One Piece: 3 nhân vật được xác nhận có thể lắng nghe âm thanh của vạn vật, Luffy vẫn còn là ẩn số

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/06/2020 12:00 PM

“Nghe được tiếng nói vạn vật” là 1 khả năng kì diệu mà không phải nhân vật nào trong One Piece cũng có thể sở hữu.

“Nghe được tiếng nói vạn vật” là 1 khả năng đặc biệt và cực hiếm trong thế giới One Piece vì những người sở hữu năng lực này có thể nghe hiểu tiếng của các loài vật và loài vua biển. Đặc biệt, năng lực này cũng là chìa khóa giúp vén sự thật bị lấy đi trong Thế kỉ Trống."

Những người có khả năng này có thể nghe thấy âm thanh của các sinh vật sống, bao gồm cả những sinh vật không phải là quái vật biển. Họ cũng có thể nghe thấy âm thanh từ các vật thể như Road Poneglyph, khiến người nghe cảm thấy khó chịu khi tiếp cận âm thanh.

Cho đến nay, nghe được tiếng nói vạn vật là một khả năng rất hiếm, mới chỉ có ba nhân vật trong One Piece được xác nhận có khả năng này. Cùng điểm qua ở dưới đây nhé!

1. Gol D. Roger

One Piece: 3 nhân vật được xác nhận có thể lắng nghe âm thanh của vạn vật, Luffy vẫn còn là ẩn số - Ảnh 1.

Độc giả One Piece đều biết rằng Roger có thể nghe thấy Tiếng nói của vạn vật qua 1 đoạn hồi tưởng. Cụ thể, Roger có thể nghe thấy âm thanh của Road Poneglyph. Theo như lời của Big Mom trong chương 853, Roger sử dụng khả năng đó để hiểu phiến đá. Trong chương 967, Roger cũng cảm thấy khó chịu khi đến gần nơi cất giấu Road Poneglyph.

Ngoài Poneglyph, Roger cũng có thể hiểu những lời của quái vật biển. Anh và Oden nằm trong số những người có thể nghe dự đoán của vua biển về cuộc gặp gỡ giữa hai nhà cầm quyền vào 20 năm sau.

2. Kozuki Oden

One Piece: 3 nhân vật được xác nhận có thể lắng nghe âm thanh của vạn vật, Luffy vẫn còn là ẩn số - Ảnh 2.

Khả năng “Nghe được tiếng nói vạn vật” của Oden cũng tương tự như Roger. Giống như Roger, Oden cảm thấy khó chịu khi đến gần cây cá voi tại Zou. Anh ta dường như đã cảm thấy sự hiện diện của Road Poneglyph ở Zou trước khi anh ta nhìn thấy nó. Giống như Roger cũng vậy, Oden có thể nghe dự đoán của vua biển về cuộc gặp gỡ giữa hai nhà cầm quyền.

3. Kozuki Momonosuke

One Piece: 3 nhân vật được xác nhận có thể lắng nghe âm thanh của vạn vật, Luffy vẫn còn là ẩn số - Ảnh 3.

Cho đến nay, Momo không có tài năng chiến đấu giống Kozuki Oden. Trong khi Oden có sức mạnh của một con quái vật từ khi còn bé, sức mạnh của Momo vẫn bình thường tính đến thời điểm này. Nhưng Momo là một trong những nhân vật có thể lắng nghe tiếng nói vạn vật giống như cha. Giống như Oden và Roger, Momo cũng cảm thấy khó chịu khi đến gần Cây Cá Voi. Theo Momo, cậu càng ở gần Cây Cá Voi, anh càng có thể nghe thấy tiếng động lớn.

Momo cũng có thể nghe thấy tiếng của Zunesha và thậm chí có thể ra lệnh cho nó ngay lập tức. Mặc dù Luffy cũng có thể nghe thấy tiếng Zunesha, nhưng cậu không thể ra lệnh cho nó.

4. Còn Luffy thì sao?

One Piece: 3 nhân vật được xác nhận có thể lắng nghe âm thanh của vạn vật, Luffy vẫn còn là ẩn số - Ảnh 4.

Ba nhân vật phía trên chắc chắn có thể nghe thấy Tiếng nói của vạn vật. Họ có thể nghe thấy âm thanh của động vật và cả âm thanh của Poneglyph. Nhưng còn Luffy thì sao? Luffy dường như cũng có tài năng về khoản này, nhưng không được mài giũa. Hoặc là, khả năng của anh có thể là chỉ dùng được với động vật, chứ không phải tất cả mọi thứ.

Vấn đề là, Luffy nằm trong số những người có thể nghe thấy giọng nói của Zunesha. Nhưng khi Luffy đến gần Cây cá voi ở Zou, cậu không có dấu hiệu nghe thấy giọng nói như Oden, Roger và Momo.