One Piece: 3 lý do chứng minh Blackbeard không phải người kế nhiệm Joy Boy nên khó đạt được kho báu vĩ đại

Mẹ Sề  - Theo Nhịp Sống Việt | 08/02/2020 12:00 PM

Teach không phải là người mà Roger đang chờ đợi.

Sau khi khám phá kho báu tại hòn đảo Laugh Tale, Roger và Oden dường như cũng đang chờ đợi người kế vị của Joy Boy, người sau này sẽ vượt qua Roger. Mặc dù vậy, Marshall D. Teach / Blackbeard dường như không phải là người kế thừa Joy Boy. Trong quá khứ, Râu Trắng đã từng nhắc đến việc Blackbeard không phải là nhân vật mà Roger chờ đợi.

Dưới đây là ba lý do cho thấy Teach sẽ không trở thành người kế vị của Joy Boy trong One Piece!

1. Lý do đầu tiên: Khi quái vật biển đưa ra dự đoán về sự ra đời của hai kẻ thống trị, Teach đã ra đời

One Piece: 3 lý do chứng minh Blackbeard không phải người kế nhiệm Joy Boy  nên khó đạt được kho báu vĩ đại - Ảnh 1.

Trong chương 968, Roger và Oden đã nghe dự đoán về sự ra đời của hai kẻ thống trị qua cuộc nois chuyện của quái vật biển. Một là người cai trị biển, một người sinh ra ở vùng biển xa. Từ dự đoán này, Roger biết rằng trong tương lai có ai đó vượt qua anh ta sẽ được sinh ra.

Nhưng khi những con quái vật biển đưa ra dự đoán, Teach đã được sinh ra và thậm chí trở thành một thành viên của băng Râu Trắng. Nếu Teach là người kế thừa Joy Boy, dự báo của lũ quái vật biển sẽ có nội dung khác. Giống như "Một người cai trị khác đã được sinh ra, nhưng chưa nhận ra tiềm năng của anh ta". Ngay từ đầu, Teach không phải là người mà quái vật biển chờ đợi.

2. Lý do thứ hai: Teach đã nghĩ ra một kế hoạch, nhưng kế hoạch chưa liên quan đến Người cá

One Piece: 3 lý do chứng minh Blackbeard không phải người kế nhiệm Joy Boy  nên khó đạt được kho báu vĩ đại - Ảnh 2.

Không chỉ mình Luffy, Teach cũng muốn trở thành Vua hải tặc và dường như hắn đã có một kế hoạch để đạt được điều đó. Bắt đầu từ việc trở thành một Shichibukai chỉ để hắn có thể đột nhập vào Impel Down và để đánh cắp kỹ năng Trái ác quỷ của Râu Trắng cho mình.

Mặc dù vậy, cho đến nay, Teach vẫn chưa đưa Người cá vào kế hoạch của mình. Trên thực tế, việc Roger nghe thấy những dự đoán của quái vật biển, cho thấy kho báu ở Laugh Tale dường như có liên quan đến người kế vị của Poseidon và Joy Boy. Trước đó, mặc dù Roger biết vẫn còn 1 hòn đảo cuối cùng nữa và anh đã tìm cách đến được đó nhờ tuyển dụng Oden. Nhưng trên hòn đảo cuối cùng, Roger biết mình mình đã đến quá sớm.

3. Lý do thứ ba: Teach là kẻ hủy diệt, không phải là đấng cứu thế

One Piece: 3 lý do chứng minh Blackbeard không phải người kế nhiệm Joy Boy  nên khó đạt được kho báu vĩ đại - Ảnh 3.

Teach là một kẻ cơ hội, người dường như theo đuổi thông tin và muốn sở hữu kho báu tại Laugh Tale bằng mọi cách. Nếu ai đó như Teach biết về dự đoán của quái vật biển, hắn sẽ cố bắt con tin Shirahoshi hoặc thực hiện các hành động xảo quyệt khác. Bởi vì về cơ bản, Teach thực sự là một kẻ hủy diệt, không phải là một vị cứu tinh. Vì mục đích nhận được thứ gì đó, Teach sẽ gây ra sự hủy diệt và cái chết.

Thậm chí, có thể đây là lý do Whitebeard ngay lập tức chỉ ra rằng Teach không phải là người mà Roger đang chờ đợi. Râu Trắng có thể đã nghe câu chuyện của Rogers về dự đoán của quái vật biển, và hiểu rằng 1 kẻ xảo quyệt như Râu đen không phải là điều mà Roger và lũ quái vật biển đang chờ đợi.