One Piece: Năng lực "trường sinh bất lão" của trái ác quỷ Ope Ope no Mi có liên quan gì đến chiếc Mũ Rơm khổng lồ ở Thánh địa Mary Geoise?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 06/03/2019 11:59 PM

Tại sao trái ác quỷ Ope Ope no Mi trong One Piece lại có mối liện hệ với kho báu ở Mary Geoise?

Chắc hẳn đã từng có ít nhất một lần bạn thắc mắc về chiếc mũ rơm khổng lồ ở Mary Geoise trong One Piece và mối liên hệ của nó với Thế kỷ trống hay Im Sama đúng không nào? Thậm chí có thể bạn còn tự hỏi liệu chiếc mũ rơm đó có phải là kho báu của Mary Geoise phải không?

Vâng, ngày hôm nay ở bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về vấn đề trên đấy!

One Piece: Năng lực trường sinh bất lão của trái ác quỷ Ope Ope no Mi có liên quan gì đến chiếc Mũ Rơm khổng lồ ở Thánh địa Mary Geoise? - Ảnh 1.

Trước hết, chúng ta hãy nhớ lại những gì mình đã thấy trong kho báu của Mary Geoise. Thứ hay người để lại ấn tượng mạnh nhất cho bạn liệu có phải là chiếc mũ rơm khổng lồ và Im Sama, một bóng đen bí ẩn khiến cả những người đứng đầu Chính phủ thế giới - Ngũ Lão Tinh phải quỳ gối.

Nếu bạn không quên, Donquixote Doflamingo đã từng bóng gió về việc anh ta biết về Kho báu Quốc gia của Mary Geoise và cách sử dụng nó. Vì vậy, chiếc mũ rơm khổng lồ có phải là kho báu quốc gia?

Bạn và tôi hãy khoan nói về điều này mà hãy để dành những suy nghĩ đó đến cuối bài nhé!

One Piece: Năng lực trường sinh bất lão của trái ác quỷ Ope Ope no Mi có liên quan gì đến chiếc Mũ Rơm khổng lồ ở Thánh địa Mary Geoise? - Ảnh 2.

Bây giờ, chúng ta hãy tập trung vào những gì Doflamingo đã đề cập với Trafalgar D. Law. Hắn nói mình đã tìm kiếm trái ác quỷ này trong suốt một thời gian dài và khi có trong tay hắn sẽ chiếm đoạt kho báu của Mary Geoise.

One Piece: Năng lực trường sinh bất lão của trái ác quỷ Ope Ope no Mi có liên quan gì đến chiếc Mũ Rơm khổng lồ ở Thánh địa Mary Geoise? - Ảnh 3.

Tại sao trái Ope Ope no Mi có mối liện hệ với kho báu này? Doflamingo đã đề cập đến hai khả năng của nó, một là khả năng ban cho người dùng sự "trường sinh bất lão" (Họ sẽ không chết vì "Bệnh Tật" hay "Lão Hóa" và sẽ sống mãi với thời gian. Nhưng không có nghĩa là không bao giờ chết! Những người trường sinh bất tử sẽ chết khi họ bị tác động những yếu tố bên ngoài làm họ lập tức ngừng thở như: Tai nạn hay Bị giết,...) và hai là chuyển giao tính cách.

Nói về khả năng "trường sinh bất lão" mà trái Ope Ope no Mi mang lại, tôi nghĩ rằng cách hoạt động tương tự như cách Big Mom rút ngắn tuổi thọ của con người và trao sự sống cho các vật thể vô tri vô giác. Tức là Ope Ope no Mi có thể giúp người dùng tạo ra một căn phòng để tước đoạt tuổi thọ của người bị hại và dùng nó gia tăng tuổi thọ cho chính mình. Còn về khả năng thay đổi tính cách thì chúng ta cũng đã được thấy trong arc Dressrosa rồi.

Vậy, làm thế nào để trái Ope Ope no Mi kết nối với kho báu của Mary Geoise?

Chà, điều đầu tiên tôi nghĩ là kho báu này chứa sức mạnh thống trị toàn thế giới. Nhưng sức mạnh đó là vô nghĩa nếu một người chết quá sớm sau khi có được nó.

One Piece: Năng lực trường sinh bất lão của trái ác quỷ Ope Ope no Mi có liên quan gì đến chiếc Mũ Rơm khổng lồ ở Thánh địa Mary Geoise? - Ảnh 4.

Nhắc sang chiếc mũ rơm khổng lồ, Oda cố tình sắp đặt để chúng ta nhìn thấy nó nhưng thứ đáng chú ý thực sự phải chăng là ngôi mộ bên dưới chiếc mũ rơm. Tôi nghĩ rằng kho báu không phải là chiếc mũ rơm mà là người nằm trong quan tài và chiếc mũ là của người đó. Thậm chí người đó có thể thi thể kia còn đang được bảo vệ để không bị thối rữa.

Chúng ta đã thấy Moriah bảo quản thi thể của Oars Jr. trong kho lạnh tại Thriller Bark, tương tự, Im cũng đang cất giữ cơ thể của người đàn ông mạnh nhất từng sống và chinh phục thế giới bên dưới Mary Geoise.

Và bạn có thế điều này khá phù hợp với những gì Doflamingo nói, chỉ khi hắn có trái ác quỷ Ope Ope no Mi thì hắn mới có thể khai thác sức mạnh của kho báu. Bởi vì khi sử dụng năng lực của trái Ope Ope, Doflamingo có thể tăng tuổi thọ và chuyển tính cách của hắn thành người mạnh nhất mà thế giới từng thấy và do đó hắn có thể tự mình cai trị thế giới trong nhiều năm.

Câu hỏi lớn ở đây bây giờ là Im Sama là ai? Tôi nghĩ Im Sama là người đã hạ gục người mạnh nhất thế giới kia khi ông ta đã già yếu. Sau đó, Im quyết định giữ cơ thể của người đó trong kho lạnh cho đến khi tìm được trái Ope Ope no Mi.

One Piece: Năng lực trường sinh bất lão của trái ác quỷ Ope Ope no Mi có liên quan gì đến chiếc Mũ Rơm khổng lồ ở Thánh địa Mary Geoise? - Ảnh 5.

Táo bạo hơn, tôi còn nghĩ rằng Im đã từng sử dụng năng lực của trái Ope Ope no Mi để tăng tuổi thọ của mình bằng thao túng người khác ăn nó rồi thực hiện sức mạnh này. Có nghĩa là nhiều khả năng Im đã sống từ thời Thế Kỉ Trống cho đến nay.

Hẳn bạn đang thắc mắc vậy tại sao Im không sử dụng kho báu từ lâu, tôi nghĩ là vì hắn ta đang đứng trên đỉnh của thế giới rồi nên chẳng cần phải cho thế giới biết rằng mình đang có một vũ khí bí mật trong tay cho đến khi cần thiết.

One Piece: Năng lực trường sinh bất lão của trái ác quỷ Ope Ope no Mi có liên quan gì đến chiếc Mũ Rơm khổng lồ ở Thánh địa Mary Geoise? - Ảnh 6.

Còn về việc tại sao trái Ope Ope no Mi lại rơi vào tay Law thì có thể là do người dùng trước đó đã chết sau khi tăng tuổi thọ cho Im nên Im cũng không thể xác định trái ác quỷ đó sẽ xuất hiện ở đâu. Tình cờ thế nào trái ác quỷ Ope Ope lại rơi vào tay hải tặc Diez Barrels và Corazon đã trộm nó cho Law.

Tất nhiên, bài viết này dựa theo nhiều quan điểm của người viết nên có thể nhiều bạn đọc sẽ không đồng tình. Tuy nhiên, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn nhé!