One Piece 1054: Có thêm một đô đốc hải quân ăn trái ác quỷ hệ Logia với năng lực đặc biệt

Bảo Lâm  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/07/2022 11:34 AM

Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, trái ác quỷ của đô đốc Bò Xanh thuộc hệ Logia.

Ryokugyu đã ăn một trái ác quỷ thú vị, có liên quan đến thực vật. Và dưới đây là những thông tin mới nhất về trái ác quỷ của đô đốc Bò Xanh đã được tiết lộ trong One Piece chương 1054.

1. Tên trái ác quỷ của Ryokugyu là Mori Mori no Mi

One Piece 1054: Có thêm một đô đốc hải quân ăn trái ác quỷ hệ Logia với năng lực đặc biệt - Ảnh 1.

Udon sau khi trở thành địa điểm diễn ra trận chiến của Ryokugyu

Trái ác quỷ của Ryokugyu đã được tiết lộ nhiều hơn trong One Piece chương 1054. Tên của nó là Mori Mori no Mi , hay còn gọi là trái Rừng Rừng.

Trong chương 1053, chúng ta cũng đã được thấy 1 phần nào năng lực của vị đô đốc hải quân bí ẩn. Ryokugyu có thể tạo ra nhiều loại thực vật. Ngay cả nơi khô cằn như Udon cũng đã biến thành một khu rừng sau khi Ryokugyu xuất hiện.

Thú vị ở chỗ không chỉ có thực vật phát triển nhờ sức mạnh của Ryokugyu. Nếu bạn để ý vào lúc Ryokugyu bắt đầu xuất hiện trong chap 1053, có cả những cây nấm mọc giữa những cái cây to do sức mạnh của Ryokugyu. Mà bạn biết không, trên thực tế, nấm không được phân loại thuộc nhóm rau (thực vật), mà được xếp vào nhóm riêng là nấm.

2. Chính Ryokugyu tiết lộ trái ác quỷ của hắn thuộc hệ Logia

One Piece 1054: Có thêm một đô đốc hải quân ăn trái ác quỷ hệ Logia với năng lực đặc biệt - Ảnh 2.

Đô đốc Ryokugyu trong One Piece

Một trong những chi tiết thú vị trong One Piece 1054 là việc Ryokugyu tiết lộ trái ác quỷ của hắn thuộc hệ Logia. Vị đô đốc nói rằng sức mạnh Logia của mình là hiện thân của tự nhiên, một nguồn sinh lực sánh ngang với biển cả. Trái Rừng Rừng đã biến hắn ta thành một Lâm nhân. Năng lực Logia của Ryokugyu quả thật rất đặc biệt so với các trái cùng hệ khác.

3. Có thêm 1 đô đốc sở hữu sức mạnh hệ Logia

One Piece 1054: Có thêm một đô đốc hải quân ăn trái ác quỷ hệ Logia với năng lực đặc biệt - Ảnh 3.

Ryokugyu bay với bông hoa mọc ra từ trên lưng

Với tiết lộ trái Mori Mori no Mi thuộc hệ Logia, nên Ryokugyu nghiễm nhiên trở thành một đô đốc hải quân nữa ăn trái ác quỷ hệ Logia.

Trước đó, các đô đốc khác cũng sở hữu năng lực Logia là Sakazuki (Magu Magu no Mi), Borsalino (Pika Pika no Mi) và Kuzan đã rời hải quân (Hie Hie no Mi).

Duy chỉ có 1 đô đốc hiện tại không phải hệ Logia là Issho. Trái Zushi Zushi no Mi của Issho thuộc hệ Paramecia. Trước đó Sengoku - cựu thủy sư đô đốc đã ăn một trái ác quỷ hệ Zoan Thần thoại.

https://gamek.vn/one-piece-1054-co-them-mot-do-doc-hai-quan-an-trai-ac-quy-he-logia-voi-nang-luc-dac-biet-20220722170859942.chn