Olympic Tokyo gây bất ngờ phát nhạc Kimetsu no Yaiba trong lễ bế mạc

DS  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/08/2021 03:04 PM

Việc Gurenge - Kimetsu no Yaiba nói riêng và các tác phẩm anime khác nói chung được đưa vào trong Olympic như một lời khẳng định rằng sức hút của bộ môn này tới nghệ thuật đại chúng trên toàn thế giới.

Sau 1 tháng tranh tài, lễ bế mạc Olympic 2020 đã kết thúc tốt đẹp vào tối hôm qua, ngày 8/8. Trong buổi lễ kết thúc sự kiện thể thao lớn nhất thế giới, nước chủ nhà Nhật Bản đã tái hiện nếp sinh hoạt đậm nét văn hóa ở công viên Tokyo được tái hiện qua hoạt cảnh và màn trình diễn âm nhạc vô cùng đặc sắc.

Olympic Tokyo gây bất ngờ phát nhạc Kimetsu no Yaiba trong lễ bế mạc - Ảnh 1.

 Trên sân vận động quốc gia Olympic, ban nhạc Tokyo Ska Paradise mở màn phần trình diễn với giai điệu Call From Rio sôi động. Các nghệ sĩ diện trang phục thập niên 1950 tiến vào trung tâm sân khấu - nơi được mô phỏng theo công viên Yoyogi. Họ tái hiện các hoạt động giải trí - nghệ thuật như: nhảy rockabilly, trượt băng, đi xe đạp, tung hứng, võ Capoeira...

Tuy nhiên, điều khiến các fan anime bất ngờ và cảm thấy thích thú nhất chính là việc ban tổ chức Olympic Nhật Bản đã chọn bài hát Gurenge trong bộ anime Kimetsu no Yaiba để trình diễn trong buổi lễ quan trọng cuối cùng này. 

鬼滅の刃×紅蓮華 Demon Slayer "Gurenge" by LISA Tokyo 2020 Olympics Closing Ceremony オリンピック 閉会式

Theo báo chí quốc tế, các vận động viên không thể thăm thú công viên hay bất kỳ điểm du lịch nào khác của Tokyo do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Do đó, ban tổ chức đã tạo ra một công viên ngay bên trong sân vận động với cỏ giả, hiệu ứng ánh sáng nhẹ nhàng và những nghệ sĩ biểu diễn.

Bên cạnh Gurenge, các ca khúc như Let's Walk Upwards của ca sĩ Kyu Sakamoto, Hymne à L'amour do Milet cover đến nhạc điện tử của DJ Matsunaga cùng Ode to Joy - chương cuối trong Bản giao hưởng số 9 của Beethoven đều được đưa vào trong buổi bế mạc, như một lời chào của xứ sở hoa anh đào tới các vận động viên trên khắp thế giới. 

Olympic Tokyo gây bất ngờ phát nhạc Kimetsu no Yaiba trong lễ bế mạc - Ảnh 3.

 Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ thích thú với hoạt cảnh này. Việc Gurenge - Kimetsu no Yaiba nói riêng và các tác phẩm anime khác nói chung được đưa vào trong Olympic như một lời khẳng định rằng sức hút của bộ môn này tới nghệ thuật đại chúng trên toàn thế giới.

Kimetsu no Yaiba là một bộ anime chuyển thể từ manga Nhật Bản của tác giả Gotoge Koyoharu. Sau thành công của ấn bản manga, tác phẩm đã nhanh chóng được Ufotable chuyển thể thành anime được phát sóng tại Nhật Bản vào năm 2019. Bộ phim đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng kể cũng như gặt hái được thành công ngoài mong đợi. 

 

Olympic Tokyo gây bất ngờ phát nhạc Kimetsu no Yaiba trong lễ bế mạc - Ảnh 4.

 Bên cạnh đó, bài hát chủ đề của Kimetsu no Yaiba - Gurenge cũng nhận được thành công cực lớn và trở thành cú hit lớn nhất trong sự nghiệp LiSA, đạt chứng nhận Bạch kim từ Hiệp hội Ngành công nghiệp Thu âm Nhật Bản - có trên 100 triệu lượt streaming.