Nữ BLV LMHT lên tiếng đính chính: Không phải Marin hay Knight, Dia1 mới là người nắm giữ kỷ lục solokills số 1 thế giới

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/08/2021 03:15 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Liệu đây có phải là một sự nhầm lẫn của truyền thông quốc tế?

Vừa qua, cộng đồng LMHT quốc tế đã được một phen xôn xao khi Knight - Người chơi đường giữa của Top Esports, chính thức đạt cột mốc 32 lần solokills đối phương trong khuôn khổ vòng bảng LPL Mùa Hè 2021, qua đó xô đổ kỷ lục cũ của Marin - Người đã đạt 31 lần solokills tại vòng bảng LCK Mùa Hè 2015.

Gần như tất cả các phương tiện truyền thông quốc tế, bao gồm một số nguồn tin từ Riot, đều xác nhận việc Knight phá vỡ kỷ lục của Marin để trở thành người chơi sở hữu số lần solokills nhiều nhất tại vòng bảng của một giải đấu thuộc khu vực độc lập. Anh chỉ còn kém 2 mạng solokills để san bằng thành tích 34 lần solokills trong một mùa giải (tính cả Playoffs) của Marin.

Nữ BLV LMHT lên tiếng đính chính: Không phải Marin hay Knight, Dia1 mới là người nắm giữ kỷ lục solokills số 1 thế giới - Ảnh 1.

Tuy nhiên, cũng trong quãng thời gian này, Mabinogi - BLV của kênh VCS English, một kênh stream tự phát (không thuộc hệ thống của Riot Games hay Garena) phát sóng VCS theo ngôn ngữ Anh, đã lên tiếng đính chính lại thông tin trên.

Cô cho biết, nếu tính trong phạm vi quốc tế, thì thực chất, Knight hay Marin đều không phải người sở hữu kỷ lục solokills của LMHT.

"Tính trên các khu vực độc lập (major), tức không phải Wild-card, kỷ lục này thực sự phải thuộc về Dia1. Cậu ấy đã có 39 lần solokills tại giải đấu VCS Mùa Xuân 2020." - Mabinogi chia sẻ trên Twitter.

Nữ BLV LMHT lên tiếng đính chính: Không phải Marin hay Knight, Dia1 mới là người nắm giữ kỷ lục solokills số 1 thế giới - Ảnh 2.
Nữ BLV LMHT lên tiếng đính chính: Không phải Marin hay Knight, Dia1 mới là người nắm giữ kỷ lục solokills số 1 thế giới - Ảnh 3.

Dia trong màu áo GAM Esports giai đoạn mùa giải 2020

Nữ BLV này cũng nhận định rằng, việc truyền thông quốc tế đánh dấu Knight và Marin là những người sở hữu kỷ lục về solokills, nhiều khả năng là do hệ thống thống kê của họ chỉ tính các chỉ số của những khu vực hàng đầu (tier 1), bao gồm LPL, LCK, LEC hay LCS.

Tuy nhiên, cô tỏ ra không mấy hài lòng với cách tính này, vì nếu nói về khu vực hàng đầu thì khái niệm này quá khiên cưỡng và không có thước đo cụ thể. Định nghĩa rõ ràng nhất mà Riot Games dùng để phân chia các khu vực chỉ bao gồm: Major (khu vực độc lập) và Wild-card. Theo định nghĩa này thì dĩ nhiên cả VCS và PCS đều phải nằm trong danh sách thống kê, và điều đó có nghĩa là kỷ lục của Dia1 cần được ghi nhận.

Qua tra khảo trên chuyên trang thống kê Gol.gg, thì thông tin quả thật là trùng khớp với những gì mà Mabinogi chia sẻ, khi Dia1 thực sự đã có tới 39 lần solokills đối phương chỉ sau 32 ván đấu ở mùa giải VCS Xuân 2020. Con số này vượt xa 34 cú solokills của Marin và 32 lần của Knight.

Nữ BLV LMHT lên tiếng đính chính: Không phải Marin hay Knight, Dia1 mới là người nắm giữ kỷ lục solokills số 1 thế giới - Ảnh 4.

Thống kê từ Gol.gg cho thấy thông tin Mabinogi đưa ra là hoàn toàn chính xác

Dẫu vậy, bất chấp Mabinogi liên tục lên tiếng khẳng định thông tin này, thì giới truyền thông quốc tế có vẻ như vẫn không mấy quan tâm, có lẽ bởi một lý do khá đơn giản, đó là việc VCS đã hoàn toàn vắng bóng trên đấu trường quốc tế kể từ sau CKTG 2019, kéo theo việc sức ảnh hưởng của giải đấu này cũng đang dần mờ nhạt trong mắt cộng đồng fan LMHT thế giới.