Nữ sinh Ngoại thương bị shaming vì có anh trai là 'hiện tượng mạng': Bảng thành tích dày cộm, có quan điểm thẳng thắn về anh trai và việc bị 'tấn công online'

Vũ Trịnh  Doanh Nghiệp & Tiếp Thị | 25/05/2021 11:57 AM

Nữ sinh năm 2 Nguyễn Hậu Như của ĐH Ngoại Thương gần đây bị dân mạng lôi ra làm chủ đề bàn tán chỉ vì việc mình có anh trai là "hiện tượng mạng".

Ngày nay, mạng xã hội trở thành con dao hai lưỡi mà bất kỳ ai cũng phải dè chừng. Nếu như nó giúp con người kết nối, xóa đi khoảng cách về địa lý và lan tỏa những điều tích cực thì ở đâu đó, cũng chính nó trở thành công cụ mà con người dùng để miệt thị, chê bai hay bàn tán không hay về người khác dù chẳng biết rõ về họ.

Nguyễn Hậu Như, cô gái sinh năm 2001 cũng từng phải đối mặt với những săm soi, dò xét của cộng đồng mạng, bị bàn tán và bình luận khắp các diễn đàn lớn chỉ vì lý do mình là em gái của một "hiện tượng mạng".

Được biết, anh trai Như nổi tiếng với những clip livestream trên Facebook với lượt theo dõi có khi còn nhiều hơn cả các nghệ sĩ nổi tiếng. Đặc biệt, nhân vật này còn có "quá khứ phức tạp", đây cũng là một phần để cái tên của anh được biết đến rộng rãi mà đa phần là thế hệ 9X, 10X.

Kể từ khi anh trai nổi tiếng, Hậu Như cũng bất ngờ bị dân mạng "soi" xem mình là ai, tại sao hay xuất hiện xung quanh nhân vật đình đám này. Nhiều lời đồn thổi không có căn cứ và xuyên tạc sự thật bị đưa ra về 10X cùng ngôi trường mà nữ sinh đang theo học khiến cô bạn phải đích thân lên tiếng để tránh cho những lùm xùm đi quá xa và để bản thân có thể yên tâm học hành.

 Nữ sinh Ngoại thương bị shaming vì có anh trai là hiện tượng mạng: Bảng thành tích dày cộm, có quan điểm thẳng thắn về anh trai và việc bị tấn công online - Ảnh 1.

Thành tích học tập, giải thường dài không kể hết, từng lọt top 12 Duyên dáng Ngoại thương, nhận học bổng du học Hàn Quốc

Khác với bề ngoài trông có vẻ "trải đời" của anh trai, Hậu Như lại là cô nữ sinh xinh xắn, ưa nhìn và đặc biệt, dân mạng sẽ phải choáng nếu nhìn bảng thành tích học tập dày cộm của cô nàng.

Được biết, 10X là cựu học sinh trường THPT chuyên Trần Phú, TP. Hải Phòng. Cô nàng có điểm GPA thời cấp 3 lên tới 9.0, bên cạnh đó là hàng loạt giải thưởng về nghiên cứu và học thuật. Trong đó có thể kể đến giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia 2018, huy chương Vàng Ngày hội Khoa học Thái Lan 2018, nằm trong đội tuyển cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc tế ITEL ISEF Mỹ 2018.

Nữ sinh này cũng từng đạt IELTS 7.0 và xuất sắc được tuyển thẳng vào 4 trường Đại học là Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau những cân nhắc của bản thân, cô bạn quyết định chọn học tại FTU.

Theo tìm hiểu, cô bạn đang học năm 2 ngành Kinh tế Đối ngoại hệ Chất lượng cao. Chương trình học này đòi hỏi sinh viên phải học bằng tiếng Anh và được xem là một trong những ngành hot nhất của Ngoại thương với điểm chuẩn hằng năm luôn cao.

Tại đây, cô bạn vẫn tiếp tục duy trì được phong độ học tập xuất sắc, trong đó có việc đạt học bổng 75% của trường Solbridge International School of Business cho ngành học Business Administration tại Hàn Quốc. Do suất học bổng này, cô bạn từng có thời gian 1 năm trở thành du học sinh.

Theo dự định ban đầu, Hậu Như sẽ du học hệ 4 năm BBA tại Hàn. Tuy nhiên, sau 1 năm theo học, vì lí do cá nhân cũng như tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 10X quyết định dừng học tại đây và quay trở về FTU.

Dù chỉ sống ở nước ngoài trong vòng 1 năm thế nhưng Hậu Như đã tích lũy cho mình kha khá những điều thú vị. Nữ sinh gốc Hải Phòng chia sẻ: "Mình học được cách sống tự lập, bắt đầu đi làm những công việc làm thêm, hòa nhập vào một cộng đồng mới. Đương nhiên vốn tiếng Anh, tiếng Hàn của mình cũng được cải thiện nhiều. À, đi Hàn Quốc về, mình còn make-up giỏi hơn nữa!".

 Nữ sinh Ngoại thương bị shaming vì có anh trai là hiện tượng mạng: Bảng thành tích dày cộm, có quan điểm thẳng thắn về anh trai và việc bị tấn công online - Ảnh 2.

Là một người hướng ngoại và thích tham gia các hoạt động phong trào từ khi còn học phổ thông, tuy nhiên Hậu Như vẫn giữ được cân bằng trong chuyện học. Thành tích top 12 Duyên dáng Ngoại thương có lẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ trong những lần tham gia các hoạt động ngoại khóa của 10X.

Đứng trước quan điểm tham gia câu lạc bộ hay hoạt động ngoại khóa sẽ ảnh hưởng tới việc học, nữ sinh này cho rằng: "Học đại học là trải nghiệm tổng hợp mà việc học chỉ là một phần trong số đó.

Khi nhà tuyển dụng đánh giá một sinh viên mới ra trường, thành tích học tập đương nhiên quan trọng nhưng những kỹ năng mềm, kinh nghiệm thực tiễn mà sinh viên đó tích lũy được từ hoạt động ngoại khóa hay sinh hoạt CLB cũng không thể xem nhẹ.

Vậy nên trên quan điểm của mình thì sinh viên cần cân bằng giữa việc học tập và hoạt động ngoại khóa, mà nếu không cân bằng được thì cũng không sao, cứ dần dần thôi, 'quản lý và phân bổ thời gian' cũng là một kỹ năng cực quan trọng nhưng rất đỗi khó nhằn mà!".

Bị shaming gia cảnh, ngoại hình trên mạng xã hội vì là em gái của "hiện tượng mạng" nhưng không tự coi mình là nạn nhân

Từ khi được biết đến nhiều với danh xưng "em gái của hiện tượng mạng", Hậu Như cho biết điều này ảnh hưởng đến mình không nhỏ, tuy vậy, sau một thời gian, cô nàng cũng dần quen với việc này. 10X tâm sự: "Đôi khi vẫn hơi phiền một chút xíu, ví dụ mình muốn đăng một bài viết chia sẻ suy nghĩ cá nhân mà quên không để bình luận về chế độ bạn bè thì sẽ phải hì hục ngồi lọc những bình luận không hay!".

 Nữ sinh Ngoại thương bị shaming vì có anh trai là hiện tượng mạng: Bảng thành tích dày cộm, có quan điểm thẳng thắn về anh trai và việc bị tấn công online - Ảnh 3.

Khi bị shaming về ngoại hình và gia cảnh ngay trên mạng xã hội, Hậu Như từng phải lên tiếng để mong mọi người dừng lại những hành động này. 10X cho biết, 3 năm trước, cô bạn được chẩn đoán có bệnh tâm lý Hysteria - Rối loạn lo âu khiến bạn bị co giật nhiều lần, từng cấp cứu và phải nằm viện nhưng may mắn là cô bạn đã vượt qua căn bệnh này, nhờ đó mà nữ sinh có động lực để đối diện với câu chuyện mình bị shaming bởi hàng nghìn cái tên lạ mặt.

Cô bạn tâm sự: "Mình không suy nghĩ quá nhiều, đối diện thẳng thắn. Nhưng nhìn rộng ra, đối với các bạn nữ nói chung, đặc biệt là các bạn nhút nhát hay có vấn đề về tâm lý thì những lời lẽ miệt thị ngoại hình như vậy sẽ có tác động không nhỏ. Việc bài viết trên Facebook cá nhân nhận được hơn 37 nghìn lượt react, hơn 3 nghìn lượt chia sẻ cũng đã thể hiện phần nào sự đồng tình của mọi người với ý kiến của mình!".

 Nữ sinh Ngoại thương bị shaming vì có anh trai là hiện tượng mạng: Bảng thành tích dày cộm, có quan điểm thẳng thắn về anh trai và việc bị tấn công online - Ảnh 4.

Còn về việc Hậu Như là em gái của hiện tượng mạng mà mọi người hay nhắc đến, tất nhiên điều này mỗi cá nhân không hề có quyền tự quyết và không còn cách nào khác là phải chấp nhận điều mà tạo hóa đã trao ban. Cô bạn cho rằng mình chưa một lần nào ác cảm với anh trai.

Nữ sinh chia sẻ: "Đương nhiên mình không phải dạng cố chấp, không biết phân biệt đúng sai. Nhưng mình luôn nhận định mọi việc khách quan, kể cả người trong gia đình cũng không ngoại lệ. Anh đối xử với mình tốt, luôn yêu thương mình. Còn việc mình bị shaming thì chắc chắn anh không hề cố ý, anh luôn bảo vệ mình, trước nay đều vậy!".

 Nữ sinh Ngoại thương bị shaming vì có anh trai là hiện tượng mạng: Bảng thành tích dày cộm, có quan điểm thẳng thắn về anh trai và việc bị tấn công online - Ảnh 5.

Dù từng nhận phải những lời không hay từ cư dân mạng bàn tán về gia cảnh hay ngoại hình của mình nhưng Hậu Như không vì những điều ấy mà có suy nghĩ tiêu cực về mạng xã hội. Nữ sinh gốc Hải Phòng khẳng định mình bị tấn công bằng lời nói trên mạng xã hội nhưng chưa phải là nạn nhân.

Giải thích về điều này, cô bạn cho biết việc là nạn nhân hay không còn phụ thuộc vào cách mình đón nhận những lời lẽ đó như thế nào, và với cô nàng mạnh mẽ như Hậu Như thì đến thời điểm hiện tại, cô bạn vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi những bình luận kia.

Không xem mạng xã hội là xấu, tự mở kênh YouTube để "ghi lại mỗi phép thử" của bản thân

Cô bạn chứng minh những mặt tích cực của MXH mang lại bằng việc tự mở kênh YouTube và tự đăng tải nhiều clip thú vị do bản thân tự sản xuất. Cô bạn cho biết, việc lập kênh YouTube của mình có 2 mục đích chính là mang lại ít nhất một giá trị tích cực, kiến thức hữu ích cho cộng đồng qua mỗi video và ghi lại hành trình trưởng thành của bản thân.

Cô bạn tâm sự nhiều hơn về việc hoạt động như một YouTuber, Vlogger mà mình đang làm: "Mình thích thử nhiều thứ, mẹ mình từng bảo: 'Thử thì tốt, nhưng đừng biến cuộc đời mình thành chuỗi những phép thử'. Vậy thì tại sao mình không ghi lại mỗi phép thử của mình thành một video trên Youtube nhỉ?".

 Nữ sinh Ngoại thương bị shaming vì có anh trai là hiện tượng mạng: Bảng thành tích dày cộm, có quan điểm thẳng thắn về anh trai và việc bị tấn công online - Ảnh 6.

Top 12 Duyên dáng Ngoại thương còn cho biết, chủ đề mà mình đang khai thác trên kênh này nghiêng về làm đẹp, make-up và giáo dục, tuy nhiên trong tương lai, cô bạn sẽ định hướng mở rộng nội dung về đời sống, xã hội, gia đình,…

Nói về dự định sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Hậu Như bật mí có mong muốn đi học Thạc sĩ ở nước ngoài nhưng chưa xác định ngành học cụ thể. Và với cơ duyên từng có cùng đất nước Hàn Quốc nên cô bạn cũng mong mình có thể quay lại đây để viết tiếp giấc mơ du học của mình một lần nữa.

Ảnh: Nhân vật cung cấp


Xem thêm:

hậu như

hot girl