One Piece 1004 đã giải thích lý do tại sao Oda lại giới thiệu nhiều kẻ ăn trái SMILE trong băng Kaido

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/02/2021 04:28 PM

Những kẻ ăn trái SMILE trong băng Kaido có thể trở thành đồng minh của Luffy.

Khi Luffy, Jinbe và Sanji cố gắng đến mái nhà của Onigashima trong One Piece, Eiichiro Oda có vẻ háo hức giới thiệu những kẻ ăn trái SMILE kỳ lạ. Thường thì mỗi chương đều có một kẻ ăn SMILE bất thường xuất hiện và luôn tỏ ra kiêu ngạo, mặc dù sức mạnh của chúng không thể so sánh với Luffy. Ví dụ như Briscola, người có bàn tay khỉ đột. Hay Fourtricks, một kẻ có cái mặt giống như đầu người trên mông con gà.

Ban đầu, tôi nghĩ chúng được Oda cho xuất hiện chỉ để đóng vai trò tấu hài vui nhộn. Nhưng chương 1004 đã cho thấy Oda dường như không đơn giản chỉ đưa chúng vào một cách ngẫu nhiên. Tại sao tôi lại nói như vậy, cùng xem xét ở dưới đây nhé!

1. Chúng thậm chí sẽ trở thành đồng minh?

One Piece 1004 đã giải thích lý do tại sao Oda lại giới thiệu nhiều kẻ ăn trái SMILE trong băng Kaido - Ảnh 1.

Nếu bạn đọc One Piece chương 1004, hãy chú ý đến những người đồng minh của Tama đang cho các thành viên của băng Bách Thú ăn kibi dango. Vâng, đó là Speed, Briscola và tay Khỉ Đột bị Jinbe hạ gục.

Sau đó, bạn có còn nhớ Mizerka và Poker chứ? Trong chương 997, họ thực sự định chặn Luffy, nhưng Luffy đã đi qua họ bằng một con đường khác. Thế nên lúc này Poker và đồng bọn đang chờ đợi trong khi khoe khoang thậm chí còn không gặp được Luffy. Nếu bạn để ý kỹ, Mizerka và Poker nằm trong số những người bị Daifugo ép ăn kibi dango đó.

2. Oda thực sự không thêm vào các nhân vật một cách cẩu thả

One Piece 1004 đã giải thích lý do tại sao Oda lại giới thiệu nhiều kẻ ăn trái SMILE trong băng Kaido - Ảnh 2.

Điều khiến tôi thắc mắc là khi Oda giới thiệu nhiều nhân vật băng Bách Thú ở cấp độ Shinuchi với tên và có bảng giới thiệu cụ thể. Trong khi rõ ràng về sức mạnh, họ hoàn toàn không có hy vọng cản chân được Luffy, Jinbe và Sanji. Bởi mức độ sức mạnh của họ thực sự không quá xa so với những người lính nhỏ bé đã bị Luffy và bạn bè của anh ta đánh bại. Vì vậy tôi tự hỏi, tại sao tất cả đều được giới thiệu cụ thể như vậy?

Và bây giờ chương 1004 đã cho thấy những kẻ ăn trái ác quỷ nhân tạo không phải được giới thiệu chỉ để tấu hài. Thay vào đó, họ sẽ trở thành đồng minh của băng Mũ Rơm và quay ra tấn công băng Bách Thú. Mặc dù cuối cùng họ sẽ bị đánh bởi Sasaki, Ulti và các thuộc hạ khác của Kaido, những tên đầu sỏ khó có thể bị tẩy não, nhưng họ dường như vẫn đang chiến đấu để giúp Tama.

One Piece 1004 đã giải thích lý do tại sao Oda lại giới thiệu nhiều kẻ ăn trái SMILE trong băng Kaido - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng Speed từ lâu đã được Tama cho ăn kibi dango nhưng có vẻ như tác dụng của nó cho đến bây giờ vẫn chưa mất đi. Speed vẫn trung thành với Tama. Nếu đúng như vậy, khi cuộc chiến ở Onigashima kết thúc, những kẻ ăn SMILE thậm chí có thể trở thành đồng minh để xây dựng lại Wano.

3. Vậy Kaido mất công gây dựng đội quân ăn trái SMILE chỉ để Tama cướp sao?

One Piece 1004 đã giải thích lý do tại sao Oda lại giới thiệu nhiều kẻ ăn trái SMILE trong băng Kaido - Ảnh 4.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy tình huống này thực sự rất vui nhộn. Có thể nói, Kaido đã mất nhiều công sức, tiền bạc và thời gian để gây dựng đội quân ăn trái ác quỷ SMILE để củng cố quân đội của mình. Nhưng giờ đây, nhiều chiến binh cấp Shinuchi trở xuống đã trở thành đồng minh trung thành của Tama. Tôi thực sự mong được chứng kiến khoảnh khắc Kaido, King và những người khác nhận ra rằng quân đội của họ đã biến thành những kẻ phản bội.