One Piece: 8 sự thật thú vị về các thành viên chủ chốt của lực lượng Quân Cách Mạng

Mẹ Sề  - Theo Helino | 15/10/2018 06:00 PM

Đến nay lai lịch các thành viên và hành tung của quân cách mạng vẫn còn nhiều bí ẩn khiến các fan của One Piece luôn cảm thấy tò mò, muốn tìm hiểu. Và bài viết này sẽ mang đến cho bạn thêm nhiều thông tin thú vị về họ.

Đã có thêm nhiều nhân vật mới thuộc quân đội cách mạng xuất hiện nên ở bài viết này chúng ta hãy cùng nhau khám phá một số điểm thú vị xung quanh các thành viên quân cách mạng trong One Piece nhé!

Morley

One Piece: 8 sự thật thú vị về các thành viên chủ chốt của lực lượng Quân Cách Mạng - Ảnh 1.

Morley là người khổng lồ đầu tiên đã ăn một trái ác quỷ. Ông cũng là người khổng lồ đầu tiên được biết là một Okama.

Hình bóng của Morley lần đầu tiên được thể hiện trong bài phát biểu của Doflamingo sau Dressrosa.

Lindbergh

One Piece: 8 sự thật thú vị về các thành viên chủ chốt của lực lượng Quân Cách Mạng - Ảnh 2.

Tên của nhân vật này nhiều khả năng được lấy cảm hứng từ cái tên Charles Lindbergh, người này là một phi công, sĩ quan quân đội. Trong khi đó, Lindbergh trong One Piece cũng là một chỉ huy quân cách mạng, kiêm một nhà phát minh tài năng đã tạo ra vũ khí và các tiện ích công nghệ tiên tiến để sử dụng trong chiến đấu.

Koala

One Piece: 8 sự thật thú vị về các thành viên chủ chốt của lực lượng Quân Cách Mạng - Ảnh 3.

Koala là người đầu tiên không phải là một người Cá nhưng lại biết sử dụng Karate của người CÁ, cô cũng là người đầu tiên bị đóng dấu nô lệ Celestial đã được Dragon thay thế bằng biểu tượng của băng hải tặc Mặt Trời.

Ivankov

One Piece: 8 sự thật thú vị về các thành viên chủ chốt của lực lượng Quân Cách Mạng - Ảnh 4.

Mã số tù nhân của Ivankov trong nhà ngục Impel Down là 6582, nó trùng với số nhận dạng của một loại gen khoa học (Gene ID) đặc biệt. Mà khả năng trái ác quỷ của "okama vĩ đại nhất trên thế giới" này lại liên quan đến gen, ông có thể sửa đổi một con người từ bên trong, cho phép họ thay đổi tất cả các khía cạnh vật chất, bao gồm: tình dục, tăng trưởng, sắc tố da và nhiều thứ khác.

Karasu

One Piece: 8 sự thật thú vị về các thành viên chủ chốt của lực lượng Quân Cách Mạng - Ảnh 5.

Karasu đã ăn một trái ác quỷ chưa được đặt tên, chỉ biết nó cho phép anh biến đổi cơ thể và quần áo của mình thành một đàn quạ. Năng lực trái ác quỷ của Karasu có phần tương tự với trái Tama Tama no Mi của Tamago, tức là nó có đặc điểm của mấy hệ trái cây ác quỷ. Điều này làm cho việc phân loại trái này trở nên khó khăn.

Belo Betty

One Piece: 8 sự thật thú vị về các thành viên chủ chốt của lực lượng Quân Cách Mạng - Ảnh 6.

Tên của nữ chỉ huy đông đoàn của Quân đội Cách mạng có thể ám chỉ đến cuộc cách mạng thực tế Betty Zane. Ngoài ra, Betty đã ăn trái ác quỷ Kobu Kobu no Mi thuộc hệ Paramecia cho phép cô có khả năng khuyến khích và tập hợp mọi người vào cuộc chiến, tăng cường quyết tâm và sức mạnh thể chất của họ. Nghe có vẻ liên quan đấy chứ.

Bartholomew Kuma

One Piece: 8 sự thật thú vị về các thành viên chủ chốt của lực lượng Quân Cách Mạng - Ảnh 7.

Kuma là một trong số ít nhân vật có màu sắc quần áo được hiển thị không chính xác trong anime, ngay cả khi bảng màu sắc chính thức của nhân vật này đã được Oda đưa ra thì chuyện này cũng không thay đổi. Thực tế là Oda sau đó đã thay thế bảng phối màu gốc bằng màu sắc tương tự trong anime.

Sabo

One Piece: 8 sự thật thú vị về các thành viên chủ chốt của lực lượng Quân Cách Mạng - Ảnh 8.

Sao hiện là thành viên quân cách mạng duy nhất được biết đến có mức truy nã.