Nintendo Switch bị hack tơi bời, hình ảnh 18+ tràn ngập trong game Mario

Danny  - Theo Helino | 30/06/2018 01:43 PM

Lại một tin không vui nữa dành cho Nintendo, khi cục cưng Switch tiếp tục trở thành mục tiêu cho các hacker.

Lại một tin không vui nữa dành cho Nintendo, khi cục cưng Switch tiếp tục trở thành mục tiêu cho các hacker. Lần này tựa game Mario Odysses lại xuất hiện những hình ảnh “nóng bỏng”, do một số hacker đã tìm ra cách upload ảnh lên hồ sơ tùy chỉnh của Switch.


Bom tấn của Nintendo bất ngờ trở thành mục tiêu của hacker

Bom tấn của Nintendo bất ngờ trở thành mục tiêu của hacker

Một số game thủ Nintendo Switch đã gặp tình huống khá khó chịu trong tuần này: Hình ảnh khiêu dâm xuất hiện trong Super Mario Odyssey. Đây là kết quả của công cụ hack mới. Công cụ này cho phép chủ sở hữu Switch tải lên hình đại diện tùy chỉnh vào hồ sơ của họ.

Tin vui là lỗi hack này không được phổ biến rộng rãi. Một người dùng trên Reddit đã đăng hình ảnh của những nội dung khiêu dâm trên Nintendo Switch, thông qua đó cảnh báo các bậc phụ huynh vô hiệu hóa kết nối trực tuyến khi cho trẻ chơi.

Hiện tại, sự lây lan của các hình ảnh khiêu dâm chỉ xuất hiện ở Super Mario Odyssey và cụ thể là chế độ Luigi’s Balloon World. Luigi’s Balloon World, được phát hành dưới dạng bản cập nhật miễn phí vào đầu năm nay, người chơi được giao nhiệm vụ săn lùng những quả bóng mà người chơi khác đã dấu đi. Những quả bóng đó hiển thị hình đại diện trực tuyến của người giấu chúng. Thông thường, những hình đại diện được giới hạn trong những hình ảnh vô hại của các nhân vật Nintendo và Miis, hệ thống avatar mà Nintendo đã giới thiệu với Wii.

Tuy nhiên gần đây một mềm phát triển Nintendo Switch được gọi là DevMenu đang được lan truyền trên mạng. Các hacker Switch đã phát hiện ra cách tải DevMenu trên bảng điều khiển chuyển mạch bán lẻ và từ đó đã tìm thấy cách sử dụng DevMenu để tạo và tải lên hình ảnh đại diện tùy chỉnh. Chắc chắn, điều đó dẫn đến một số người dùng vô ý thức đã tải lên hình ảnh khiêu dâm làm hình ảnh tiểu sử của họ, sau đó lan truyền đến Luigi’s Balloon World trong Super Mario Odyssey.

DevMenu dường như đã bị rò rỉ cho công chúng sau khi một thành viên của cộng đồng hack Switch mua bộ developer kit trên eBay. Theo như một bài đăng trên Subreddit Switch Haxing và các diễn đàn GBAtemp cho biết họ đã mua một “defective” Switch từ một người bán, hóa ra đây là một đơn vị EDEV - một giao diện điều khiển dành cho các nhà phát triển phần mềm. Người mua đã xóa bài đăng trên Reddit, trong đó anh ta hỏi nên làm gì với dev này; nhiều comment đề nghị nên công khai hoặc bán dữ liệu phần mềm để các nhà phát triển và tin tặc có thể nghiên cứu. Dường như ngay sau đó, một torrent chứa dữ liệu của đơn vị EDEV đã được tải lên một dịch vụ lưu trữ ẩn danh.

Cài đặt DevMenu có vẻ khá đơn giản, mặc dù nó yêu cầu phần mềm tùy chỉnh. Hiện tại, không có nhiều chủ sở hữu Switch có thể làm thêm hành động nào khác với DevMenu, ngoài việc sửa đổi hình đại diện của họ, tuy nhiên điều đó có thể thay đổi khi tin tặc dành nhiều thời gian hơn cho Dev này; nó có thể dẫn đến việc vi phạm bản quyền phần mềm dễ dàng hơn.

Hiện nay, người dùng và các trang tin game uy tín đã gởi thông tin tới Nintendo để có biện pháp sữa chữa khắc phục. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho các bạn những động thái mời từ Nintendo.