One Piece 965 dường như cho thấy Râu Trắng "lép vế" hơn Gol D. Roger về khoản đánh nhau

Mẹ Sề  - Theo Helino | 18/12/2019 11:59 PM

Trong khi Râu Trắng có thể tháo chạy khi thấy hải quân thì Roger lại sẵn sàng chiến đấu với họ.

Nghĩ lại thì, One Piece chương 965 đã tiết lộ sự khác biệt trong tính cách của Whitebeard và Roger khi đụng phải Hải quân. Một người chọn chạy đi tránh rắc rối, một người lại không ngại đánh nhau để tiêu diệt kẻ thù. Tại sao lại có sự khác nhau như vậy? Cùng tìm hiểu nào:

1. Khi bị Hải quân truy đuổi, Râu Trắng thích chạy trốn

One Piece 965 dường như cho thấy Râu Trắng lép vế hơn Gol D. Roger về khoản đánh nhau - Ảnh 1.

Trong phần đầu của One Piece chương 965, tàu Moby Dick đã bị Hải quân truy đuổi. Lúc này, Râu Trắng vẫn còn trẻ, vẫn đang ở giai đoạn phong độ về sức mạnh, Râu Trắng hoàn toàn có thể đã phá hủy các con tàu chỉ bằng một đòn tấn công. Nhất là lúc này cũng có Kozuki Oden trong nhóm của anh ấy. Trong phạm vi gần, Oden có thể dễ dàng chia đôi con tàu của hải quân chỉ bằng một đòn tấn công.

Nhưng trong trường hợp ấy, Râu Trắng lại chọn tháo chạy. Whitebeard nói rằng, Hải quân là một tổ chức cai quản khắp đại dương, chống lại 1 nhóm, sau đó lại nhiều nhóm khác kéo tới. Có lẽ Râu Trắng cảm thấy như thế thật phiền phức. Thật thú vị, "người đàn ông mạnh nhất thế giới" có một cái đầu đủ tuyệt vời suy nghĩ mọi chuyện và không thích dính vào mấy rắc rối không cần thiết.

2. Gol D. Roger sẵn sàng đánh nhau với Hải quân đuổi theo mình

One Piece 965 dường như cho thấy Râu Trắng lép vế hơn Gol D. Roger về khoản đánh nhau - Ảnh 2.

Cũng trong One Piece 965, chúng ta đã thấy Roger và băng của mình vừa đánh bại 1 nhóm Hải quân đã tấn công họ. Nhìn vào hình ảnh trên, Roger không chỉ nắm chặt cổ áo của viên sĩ quan hải quân mà anh ta vừa đánh tơi tả, đằng sau Roger còn là con tàu Hải quân đã bị phá hủy. Vâng, thay vì tháo chạy như băng Râu Trắng, băng Roger đã chọn tiêu diệt hoàn toàn nhóm hải quân tấn công họ. Ngay cả Shanks cũng được nhìn thấy thản nhiên ngồi trên một Hải quân bị bất tỉnh.

Những điều này dường như cho thấy Roger hung hăng, hiếu chiến và tàn bạo hơn Râu Trắng. Thậm chí, Roger còn cảm thấy những hải quân yếu đuối này chẳng mạnh mẽ như Garp và Sengoku, nên chỉ tổ làm tốn thời gian của anh ta.

3. Căn bệnh của Rogers khiến anh ta trở nên hung hăng và hiếu chiến hơn?

One Piece 965 dường như cho thấy Râu Trắng lép vế hơn Gol D. Roger về khoản đánh nhau - Ảnh 3.

Lúc chưa biết mình mắc bệnh, liệu Roger có hung hung thế này? Điều này thì chưa biết, nhưng cuối One Piece 965 đã cho thấy Roger muốn chiến ngay lập với băng Râu Trắng dù vừa trải qua trận đấu với hải quân. Roger còn nói rằng có lẽ đó là lần cuối cùng anh chiến đấu với Râu Trắng vì căn bệnh khiến anh không còn nhiều thời gian nữa. Phải chăng căn bệnh dường như cũng khiến Roger trở nên liều lĩnh và hung hăng hơn trước.

Trong khi Râu Trắng hoàn toàn có thể bình tình nghĩ đến 1 cuộc chiến khác không phải bây giờ, Roger lại cảm thấy mình không có cơ hội như vậy nữa. Vì Crocus đã gia nhập băng Roger, cho thấy Roger chỉ còn sống chưa đầy bốn năm nữa. Vì vậy, Roger có thể cố tình tạo ra một cuộc xung đột với Râu Trắng 1 lần nữa, trước khi anh ta không thể chiến đấu nữa.

Nhưng tất nhiên, sau đó Roger đã quyết định phiêu lưu tới Laugh Tale. Thật tò mò để biết lý do vì sao Roger lại quyết định như vậy, có vẻ nó liên quan đến việc Kozuki Oden rời băng Râu Trắng gia nhập băng Roger.