽ sớm thuộc về anh thôi.

5. Gura Gura No Mi

One Piece: Bên cạnh Gomu Gomu no Mi thì đây là 5 trái ác quỷ sẽ mang đến sức mạnh vượt trội cho Luffy Mũ Rơm - Ảnh 5.

Gura Gura no Mi là 1 trái ác quỷ hệ Paramecia cho phép người dùng tạo ra rung động, hay "chấn động", biến kẻ đó thành người chấn động. Trái ác quỷ này được ăn bởi Edward Newgate hay còn gọi là Râu Trắng nhưng sau cái chết của ông, sức mạnh của nó đã bị đánh cắp bởi Marshall D. Teach.

Trái ác quỷ chấn động có đủ sức mạnh để phá hủy thế giới và nó được coi là trái ác quỷ mạnh nhất hệ Paramecia có sức mạnh không hề kém cạnh trái ác quỷ hệ Logia. Và nếu bất kỳ trái cây nào xứng đáng với vị vua hải tặc trong tương lai thì chắc chắn không thể bỏ qua trái ác quỷ này.