NVIDIA đang "run sợ" trước RX480 của AMD, chính những thông tin về GTX 1060 đã tố cáo điều đó

PV  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/06/2016 03:17 PM

Dù chưa có thông tin gì về GPU106 hay GTX 1060, những thông tin "rò rỉ" có thể báo hiệu một cuộc chiến nảy lửa tầm trung giữa GTX 1060 và RX480

Với quyết định ra mắt hai card màn hình cao cấp trên mạch vi xử lý GP104, NVIDIA đã tự làm khó mình.

Lựa chọn này sẽ buộc hãng vi xử lý đồ họa có một chiến lược nhất định cho dòng card đồ họa tầm trung. Vì AMD với GPU Polaris 10 của mình quyết tâm hướng đến đối tượng khách hàng hoàn toàn khác biệt với đối thủ, NVIDIA cần đảm bảo những card màn hình xây dựng nền vi mạch GP106 có tối thiểu là 6 GB dung lượng xử lý.

Hiện, vẫn chưa có bất bài test so sánh nào giữa 2 dòng VGA tầm trung của NVIDA và AMD (RX480 và một mẫu card sử dụng GPU GP106, khả năng cao là GTX 1060), nhưng để đảm bảo sự vượt trội của mình GP106 thực sự cần phải hỗ trợ dung lượng xử lý trên 4GB. Chỉ như vậy mẫu GTX 1060 mới có cơ hội cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc thị trường của nó.

Và với thông tin lộ ra gần đây, 2 VGA sử dụng GP106, càng có lý do để tin rằng NVIDIA sẽ ra mắt phiên bản GTX 1060 với dung lượng 6GB (hoặc hơn thế).

Cụ thể, NVIDIA đã để lộ thông tin của 2 VGA:

- E2914-A01 SKU0020 GP106 BRING-UP 6GB GDD FUNCTIONAL TEST PCA BOARDS, 699-12914-0020-100

- PG410-A01 SKU0030 GP106 192B 128MX32 DP+ COMPUTER GRAPHICS CARDS, 699-1G410-0030-100

Dù gọi là "lộ hàng" nhưng thực sự thông tin hai bản mạch này không trực tiếp lộ ra điều gì cụ thể.

Bản mạch E2914-A01 với dung lượng 6 GB kia rất có thể là GTX 1060. Trong khi PG410-A01 rất có thể là phiên bản "nhẹ cân" sử dụng cho Laptop thay vì máy tính bàn.

Điều này càng có thể là sự thật khi trong danh mục phát triển card đồ họa trong thế hệ này của NVIDIA chỉ bao gồm 3 dòng card là GTX 1080, GTX 1070 và sắp tới là GTX 1060

Danh mục phát triển đồ họa từ hãng sản xuất Inno3D
Danh mục phát triển đồ họa từ hãng sản xuất Inno3D

Vậy tại sao nói NVIDIA đang run sợ trước đối thủ tầm trung tới từ AMD?

RX480 sẽ có phiên bản 4GB (200 USD) và 8GB (250 USD). Mức giá này vô cùng hấp dẫn trong phân khúc 200 - 300 USD mà GTX 1060 sẽ hướng tới.

Một bài toán đặt ra dành cho NVIDIA.

Giả sử GTX 1060 có 4GB RAM. ngang bằng với RX480 phiên bản 4GB, chắc chắn người dùng sẽ không hài lòng vì tiền nhiệm của sản phẩm này là GTX 960 vốn đã có 4GB VRAM.

Trường hợp thứ 2, GTX 1060 có 6GB RAM (khả năng lớn nhất), VGA của NVIDIA sẽ lại thất thế trước RX480 phiên bản 8GB RAM trong cùng tầm giá. Nói về hiệu năng, chắc gì SLI 2 chiếc GTX 1060 đã mạnh hơn GTX 1080, điều mà RX480 chứng minh nó làm được.

Trường hợp cuối cùng, GTX 1060 có 8GB RAM. Lúc này, VGA tầm trung của NVIDIA có thừa khả năng đè bẹp RX480. Tuy nhiên, khi mà cả GTX 1070 và GTX 1080 cũng đang bị giới hạn lại ở 8GB VRAM, làm thế không khác nào NVIDA tự giết chính mình.

Qua đây, chúng ta thấy được NVIDIA đang bị dồn vào thế khó, tiến thoái lưỡng nan. AMD tưởng như bị lép vế, nhưng chỉ với một sản phẩm tầm trung, cùng chiến dịch thị trường mang tên "Nổi dậy", hãng này lại đang thực sự gây áp lực tới NVIDIA.

(Theo GenK)