Nước Mỹ chưa cần phải thay đổi chính sách nhập cảnh, một đội game chuyên nghiệp đã bị lỡ giải đấu lớn chỉ vì vấn đề visa

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/11/2016 08:10 PM

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của hệ thống Major, một đội game bị thay thế ngay trước thềm giải đấu.

Chỉ cách đây ít giờ, Valve đã đưa ra thông báo về việc LGD Gaming (Trung Quốc) sẽ thay thế vị trí của Execration (Philippines) tại giải đấu DOTA 2 Boston Major tới đây. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của hệ thống Major, một đội game bị thay thế ngày trước thềm giải đấu.

Nguyên nhân của quyết định này chính là việc ba thành viên của Execration là Abed, Kimo và Gabbi đã thất bại trong việc xin visa nhập cảnh vào Mỹ. Điều này khiến cho đội game đến từ Philippines không thể đủ thành viên để tham dự giải đấu tới đây.

Từ trước đến nay, việc các game thủ của DOTA 2 và các bộ môn khác bị lỡ giải đấu vì vấn đề visa đã xảy ra rất nhiều. Tuy nhiên trường hợp cả đội bị mất suất thì đây là lần đầu tiên xuất hiện trong hệ thống giải Major của Valve. Điều này làm dấy lên một lo ngại về các trường hợp game thủ xin visa sau này trong tương lai (nhất là xin visa vào Mỹ, nơi được đồn là sẽ thắt chặt chính sách nhập cảnh vào năm sau).

Như vậy, sau sự thay đổi này, số lượng các đội Đông Nam Á tại Boston Major sẽ giảm xuống còn 3 gồm Team Faceless, Warriors Gaming và MVP Phoenix. Trong khi đó Trung Quốc sẽ có 4 đại diện tham dự gồm Newbee, Ehome, LGD Forever Young và LGD Gaming.

Được biết, DOTA 2 Boston Major là giải đấu thuộc hệ thống Major Championship của Valve. Với việc quy tụ 16 đội tuyển mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, đây sẽ là sự kiện DOTA 2 đáng chú ý cuối cùng trong năm 2016. Tương tự như các giải đấu khác trong cùng hệ thống, giải đấu tại Boston tới đây cũng sẽ có tổng giải thưởng 3 triệu USD. Giải đấu sẽ được khởi tranh từ thứ 7 ngày 3/12 tới đây.