Ơn giời, siêu phẩm Titanfall 2 sẽ có mục chơi đơn, chơi mạng vẫn cuốn như ngày nào

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/06/2016 02:57 AM

Thay vì chỉ có chế độ chơi online matchmaking như phần 1, Titanfall 2 sẽ có chế độ chơi đơn

Chỉ chưa đầy 30 phút trước khi sự kiện họp báo của EA tại E3 2016, triển lãm game lớn nhất thế giới chính thức bắt đầu, EA đã vô tình để lộ thông tin đoạn video clip trailer của phần chơi đơn tựa game bắn súng bom tấn sắp ra mắt, Titanfall 2. Có vẻ như, giống với đoạn teaser cách đây chưa lâu, Titanfall 2 sẽ đưa người chơi đến với những cánh rừng rậm nhiệt đới, và tiếp tục cuộc chiến đầy âm mưu tranh giành những nguồn năng lượng quý giá cuối cùng còn sót lại trên bề mặt hành tinh xanh.

Thế nhưng điều đáng mừng nhất là, thay vì chỉ có chế độ chơi online matchmaking như phần 1, Titanfall 2 sẽ có chế độ chơi đơn, và không thể bỏ qua việc người chơi có thể Co-op với nhau nhờ vào chính cốt truyện mà đoạn trailer ở đầu bài viết đem lại.

Trong game, người chơi hoặc sẽ vào vai chàng lính "trơn" Jack Cooper, hoặc Titan mang mã số BT7274. Không chỉ có những pha hành động vô cùng mãn nhãn như trong phần 1, lúc Titan rơi xuống cực ngầu, mà có thể trong phần chơi đơn này chính Jack Cooper lẫn BT7274 sẽ phải hợp sức với nhau trong một số phân cảnh tìm đường hoặc giải đố.

Trong khi đó, phần chơi mạng của Titanfall 2 sẽ có rất nhiều thay đổi so với phiên bản cũ, khi bạn có thêm nhiều đồ chơi hơn để bá đạo bản đồ, từ những trái lựu đạn trọng lực, cho tới khả năng "kéo" đối thủ bằng dây để hạ gục nhanh tiêu diệt gọn. Đương nhiên không thể bỏ qua những cỗ máy khổng lồ bá đạo đã trở thành thương hiệu của cả series game bắn súng này.

Titanfall 2 Multiplayer Trailer

Dự kiến chỉ ít ngày tới, game thủ sẽ có thể đăng ký thử nghiệm giai đoạn beta của Titanfall tại trang chủ của tựa game: http://www.ea.com/titanfall.

Titanfall 2 vẫn sẽ được tiếp tục phát triển bởi Respawn Entertainment - hãng game được thành lập từ nhiều cựu nhân viên của Infnity Ward (Call of Duty: Modern Warfare). Về cơ bản lối chơi của phiên bản đầu tiên cũng thể hiện sự ảnh hưởng mạnh từ chế độ multiplayer của Call of Duty, ngoại trừ sự hiện diện của những con robot khổng lồ cùng cơ chế di chuyển tự do là đặc điểm riêng biệt chỉ có ở Titanfall.

Phần 1 của series game cũng đã giành được rất nhiều lời tán dương sau khi chính thức ra mắt. Là sản phẩm của những cựu binh Infinity Ward huyền thoại, trong game, mỗi game thủ sẽ được sở hữu một cỗ máy khổng lồ được gọi là Titan. Cái tên của tựa game cũng bắt nguồn từ chính thứ tạo nên chiều sâu gameplay. Khi gọi Titan, trong vòng 5 giây một mẫu Titan được lựa chọn trước sẽ được thả vào đúng vị trí đã định. Quá trình này gọi là Titanfall. Nếu không điều khiển mech, nó sẽ được AI tự điều khiển để tấn công hoặc phòng thủ phụ thuộc vào khả năng chính của cỗ máy.

Dự kiến tựa game sẽ được chính thức ra mắt vào cuối năm 2016 này.