One Piece: 7 Jolly Roger độc đáo nhưng không tượng trưng cho thuyền trưởng của băng cướp biển

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/04/2020 12:00 PM

Cảm hứng của những Jolly Roger độc đáo này được lấy từ đâu?

Hóa ra, trong thế giới One Piece, biểu tượng đầu lâu của Jolly Roger (cờ hải tặc) không phải lúc nào cũng phản ánh theo người thuyền trưởng. Dưới đây là 7 băng hải tặc có biểu tượng Jolly Roger không giống với thuyền trưởng.

1. Băng Heart

One Piece: 7 Jolly Roger độc đáo nhưng không tượng trưng cho thuyền trưởng của băng cướp biển - Ảnh 1.

Heart là một băng hải tặc được lãnh đạo bởi Trafalgar Law, một trong những cướp biển thuộc thế hệ tồi tệ nhất trong One Piece. Có thể thấy, Jolly Roger của băng Heart hoàn toàn không phản ánh tính cách của Trafalgar Law. Thậm chí không giống như hầu hết Jolly Roger khác, biểu tượng của băng cướp biển này không mô tả hộp sọ.

Thiết kế Jolly Roger của băng Law có thể liên tưởng tới virus, phù hợp với danh xưng "Bác sĩ tử thần" của Law. Không chỉ vậy, thay vì đại diện cho chính mình, khuôn mặt cười trên lá cờ rất có thể liên quan đến Donquixote Rosinante quá cố, người đã chết với nụ cười vào cuối đời.

2. Băng Donquixote 

One Piece: 7 Jolly Roger độc đáo nhưng không tượng trưng cho thuyền trưởng của băng cướp biển - Ảnh 2.

Biểu tượng được sử dụng trên Jolly Roger của nhóm Donquixote là một khuôn mặt tươi cười bị gạch chéo và không phải là biểu tượng đầu lâu như hầu hết các băng cướp biển khác. Jolly Roger của băng hải tặc Donquixote đã không mô tả theo 1 chút nào của. Mặc dù vậy, biểu tượng này tương tự như băng Law vì cả hai đều sử dụng hình ảnh mặt cười, chỉ khác ở chỗ, biểu tượng nụ cười bị gạch chéo tượng trưng cho sự căm ghét khuôn mặt tươi cười của Doflamingo.

3. Băng Rumbar

One Piece: 7 Jolly Roger độc đáo nhưng không tượng trưng cho thuyền trưởng của băng cướp biển - Ảnh 3.

Cướp biển Rumbar là một nhóm mà Brook tham gia trong suốt cuộc đời cũ của anh ta trong quá khứ, trước khi hồi sinh thành một bộ xương di động. Jolly Roger của băng Rumbar cũng không giống với Yorki và Brook - người đã thay thế Yorki làm thuyền trưởng của băng hải tặc Rumbar. Biểu tượng của nhóm này là hình ảnh hộp sọ của một con vật có sừng.

Vẫn còn là một bí ẩn tại sao nhóm Rumbar chọn biểu tượng này làm biểu tượng cướp biển của họ, nhưng Oda có thể sẽ không thảo luận thêm vì nhóm này đã chết.

4. Băng Mặt Trời

One Piece: 7 Jolly Roger độc đáo nhưng không tượng trưng cho thuyền trưởng của băng cướp biển - Ảnh 4.

Tiếp theo là băng cướp biển mặt trời, nhóm của Jinbe trước khi ông gia nhập băng Mũ Rơm. Kể từ khi thành lập băng Mặt trời, biểu tượng được sử dụng không bao giờ mô tả thuyền trưởng là Fisher Tiger, Jinbe và Aladine, người hiện đang thay thế Jinbe.

Fisher Tiger chọn biểu tượng mặt trời làm biểu tượng, vì hình xăm mặt trời của nhóm họ có thể được sử dụng để ngụy trang hình xăm nô lệ của một số thành viên từng là nô lệ của Tenryuubito. Với hình xăm mặt trời, Fisher Tiger hy vọng họ có thể mở ra một trang mới cuộc đời với tư cách là cướp biển.

5. Băng cướp biển người cá mới

One Piece: 7 Jolly Roger độc đáo nhưng không tượng trưng cho thuyền trưởng của băng cướp biển - Ảnh 5.

Băng hải tặc Người Cá mới sử dụng một Jolly Roger không giống với thuyền trưởng của mình. Jolly Roger được sử dụng là hình ảnh của một con người với cái đầu bị cắt đứt và bị gạch bỏ. Nó tượng trưng cho lòng căm thù của Hody Jones và nhóm của anh ta đối với con người. Ngoài ra, vòng tròn bao quanh biểu tượng kia cũng có một thiết kế rực lửa giống như biểu tượng của băng Mặt trời, minh họa cho mong muốn tiếp tục những gì nhóm Fisher Tiger không thể làm.

6. Hạm đội cướp biển vĩ đại của Yonta Maria

One Piece: 7 Jolly Roger độc đáo nhưng không tượng trưng cho thuyền trưởng của băng cướp biển - Ảnh 6.

Hạm đội hải tặc vĩ đại Yonta Maria, nhóm của Mitchumbus, cũng là thành viên thuộc Hạm đội Mũ rơm, có biểu tượng cờ hải tặc giống như một hình ảnh hộp sọ bình thường, kết hợp với một thiết kế trứng vỡ làm hai ở bên trái và bên phải. Hình ảnh những quả trứng vỡ có thể dựa trên thực phẩm yêu thích của Mitchumbus là trứng luộc.

Tuy nhiên, Oda cũng giải thích trong SBS One Piece tập 81 rằng hình ảnh quả trứng được lấy cảm hứng từ trứng Columbus trong thế giới thực.

7. Băng Râu đen

One Piece: 7 Jolly Roger độc đáo nhưng không tượng trưng cho thuyền trưởng của băng cướp biển - Ảnh 7.

Jolly Roger của Blackbeard cho đến nay vẫn còn là 1 bí ẩn. Lá cờ hải tặc của băng Râu Đen có tới 3 hình đầu lâu xương sọ. Vì lá cờ hải tặc chính là biểu tượng nổi bật nhất gắn liền với thuyền trưởng của một băng hải tặc, nên có sự tương đồng gì giữa Teach và biểu tượng này không thì chưa rõ, nhưng xét về ngoại hình hay tính cách thì không giống với hắn rồi.

Có một giả thuyết nói rằng biểu tượng của băng hải tặc Râu đen là biểu tượng cho sức mạnh của Teach vẫn còn ẩn giấu, nhưng cho đến nay vẫn chưa có xác nhận nào từ Oda. Vậy bí mật đằng sau Jolly Roger của Blackbeard là gì? Tại sao có ba hộp sọ?