Sự trở lại của Scopper Gaban trong arc Elbaf không chỉ khiến người hâm mộ phấn khích mà còn làm nổi bật một trong những sự song hành thú vị nhất của One Piece. Nếu Silvers Rayleigh và Gaban từng là hai cánh tay đắc lực của Vua Hải Tặc Gol D. Roger, thì Roronoa Zoro và Sanji được xem là "đôi cánh" giúp Luffy bay đến danh hiệu Vua Hải Tặc của kỷ nguyên mới.
Thoạt nhìn, hai cặp nhân vật này có rất nhiều điểm tương đồng. Rayleigh và Zoro đều là kiếm sĩ điềm tĩnh, nghiêm túc, trong khi Gaban và Sanji lại nổi bật với tính cách hào hoa, bốc đồng và đặc biệt rất có sức hút với phái nữ.
Thế nhưng càng phân tích kỹ, người hâm mộ càng nhận ra Oda không hề tạo ra hai cặp nhân vật giống hệt nhau. Giữa họ vẫn tồn tại nhiều khác biệt thú vị.
1. Rayleigh và Gaban cởi mở hơn nhiều trong chuyện tình cảm
Gaban và Ripley. Ảnh: ShueishaMột trong những điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở đời sống tình cảm.
Ngay từ đầu, Eiichiro Oda gần như tránh xây dựng các mối quan hệ yêu đương giữa thành viên băng Mũ Rơm. Sanji liên tục rung động trước các cô gái, nhưng hầu hết đều không đi đến kết quả, kể cả câu chuyện với Charlotte Pudding.
Trong khi đó, Zoro gần như chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm đến chuyện yêu đương, dường như điều này hoàn toàn nằm ngoài ưu tiên của anh.
Ngược lại, thế hệ của Roger lại có phần cởi mở hơn.
Scopper Gaban từng được Shanks nhắc đến là người có người yêu ở hầu như mọi bến cảng mà ông đặt chân tới. Thậm chí tại Elbaf, Gaban còn được xác nhận có con với một nữ chiến binh khổng lồ.
Rayleigh lại mang hình mẫu hoàn toàn khác. Trong hồi tưởng về God Valley, ông đã liều mình bảo vệ Shakuyaku vì tình yêu dành cho bà. Hiện tại, cả hai vẫn chung sống tại quần đảo Sabaody như một cặp đôi lâu năm.
2. Vai trò giống nhau nhưng phong cách chiến đấu lại trái ngược
Zoro là kiếm sĩ phái tam kiếm. Ảnh: Toei AnimationVề vai trò trong băng, Zoro rõ ràng là hình ảnh kế thừa Rayleigh, còn Sanji được xem như người nối bước Gaban. Thế nhưng nếu nhìn vào phong cách chiến đấu, sự tương đồng này lại... đảo ngược.
Rayleigh nổi tiếng với những đòn kiếm chính xác, tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Ông luôn lựa chọn tốc độ, kỹ thuật và độ chuẩn xác thay vì sức công phá diện rộng. Điều thú vị là phong cách ấy lại khá giống Sanji. Những cú đá của đầu bếp băng Mũ Rơm luôn nhắm vào điểm yếu đối thủ, tận dụng tốc độ và thời điểm để kết thúc trận chiến mà gần như không phá hủy môi trường xung quanh.
Ngược lại, Zoro tuy cũng là kiếm sĩ nhưng những nhát chém của anh thường mang sức công phá cực lớn. Tại Wano, dù Kaido né được một đòn tấn công, dư chấn từ cú chém vẫn đủ sức cắt đứt chiếc sừng khổng lồ của đảo Onigashima. Lối chiến đấu thiên về sức mạnh hủy diệt này lại khiến nhiều người liên tưởng đến Scopper Gaban, người được mệnh danh là "Kẻ ăn núi" với những đòn đánh có phạm vi cực rộng.
3. Zoro và Sanji sở hữu xuất thân đặc biệt hơn
Sanji hồi nhỏ ở Germa 66. Ảnh: Toei AnimationNếu xét về huyết thống, bộ đôi của băng Mũ Rơm cũng nổi bật hơn hẳn những người tiền nhiệm.
Thông qua SBS, Oda xác nhận Zoro là hậu duệ của gia tộc Shimotsuki và có quan hệ huyết thống với kiếm hào huyền thoại Ryuma. Tuy nhiên, bản thân Zoro dường như vẫn không hề biết hoặc cũng chẳng mấy quan tâm đến điều này.
Sanji thậm chí còn có thân thế đặc biệt hơn khi là con trai của Vinsmoke Judge, đồng nghĩa với việc anh là hoàng tử của Vương quốc Germa. Dẫu vậy, Sanji luôn phủ nhận mối liên hệ với gia đình ruột thịt và không muốn nhắc đến xuất thân của mình.
Trong khi đó, Rayleigh và Gaban cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ có dòng máu quý tộc hay xuất thân đặc biệt. Họ giống những hải tặc bình thường đã vươn lên nhờ tài năng, kinh nghiệm và ý chí chinh phục biển cả.
4. Vũ khí của hai thế hệ hoàn toàn khác nhau
Scopper Gaban thời trẻ. Ảnh: Toei AnimationSự khác biệt cuối cùng nằm ở cách sử dụng vũ khí.
Rayleigh chỉ dùng một thanh kiếm lớn trong hầu hết các trận chiến, còn Zoro lại nổi tiếng với phong cách Tam Kiếm (Santoryu) độc nhất vô nhị. Dù vậy, kiếm sĩ băng Mũ Rơm vẫn có thể linh hoạt chiến đấu bằng một hoặc hai thanh kiếm khi cần thiết.
Khoảng cách giữa Sanji và Gaban còn rõ rệt hơn. Scopper Gaban sử dụng hai chiếc rìu khổng lồ với phong cách chiến đấu thiên về sức mạnh và khả năng càn quét chiến trường.
Sanji lại hoàn toàn ngược lại. Anh chỉ sử dụng đôi chân để chiến đấu vì luôn xem đôi tay là công cụ của một đầu bếp, không được phép dùng để đánh người. Ngoại lệ hiếm hoi là khi Sanji cầm dao bếp để đối đầu Wanze - một đối thủ có liên quan đến ẩm thực.