One Piece: 5 trái ác quỷ mạnh nhất trong arc Dressrosa, điểm chung là đều thuộc hệ Paramecia

DFBN  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/06/2020 06:00 PM

Arc Dressrosa đánh dấu cao trào của Saga lớn đầu tiên ở Tân thế giới trong One Piece và do đó nó là một trong những arc hay nhất của câu chuyện.

Trong arc Dressrosa, người hâm mộ thực sự được chứng kiến ​​cảnh băng hải tặc Mũ Rơm trở nên mạnh mẽ như thế nào sau timeskip. Mặc dù mục tiêu ban đầu là phá hủy nhà máy Smile và hạ gục Doflamingo, nhưng băng Mũ Rơm cũng giải phóng vương quốc trong quá trình này. Khi trận chiến nổ ra, nhiều trái ác quỷ đã được giới thiệu đến người hâm mộ, và dưới đây là 5 trái ác quỷ mạnh nhất tại Dressrosa.

5. Ope Ope no Mi

One Piece: 5 trái ác quỷ mạnh nhất trong arc Dressrosa, điểm chung là đều thuộc hệ Paramecia - Ảnh 1.

Ope Ope no Mi là một trái ác quỷ hệ paramecia, được giới thiệu lần đầu tiên trong đoạn hồi tưởng của Law ở arc Dressrosa. Theo Doflamingo, Ope Ope no Mi được gọi là trái ác quỷ tối thượng vì khả năng làm bất cứ ai trở thành bất tử.

Trước đây nó được sử dụng bởi một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, và hiện tại, Ope Ope no Mi được sử dụng bởi Trafalgar D. Water Law. Với quyền hạn của mình, anh có thể tạo ra Room, trong đó mọi thứ nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối của Law. Trái ác quỷ này làm cho anh đủ mạnh để cắt một hòn đảo làm đôi.

4. Ito Ito no Mi

One Piece: 5 trái ác quỷ mạnh nhất trong arc Dressrosa, điểm chung là đều thuộc hệ Paramecia - Ảnh 2.

Ito Ito no Mi là một trái ác quỷ khác của hệ paramecia. Nó cung cấp sức mạnh cho người dùng thao tác tơ để đổi lấy khả năng bơi lội của họ. Hiện tại, trái ác quỷ này được sử dụng bởi Doflamingo.

Các sợi tơ được tạo ra bởi Ito Ito no Mi rất mạnh, đến mức Haki không thể vượt qua chúng được, thậm chí vết cắt của họ có thể cắt chân của một người khổng lồ cổ đại. Nhờ có Ito Ito no Mi, Doflamingo đã chiến đấu với cả Luffy và Law cùng một lúc và tìm cách áp đảo phần lớn cuộc chiến.

3. Ishi Ishi no Mi

One Piece: 5 trái ác quỷ mạnh nhất trong arc Dressrosa, điểm chung là đều thuộc hệ Paramecia - Ảnh 3.

Ishi Ishi no Mi là một loại trái ác quỷ paramecia, được sử dụng bởi Pica của băng hải tặc Donquixote. Trái ác quỷ này cho phép hắn đồng hóa với đá theo ý muốn. Đây là một loại trái mạnh mẽ, có thể cực kỳ nguy hiểm khi được sử dụng một cách chính xác, như Pica đã chứng minh khi hắn có đủ khả năng để tiêu diệt toàn bộ quân đội một cách dễ dàng.

2. Bari Bari no Mi

One Piece: 5 trái ác quỷ mạnh nhất trong arc Dressrosa, điểm chung là đều thuộc hệ Paramecia - Ảnh 4.

Bari Bari no Mi là một trái ác quỷ hệ paramecia được ăn bởi Bartolomeo. Trái ác quỷ này cho phép người dùng tạo ra và điều khiển các rào chắn theo ý muốn. Đây là một trong những khả năng phòng thủ tốt nhất One Piece, thậm chí có thể thêm Haki để tăng cường đòn đánh lên mức độ khác. Hơn nữa, không có nhược điểm nào khi sử dụng trái ác quỷ này rộng rãi.

1. Zushi Zushi no Mi

One Piece: 5 trái ác quỷ mạnh nhất trong arc Dressrosa, điểm chung là đều thuộc hệ Paramecia - Ảnh 5.

Zushi Zushi no Mi là một trái ác quỷ paramecia được ăn bởi Đô đốc hải quân Fujitora. Trái ác quỷ này cho phép ông điều khiển trọng lực theo ý muốn. Với sức mạnh của mình, Fujitora có thể gọi được nhiều thiên thạch từ không gian và thậm chí tạo ra lực hấp dẫn đủ để giữ Luffy. Hơn nữa, ông có thể nâng đống đổ nát của Dressrosa và sử dụng nó như một vũ khí. Không còn nghi ngờ gì nữa, trái ác quỷ này là một trong những thế mạnh của series.