One Piece: 5 hải tặc từ chối ăn trái ác quỷ vì không muốn mất đi khả năng bơi lội

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/04/2020 12:03 AM

Đối với nhiều hải tặc, khả năng bơi lội vẫn hấp dẫn bơi năng lực của trái ác quỷ.

Trái ác quỷ thì là một loại sức mạnh vô cùng đa dạng, nó là nguồn sức mạnh chủ yếu của rất nhiều nhân vật và mang đến cho họ những khả năng diệu kỳ. Nó cũng được chia làm 3 loại là hệ siêu năng lực, hệ động vật và hệ tự nhiên.

Thế nhưng, trong thế giới One Piece, hóa ra cũng có những người từ chối ăn trái ác quỷ. Bởi vì họ cảm thấy việc được bơi tốt hơn là nhận sức mạnh của trái ác quỷ. Họ là ai? Cùng điểm qua ở dưới đây nhé!

1. Franky

One Piece: 5 hải tặc từ chối ăn trái ác quỷ vì không muốn mất đi khả năng bơi lội - Ảnh 2.

Có thật là Franky không muốn chấp nhận sức mạnh của Trái ác quỷ không? Hãy nhớ rằng, khi ở Dressrosa, Luffy nói muốn tặng anh ta trái ác quỷ Mera Mera no Mi nếu Luffy chiến thắng trận chiến tại Đấu trường. Tuy nhiên, Franky đã từ chối lời đề nghị của Luffy. Có lẽ bởi vì Franky đã có sức mạnh của Cyborg nên trả lời rằng anh muốn giữ lấy khả năng bơi lội của mình.

2. Sanji

One Piece: 5 hải tặc từ chối ăn trái ác quỷ vì không muốn mất đi khả năng bơi lội - Ảnh 3.

Sanji từng đề cập rằng trái ác quỷ duy nhất mà anh muốn ăn là Suke Suke no Mi có khả năng mang lại cho người dùng năng lực tàng hình. Điều này đã được tiết lộ khi anh ấy đối mặt với Absalom. Anh nói rằng sẵn sàng bỏ đi khả năng bơi lội của mình nếu có thể có được sức mạnh từ trái ác quỷ Suke Suke no Mi, mục đích là để dễ dàng nhìn trộm ở phòng tắm nữ.

Nhưng vì người dùng của Suke Suke no Mi đã chuyển sang Shiryu của băng Râu Đen và với Raid Suit của Germa có năng lực tương tụ, nên giờ đây Sanji gần như chắc chắn sẽ từ chối ăn bất kỳ trái ác quỷ nào.

3. Buggy

One Piece: 5 hải tặc từ chối ăn trái ác quỷ vì không muốn mất đi khả năng bơi lội - Ảnh 4.

Nếu Buggy không có sức mạnh từ trái ác quỷ Bara Bara no mi thì sẽ thế nào? Thực ra chuyện Buggy ăn trái ác quỷ này là sự cố ngoài ý muốn. Anh ta thậm chí còn ác cảm với Shanks vì lỡ khiến mình ăn phải trái ác quỷ.

Đối với Buggy, không thể bơi trong đại dương là một điều ngu ngốc đối với cướp biển. Vì vậy, tất nhiên Buggy cảm thấy bán đi lấy tiền tốt hơn là việc ăn chúng. Nếu trái ác quỷ Bara Bara không bị Buggy nuốt, anh ta đã bán nó chứ không muốn ăn. Buggy cũng có khả năng rời băng Roger nhanh hơn và có được kho báu ở vùng biển mà anh ta theo đuổi.

4. Shanks

One Piece: 5 hải tặc từ chối ăn trái ác quỷ vì không muốn mất đi khả năng bơi lội - Ảnh 5.

Shanks có lẽ đã có rất nhiều cơ hội để ăn trái ác quỷ, nhưng anh không bao giờ làm thế. Lần đầu tiên là khi anh đang ở trên tàu của Rogers, thuyền trưởng đã hỏi toàn bộ thủy thủ đoàn của mình xem có ai muốn ăn trái ác quỷ Bara Bara no Mi, nhưng Shanks không quan tâm. Cơ hội thứ hai là khi phi hành đoàn của anh ta kiếm được trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi, trái ác quỷ vô tình bị Luffy ăn phải. Những lần này cho thấy, Shanks thực sự không có hứng thú với sức mạnh của trái ác quỷ.

5. Rayleigh

One Piece: 5 hải tặc từ chối ăn trái ác quỷ vì không muốn mất đi khả năng bơi lội - Ảnh 6.

Thực sự Rayleigh hoàn toàn có thể có được sức mạnh của Trái ác quỷ nếu ông ta muốn. Có điều, nhược điểm của người ăn Trái ác quỷ thì ai cũng biết rồi, đó là họ không thể bơi dưới biển. Thế nên, chỉ với sức mạnh của bản thân, Rayleigh đã được gọi là Vua Bóng Tối nên ông cũng chả muốn đánh đổi khả năng bơi lội để ăn trái ác quỷ làm gì.