One Piece: 5 trái ác quỷ khiến ngoại hình của người sử dụng "xấu như ma cấu"

Mẹ Sề  - Theo Helino | 01/06/2019 12:00 PM

Trong One Piece, ăn trái ác quỷ đúng là giúp người sử dụng mạnh lên rất nhiều nhưng chúng còn khiến họ xấu đi bao nhiêu.

Nếu có cơ hội được ăn những trái ác quỷ trong One Piece khiến ngoại hình xấu đi dưới đây thì bạn có ăn không?

1. Trái ác quỷ của Charlotte Opera

One Piece: 5 trái ác quỷ khiến ngoại hình của người sử dụng xấu như ma cấu - Ảnh 1.

Xuất hiện chap 829, Opera đã ăn 1 trái ác quỷ chưa xác định, cho phép hắn tạo ra và vận dụng một lượng lớn kem. Đường kem có khả năng đốt cháy người mà nó tiếp xúc. Và nó hoạt động ngay ở trong thái bình thường.

trong trận đại náo tiệc cưới của băng hải tặc mũ rơm, người sở hữu trái này - Charlotte Opera đã bị Big Mom hấp thụ hết tuổi thọ và ném thẳng tay xuống đất nên không biết ai sẽ sở hữu trái ác quỷ của anh ta tiếp theo nữa nhỉ?

2. Beta Beta no Mi

One Piece: 5 trái ác quỷ khiến ngoại hình của người sử dụng xấu như ma cấu - Ảnh 2.

Trebol sở hữu trái ác quỷ Beta Beta hệ Paramecia nên trở thành "Người chất nhầy". Năng lực của Trái Ác Quỷ hệ Paramecia này cho phép người sử dụng tạo ra và kiểm soát chất nhờn. Sức mạnh chính của trái cây này là tạo ra một lượng chất nhầy vô hạn, có khả năng hạn chế cử động và cho phép người dùng tự gắn chúng lên bề mặt. Chất nhầy này đủ mạnh để giữ cả một con tàu. Cơ thể thật của Trebol khá cao và gầy, nên hắn đã khai thác ưu thế này và tạo ra một hình dáng to béo, đô con bằng năng lực của mình giống như một bộ quần áo bao phủ bên ngoài để đánh lừa địch thủ.

Có điều, chất nhầy của Trebol rất dễ cháy nổ khi nó tiếp xúc với một tia lửa.

3. Numa Numa no Mi

One Piece: 5 trái ác quỷ khiến ngoại hình của người sử dụng xấu như ma cấu - Ảnh 3.

Đây là trái ác quỷ thuộc hệ Logia cho phép người sử dụng hóa thành thể đầm lầy. Với Numa Numa no mi, Caribou có thể tạo nên đầm lầy không đáy mà không ai có thể thoát khỏi, thậm chí họ sẽ chìm nhiều hơn nếu cố chống lại.

Đầm lầy này cũng đóng vai trò như là một không gian lưu trữ, cho phép Caribou lưu trữ một số lượng vô hạn bất cứ điều gì hắn bắt được bên trong cơ thể của mình. Giống như hầu hết người sử dụng Logia khác, Caribou không thể bị đánh hoặc chém vì cơ thể xem như là phi vật thể, và bất kỳ cuộc tấn công sẽ được hấp thụ vào cơ thể một cách vô hại.

Điểm yếu chính của trái cây này là người sử dụng không thể trở về hình dạng ban đầu của họ được nếu họ bị giới hạn trong một không gian mà cơ thể không vừa. Do những nhược điểm này, Franky đã có thể bắt giữ và niêm phong Caribou trong thùng rượu một cách dễ dàng.

4. Yuki Yuki no Mi

One Piece: 5 trái ác quỷ khiến ngoại hình của người sử dụng xấu như ma cấu - Ảnh 4.

Monet sở hữu một trái ác quỷ có tên là Yuki Yuki no Mi, từ đó cho phép cô tạo ra cũng như điều khiển tuyết theo ý muốn của mình. Monet có thể tạo nên các rào chắn bằng tuyết rắn chắc. Monet còn có khả năng làm cho người khác rơi vào giấc ngủ bằng cách ôm choàng lấy họ với cơ thể băng giá của mình, khiến cho nhiệt độ cơ thể họ giảm xuống và làm họ đuối sức.

Thậm chí, Monet cũng có thể sử dụng tuyết để tạo ra những vật thể bén nhọn, như biến đôi cánh thành các lưỡi dao sắc bén, đủ mạnh để va chạm với những thanh kiếm của Zoro. Cô còn biến đổi những phần của chiếc cánh thành các quả cầu tuyết, bay xuống đất với sức mạnh to lớn và tạo ra một trận bão tuyết nhằm che dấu một cuộc tấn công bất ngờ trong màn khói lạnh.

Bên cạnh đó, không biết có phải do ăn trái Yuki Yuki no Mi hay không mà cô gái này lại có tạo hình khá đặc biệt, cô có cánh và chân của loài chim.