One Piece: 3 lần Morgans và Thời Báo Kinh tế Thế giới đã đưa tin tức không chính xác

Mẹ Sề  - Theo Helino | 23/09/2019 12:00 PM

Đọc bài viết này xong bạn sẽ chỉ ước tin tức về Sabo là sai sự thật mà thôi.

Trong One Piece chap 956, tờ Thời Báo Kinh tế Thế Giới của Morgans đã đưa ra những tin tức gây sốc khiến mọi người trên toàn thế giới bị chấn động mạnh, bao gồm cả quân Cách mạng, Makino và Dadan. Tin tức đó cụ thể như thế nào vẫn còn là 1 bí ẩn, theo nhiều người suy đoán là về cái chết của 1 ai đó và có tin xấu về Sabo.

Tin tức này quan trọng đến mức Chính phủ thế giới đưa ra cả 1 tấm sec giá trị hòng bịt miệng Morgans nhưng không thành công. =

Mặc dù là một trong số những ông trùm của Thế Giới Ngầm nhưng Morgans lại là tổng biên tập của Thời Báo Kinh Tế Thế Giới. Đây là phương tiện truyền thông chính của thế giới One Piece, bất cứ tin tức nào đăng lên đều được Morgans biên tập và được Chính Quyền Thế Giới kiểm duyệt nghiêm ngặt.

Vậy trong khi chờ đợi Oda tiết lộ tin tức gây khủng hoảng đó là gì thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những lần Thời Báo Kinh Tế Thế Giới đã đưa tin sai nhé!

1. Doflamingo bị bãi nhiệm khỏi vị trí Shichibukai

One Piece: 3 lần Morgans và Thời Báo Kinh tế Thế giới đã đưa tin tức không chính xác - Ảnh 1.

Trước đây, Thời Báo Kinh Tế Thế Giới đã đưa tin Doflamingo đã rời khỏi vị trí Shichibukai. Nhưng sự thực về sau được tiết lộ rằng Doflamingo vẫn là 1 thành viên của Shichibukai và tất cả chỉ là 1 cú lừa của Chính phủ thế giới.

Doflamingo mạnh tới mức Law đã phải yêu cầu hắn ta rời khỏi vị trí Thất Vũ Hải để hải quân sử dụng lực lượng manh nhất như Đô đốc truy đuổi hắn nhưng kế hoạch của Law đã hỏng bét.

Đối với thông tin này, đó không phải là lỗi của Morgans hoặc những người đưa tin về nó bởi mọi người đã hoàn toàn bị lừa. Ban đầu, chỉ có Doflamingo, Chính phủ Thế giới và có thể là CP-0 biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.

2. Jack hạn hán đã chết

One Piece: 3 lần Morgans và Thời Báo Kinh tế Thế giới đã đưa tin tức không chính xác - Ảnh 2.

Tờ Thời Báo Kinh Tế Thế Giới từng đưa tin Jack hạn hạn - chỉ huy băng Tứ Hoàng Kaido đã chết trong khi xung đột với đội tàu của Hải quân. Dù đã đánh chìm hai con tàu hải quân nhưng Jack lại thất bại trong việc giải cứu Doflamingo đang bị áp giải và được cho là đã chết trong trận chiến.

Tôi không biết làm thế nào tờ báo này kết luận rằng Jack đã chết, bởi vì sau đó Jack vẫn còn sống. Hắn thậm chí còn đang ở Wano và hoàn toàn khỏe mạnh.

3. Sức mạnh của Luffy sau arc đảo Whole Cake

One Piece: 3 lần Morgans và Thời Báo Kinh tế Thế giới đã đưa tin tức không chính xác - Ảnh 3.

Không thể phủ nhận rằng Morgan đã thổi phồng hơi quá về sức mạnh của Luffy sau chiến sự ở arc Đảo Bánh.

Trích nguyên văn lời quảng bá của Morgans khi viết về Luffy: "Báo chí đã ghi lại sự việc này, và theo nhiều nguồn tin khác nhau...Giờ đây đã có 7 hải tặc hùng mạnh dưới trướng Luff Mũ Rơm...Chúng tập hợp lại thành 1 hạm đội hải tặc với hơn 5600 thành viên, với thủ lĩnh tối cao đứng đầu là Luffy Mũ Rơm. Anh trai của hắn không chỉ có mình Ace, mà còn có cả Sabo, nhân vật đứng thứ 2 của Quân Cách Mạng. Với uy danh phi phàm và khả năng lãnh đạo tài tình, hắn đã thuyết phục được đội quân ác quỷ Germa 66, băng hải tặc Mặt Trời và băng hải tặc Fire Tank nghe theo mệnh lệnh của mình. Với trí tuệ tuyệt đỉnh, hắn đã tạo 1 kế hoạch hoàn hảo, không 1 kẽ hở và đánh sập thành công lâu đài của Nữ Vương. Với sức mạnh phi thường, hắn đã đánh bại 2 chỉ huy cao cấp có lệnh truy nã trên 800 triệu và 1 tỷ Belly. Xét toàn bộ sự kiện này cho thấy, Luffy Mũ Rơm hoàn toàn chiến thắng."

Sau đó, Morgans còn tuyên bố Luffy xứng đáng là Yonko thứ năm của biển cả.

Rõ ràng, chúng ta đều hiểu rằng Morgans đã phóng đại vai trò và khả năng của Luffy đúng không nào.