Nờ Ô NÔ chứng nào tật nấy, tiếp tục làm từ thiện kiểu “người nghèo ăn gì thì cho ăn đó” khi sang Thái Lan

SA  Thể Thao Văn Hóa | 21/12/2022 11:53 AM

Một lần nữa, hành động của TikToker Nờ Ô NÔ lại gây tranh cãi.

Nờ Ô NÔ chứng nào tật nấy, tiếp tục làm từ thiện kiểu “người nghèo ăn gì thì cho ăn đó” khi sang Thái Lan

Cách đây không lâu, làn sóng tẩy chay TikToker Nờ Ô NÔ đã diễn ra mạnh mẽ trên MXH vì thanh niên này làm từ thiện với phong cách phản cảm, đặc biệt là câu nói “Hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn. Trước phản ứng này, Nờ Ô NÔ đã lên tiếng xin lỗi và thay đổi cách làm từ thiện theo hướng nhẹ nhàng hơn.

Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau khi ồn ào xảy ra, Nờ Ô NÔ tiếp tục gây tranh cãi khi quay lại series “Người nghèo ăn gì, Nờ Ô NÔ cho ăn đó”. Trong clip, thanh niên giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn ở Thái Lan.

“Vô tình mình đi trên con phố, gặp một bà cô ngồi cạnh một chú cún. Điều mà mình bất ngờ là chú cún không hề bị ốm, tuy chủ nghèo nhưng chó không bao giờ chê chủ. Rất đáng yêu nên Tuấn đã quyết định cho 2.000 bath (gần 1,4 triệu đồng). Chúc 2 mẹ con giữa trời đông không còn cô đơn nữa” - TikToker nói.

Nờ Ô NÔ chứng nào tật nấy, tiếp tục làm từ thiện kiểu “người nghèo ăn gì thì cho ăn đó” khi sang Thái Lan - Ảnh 1.

Nờ Ô NÔ trong đoạn clip làm từ thiện ở Thái Lan

Ở phần bình luận, nhiều người đã để lại ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng cách dùng từ “cho” trong tên series “Người nghèo ăn gì, Nờ Ô NÔ cho ăn đó” hay “cho 2.000 bath” là không lịch sự, vẫn mang tính miệt thị. Việc thanh niên này chủ động nhắc lại những cụm từ từng bị chỉ trích như “trời đông cô đơn” cũng khiến nhiều người không đồng tình.

Bên cạnh đó, một vài ý kiến cho rằng nội dung mà Nờ Ô NÔ chia sẻ trong clip là bình thường nhưng thái độ nói chuyện của thanh niên này vẫn cục súc, khó chịu. Ở thời điểm mới bị tẩy chay, Nờ Ô NÔ đã làm series từ thiện mới, với phong cách nhỏ nhẹ hơn rất nhiều.

Một số bình luận của cộng đồng mạng phía dưới clip của Nờ Ô NÔ:

- Tưởng thay đổi hoá ra như cũ à? Mới cảm động được vài hôm thì giờ lại cảm lạnh rồi.

- Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

- Rồi này là thay đổi chưa?

- Thay “cho” thành “mời” thì lịch sự hơn nhiều rồi đó.

- Ồn ào vừa lắng xuống một tí là bản tính lại quay về như cũ.

Cách đây vài ngày, Nờ Ô NÔ cũng bị chỉ trích khi ra sức khen đồ ăn Thái Lan và chê đồ ăn Việt Nam. Ngoài những nhận xét về chất lượng đồ ăn như “Thịt nướng của Thái Lan ngon hơn của Việt Nam gấp 100 lần”, thanh niên này còn cho rằng “Người Thái ăn buffet lịch sự lắm, không giống người Việt Nam”.

Nờ Ô NÔ chứng nào tật nấy, tiếp tục làm từ thiện kiểu “người nghèo ăn gì thì cho ăn đó” khi sang Thái Lan - Ảnh 2.

Nờ Ô NÔ trong clip chê đồ ăn Việt Nam

Hiện tại, dù liên tiếp vấp phải các làn sóng chỉ trích nhưng Nờ Ô NÔ vẫn lập kênh TikTok mới và có lượng người theo dõi tăng chóng mặt. Việc này khiến nhiều người khó hiểu và kêu gọi tiếp tục tẩy chay.